Không để sót lọt tội phạm và oan sai người vô tội

Ngày 26-3, Đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác tư pháp, pháp chế tại Quân khu 3.

Đoàn đã kiểm tra công tác cải cách tư pháp, đánh giá tình hình vi phạm, tội phạm nói chung và tình hình vi phạm, tội phạm liên quan đến quân đội trên địa bàn; đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án của các cơ quan tư pháp quân khu. Đặc biệt là công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và văn bản liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng, công tác cải cách tư pháp.

Thượng tướng Lê Chiêm phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Lê Chiêm biểu dương, đánh giá cao kết quả các cơ quan tư pháp, pháp chế, thi hành án Quân khu 3 đã đạt được trong thời gian qua. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường công tác cải cách tư pháp, phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Các cơ quan tư pháp, pháp chế quân khu nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm, thực hành quyền công tố, kiểm sát, quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù; kết luận các vụ án, vụ việc thuộc thẩm quyền, bảo đảm đúng người, đúng tội; không để sót lọt tội phạm và oan sai người vô tội.

Tin, ảnh: TUẤN NAM

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/khong-de-sot-lot-toi-pham-va-oan-sai-nguoi-vo-toi-569623