Không dừng lại ở... tháng hành động
Tại nhiều địa phương, có một số trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số chưa có một mùa hè đúng nghĩa. Nhiều em phải lao động sớm, đã và sẽ phải nghỉ học sớm, nguyên nhân chủ yếu do hoàn cảnh gia đình khó khăn. Đơn cử như tỉnh Đác Lắc năm học vừa qua có 1.046 học sinh bỏ học.
Thực tế trên khiến trẻ em, học sinh nghèo ở nhiều địa phương cả nước không chỉ thiệt thòi về cơ hội phát triển mà còn dễ bị cuốn vào dòng xoáy của tiêu cực, tệ nạn xã hội.
Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 là dịp để thúc đẩy công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em tại các địa phương, vùng miền. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, cấp ủy, chính quyền cùng các phụ huynh tiếp tục nỗ lực tạo điều kiện để tất cả trẻ em được hưởng đầy đủ các quyền của mình, được phát triển trong môi trường tốt nhất. Mục tiêu cao cả đòi hỏi được thể hiện bằng hành động cụ thể, thiết thực. Cộng đồng, xã hội dành nhiều tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc hơn nữa tới trẻ em, nhất là trẻ em nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng các cấp trước hết cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm bảo vệ trẻ em. Trên cơ sở điều tra, nắm bắt nhu cầu của trẻ em, học sinh nghèo, có biện pháp hỗ trợ cụ thể, thiết thực với từng đối tượng.
Không chỉ dừng ở Tháng hành động vì trẻ em, các địa phương cần thường xuyên coi trọng việc huy động các nguồn lực, vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ kịp thời trẻ em nghèo, học sinh vùng dân tộc thiểu số. Đó cũng là những việc làm thiết thực, giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được bảo đảm các điều kiện phát triển đầy đủ để thực hiện ước mơ, hoài bão của mình được vui chơi, học hành và lớn lên trở thành những công dân tốt, người có ích cho cộng đồng, xã hội.
