Khởi tố, bắt tạm giam phóng viên tống tiền doanh nghiệp

Ngày 5-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với Nguyễn Trọng Hùng (SN 1986, trú tại thôn Hưng Lộc, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), phụ trách Văn phòng thường trú Báo Gia đình Việt Nam tại Nghệ An về tội 'cưỡng đoạt tài sản'.

Ngày 5-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với Nguyễn Trọng Hùng (SN 1986, trú tại thôn Hưng Lộc, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), phụ trách Văn phòng thường trú Báo Gia đình Việt Nam tại Nghệ An về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Theo điều tra, khoảng tháng 4-2019, Hùng tiến hành thu thập thông tin, hình ảnh về việc đoàn xe vận tải xăng dầu của Công ty Xăng dầu Lào đổ xăng dầu vào can nhựa tại hai cửa hàng cùng thuộc huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) để đưa theo xe sang Lào tiêu thụ. Khi có vi-đê-ô về hoạt động của đoàn xe trên, Hùng gọi điện cho anh Nguyễn Văn Vinh (SN 1973, trú tại tỉnh Nghệ An) là công nhân lái xe Công ty PTS Nghệ Tĩnh để nhờ liên hệ với Trưởng đoàn xe là anh Vieng Keo Soutthichak (thường gọi là Keo, SN 1963, quốc tịch Lào). Hùng đề nghị anh Keo đưa 100 triệu đồng để không đưa thông tin trên lên báo, sau đó giảm xuống 90 triệu đồng. Ngày 1-8, Hùng và Keo hẹn gặp nhau ở kho xăng dầu Bến Thủy (phường Hưng Dũng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An), hai người đi vào ô-tô BKS 38D - 006.98 của Hùng. Trên xe, anh Keo rút từ trong túi quần ra một túi bóng đựng số tiền 90 triệu đồng và để tiền tại hốc đựng đồ phía trước cần số rồi mở cửa xe đi ra. Ngay lập tức lực lượng Công an kịp thời có mặt tại hiện trường phát hiện, xử lý vụ việc.

Bắt đối tượng gây nhiều vụ cướp tài sản

Ngày 5-8, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, triển khai chuyên án 719C, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ đối tượng Hoàng Hùng Cường, SN 1986, người địa phương, về hành vi cướp tài sản khi Cường đang lẩn trốn tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Qua điều tra, xác định từ đầu tháng 6-2019 đến nay, Cường thực hiện trót lọt 11 vụ cướp tài sản tại các tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa. Thủ đoạn của Cường là sử dụng xe máy lắp biển số giả, khi thấy “mồi” là những phụ nữ điều khiển xe máy một mình, có đeo dây chuyền vàng, túi sách hoặc đang nghe điện thoại, liền áp sát cướp tài sản.

Thu giữ hơn 16 tấn hàng may mặc đã qua sử dụng, xuất xứ nước ngoài

Ngày 5-8, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ một xe tải vận chuyển hơn 16 tấn hàng may mặc đã qua sử dụng mang nhãn hiệu nước ngoài. Lái xe xuất trình hai hóa đơn bán hàng của ông Trần Xuân Trung, ở thị trấn An Dương, huyện An Dương, TP Hải Phòng xuất bán cho bà Hà Thị Lệ ở thành phố Plây Cu, tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, khi đối chiếu giữa hàng hóa vận chuyển trên xe và trên hóa đơn không trùng khớp về chủng loại và số lượng. Theo Cục Quản lý thị trường Quảng Bình, số hàng hóa này bị cấm nhập khẩu theo quy định pháp luật.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 5-8, Công an TP Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Việt Dũng (SN 1985, trú tại đường Bến Bắc, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó vào lúc 17 giờ ngày 31-7, Dũng đến nhà chị Đào Thị An (SN 1995, trú tại đường Tổ Sơn, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn) mượn chiếc xe mô-tô nhãn hiệu Honda Vision, mầu trắng, BS 12P1-147.15 rồi mang đến một hiệu cầm đồ trên đường Hoàng Quốc Việt, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn cầm cố lấy sáu triệu đồng. Dũng không có nghề nghiệp ổn định và nghiện ma túy cho nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản để lấy tiền mua ma túy.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/41116602-khoi-to-bat-tam-giam-phong-vien-tong-tien-doanh-nghiep.html