Khơi nguồn đổi mới từ sức trẻ quân hàm xanh

Với vai trò là Trợ lý công tác quần chúng, Đại úy Quàng Anh Quân, Phòng Chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong các hoạt động công tác quần chúng. Các hoạt động của tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên do anh tham mưu cho cấp trên chỉ đạo, triển khai luôn hướng về cơ sở, gắn với nhu cầu thực tiễn của nhân dân khu vực biên giới, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người lính Biên phòng trong cộng đồng.

Đại úy Quàng Anh Quân nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng trong Chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026 cho 100 cán bộ Đoàn xuất sắc toàn quốc do Trung ương Đoàn tổ chức. Ảnh: Quân Anh

Đại úy Quàng Anh Quân nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng trong Chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026 cho 100 cán bộ Đoàn xuất sắc toàn quốc do Trung ương Đoàn tổ chức. Ảnh: Quân Anh

Sĩ quan trẻ năng động, sáng tạo

Sinh năm 1997, là người dân tộc Thái, lớn lên trên quê hương Điện Biên, Đại úy Quàng Anh Quân sớm xác định công tác Đoàn không chỉ là tổ chức phong trào, mà còn là môi trường để bồi dưỡng bản lĩnh, khơi dậy khát vọng cống hiến và phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đại úy Quàng Anh Quân chia sẻ: “Trên cương vị được giao là tham mưu công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, tôi luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm là tham mưu xây dựng môi trường để đoàn viên, thanh niên học tập, rèn luyện và cống hiến. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ vừa “hồng”, vừa “chuyên”: Vững vàng về bản lĩnh chính trị, thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Nói là làm, anh luôn chủ động tham mưu cho Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên và cơ quan chính trị chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức Đoàn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng; phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong xây dựng đơn vị, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Riêng năm 2025, anh tham mưu xây dựng kế hoạch công tác quần chúng; tham mưu ban hành 20 kế hoạch, hướng dẫn, 17 công văn và 28 điện chỉ đạo về công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Nhận thức rõ không gian mạng là một mặt trận quan trọng trong công tác tư tưởng, Đại úy Quàng Anh Quân chủ động tham mưu cho cấp trên định hướng các tổ chức Đoàn đẩy mạnh tuyên truyền trên nền tảng số. 4.246 tin, bài được đăng tải, thu hút trên 2 triệu lượt tiếp cận, hơn 84.000 lượt tương tác, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp người lính Biên phòng, đồng thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Điều đáng ghi nhận ở Đại úy Quàng Anh Quân là luôn hướng hoạt động Đoàn về cơ sở, gắn với nhu cầu thực tiễn của nhân dân khu vực biên giới. Từ những đề xuất của anh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên chỉ đạo các tổ chức Đoàn thành lập 19 đội thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường với khoảng 500 đoàn viên; tổ chức gần 200 đợt ra quân, thu hút hơn 2.500 lượt cán bộ, đoàn viên tham gia. Hơn 11 tấn rác thải được thu gom; 25,5km kênh mương, rãnh thoát nước được khơi thông; công trình thanh niên "Hàng cây hoa ban" với 5.500 cây được chăm sóc thường xuyên và hơn 14.000 cây xanh được trồng mới trên địa bàn biên giới.

Các mô hình "Hũ gạo chiến sĩ", "Tay kéo Biên phòng", "Ngôi nhà xanh"... cũng được duy trì hiệu quả. Hơn 5,4 tấn gạo được trao tặng các hộ gia đình khó khăn; hơn 350 lượt người dân được cắt tóc miễn phí; trên 1 tấn rác thải nhựa được thu gom tái chế; 16 công trình thanh niên với tổng trị giá gần 293 triệu đồng được triển khai, góp phần cải thiện cảnh quan và nâng cao đời sống của nhân dân vùng biên.

Mô hình "Chiến sĩ quân hàm xanh đẩy nhanh chuyển đổi số" được triển khai rộng rãi trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên. Ảnh: Quân Anh

Mô hình "Chiến sĩ quân hàm xanh đẩy nhanh chuyển đổi số" được triển khai rộng rãi trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên. Ảnh: Quân Anh

Tiên phong thúc đẩy chuyển đổi số trong đơn vị

Một trong những dấu ấn nổi bật của Đại úy Quàng Anh Quân là chủ động tham mưu cho Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên xây dựng và triển khai mô hình "Chiến sĩ quân hàm xanh đẩy nhanh chuyển đổi số". Mô hình ra đời đã nhanh chóng tạo sức lan tỏa trong các tổ chức quần chúng, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số vào công tác, học tập và các hoạt động hướng về nhân dân khu vực biên giới.

Điểm nổi bật của mô hình là đưa chuyển đổi số trở thành hoạt động thường xuyên trong công tác Đoàn. Theo đó, 100% chi đoàn thành lập "Tổ hỗ trợ số"; thực hiện thu đoàn phí bằng hình thức chuyển khoản, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong quản lý. Mỗi chi đoàn duy trì ít nhất một sáng kiến hoặc giải pháp ứng dụng công nghệ vào thực hiện nhiệm vụ, đồng thời tổ chức các hoạt động tình nguyện hỗ trợ người dân tiếp cận nền tảng số. Mô hình còn hướng tới phổ cập kỹ năng số cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới; nâng cao khả năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào "Bình dân học vụ số". Qua đó, chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu của cơ quan, đơn vị mà từng bước trở thành công cụ hỗ trợ người dân trong đời sống hằng ngày.

Song song với đó, Đại úy Quàng Anh Quân tham mưu tổ chức lớp phổ cập trí tuệ nhân tạo (AI) cho 235 cán bộ, đoàn viên, thanh niên; 100% học viên được Trung ương Đoàn cấp chứng chỉ. Hoạt động này góp phần trang bị kiến thức mới, hình thành tư duy đổi mới và nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ trẻ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời đại số.

Chia sẻ về động lực công tác, Đại úy Quàng Anh Quân cho biết: "Để chuyển đổi số thực sự trở thành động lực phát triển đội ngũ sĩ quan trẻ, cần tạo điều kiện để cán bộ trẻ được học tập, ứng dụng và làm chủ công nghệ số trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, mỗi sĩ quan trẻ phải chủ động đổi mới tư duy, không ngừng học hỏi, nâng cao năng lực số để hoàn thành tốt nhiệm vụ và cống hiến nhiều hơn cho đơn vị".

Những kết quả đạt được đã khẳng định dấu ấn của một cán bộ Đoàn trẻ năng động, sáng tạo, luôn tìm tòi những cách làm mới để nâng cao chất lượng công tác quần chúng, thúc đẩy chuyển đổi số và lan tỏa các hoạt động vì cộng đồng ở khu vực biên giới. Bằng tinh thần dám nghĩ, dám làm và khát vọng cống hiến, Đại úy Quàng Anh Quân đang góp phần tạo nên diện mạo mới cho phong trào thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên.

Đại úy Quàng Anh Quân là một trong 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026. Anh là đại diện tuổi trẻ tỉnh Điện Biên tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII; tham gia Chương trình giao lưu sĩ quan trẻ Biên phòng Việt Nam-Lào tại Thủ đô Viêng Chăn và đạt giải B toàn quốc Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh niên lần thứ nhất năm 2025.

Tuấn Khang

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/khoi-nguon-doi-moi-tu-suc-tre-quan-ham-xanh-post505397.html