Khôi phục giống hồng ngon nhất Hà Tĩnh

Với 3.000 cây giống được phát triển từ nguồn gen của cây hồng bản địa, xã Thạch Đài (Thạch Hà) kỳ vọng sẽ khôi phục, tiến tới xây dựng thương hiệu sản phẩm giống hồng ngon nhất Hà Tĩnh.

Ông Dương Văn Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Đài cho biết: Địa phương vừa tiếp nhận 3.000 cây giống hồng vuông Đông Lộ từ Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam).

Theo ông Dương Văn Hải, hồng vuông Đông Lộ là giống cây ăn quả có từ lâu đời của xã Thạch Đài và từng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các hộ gia đình. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, nhiều cây hồng đã già cỗi, diện tích trồng ngày càng bị thu hẹp và có nguy cơ mai một.

Với mong muốn khôi phục và tiến tới xây dựng thương hiệu sản phẩm giống hồng ngon nhất Hà Tĩnh, thời gian qua, xã Thạch Đài đã phối hợp với Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ tiến hành phục tráng giống cây ăn quả này. Sau 4 tháng nghiên cứu viện đã nhân giống được 3.000 cây con từ nguồn gen của các cây hồng bản địa.

Hiện xã Thạch Đài đã phân bổ miễn phí 800 cây cho 6 vườn hộ để trồng theo mô hình tập trung. Số cây giống còn lại đang được trồng tạm ở vườm ươm của xã và sẽ cấp cho các hộ gia đình trên địa bàn nếu họ có nhu cầu.

Ngay khi nhận cây giống, các hộ dân đã tiến hành cải tạo vườn để trồng hồng vuông Đông Lộ.

Văn Đức

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/nong-nghiep/khoi-phuc-giong-hong-ngon-nhat-ha-tinh/199478.htm