Khởi tố bệnh nhân tâm thần ngoại trú sát hại cha, vợ và con trai

Kết quả điều tra ban đầu cho biết, Vinh đã dùng gạch, đoạn cây tre đánh chết cha, vợ và con trai tại nghĩa địa thôn Đức Long, xã Ân Đức, H.Hoài Ân, Bình Định.

Ngày 27.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Trung Vinh (37 tuổi, ở thôn Đức Long, xã Ân Đức, H.Hoài Ân, Bình Định) về tội giết người.

Ông Vinh là bệnh nhân có sổ điều trị ngoại trú tâm thần tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Bình Định.

Kết quả điều tra ban đầu cho biết, sáng 22.7, Vinh mặc quần áo rồi bỏ nhà đi nên ông Nguyễn Trung Hạnh (65 tuổi, cha của Vinh) cùng chị Nguyễn Thị Vi (31 tuổi, vợ của Vinh) và cháu Nguyễn Trung Đàn (5 tuổi, con của Vinh) đi tìm.

Sau đó, 3 người đã gặp Vinh tại nghĩa địa thuộc thôn Đức Long.

Tại đây, Vinh đã dùng gạch, đoạn cây tre có sẵn tại nghĩa địa đánh chết ông Hạnh, chị Vi và em Đàn. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định 3 người đều chết do chấn thương sọ não.

Trưa cùng ngày (22.7), người nhà tổ chức đi tìm thì phát hiện 3 thi thể nói trên nên đã báo cáo với các cơ quan chức năng. Sau đó, lực lượng công an đã bắt giữ Vinh để điều tra vụ việc.

Hoàng Trọng

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/khoi-to-benh-nhan-tam-than-ngoai-tru-sat-hai-cha-vo-va-con-trai-987500.html