Khơi dậy ý thức tự giác bảo vệ môi trường

Bảo vệ môi trường không phải việc lớn lao xa vời, mà bắt đầu từ những hành động nhỏ mỗi ngày. Khi mỗi người cùng góp sức, hành tinh xanh sẽ được gìn giữ cho mai sau.

Đoàn viên thanh niên tham gia trồng cây xanh góp phần bảo vệ môi trường.

Đoàn viên thanh niên tham gia trồng cây xanh góp phần bảo vệ môi trường.

Từ thói quen nhỏ

Ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu đang trở thành những thách thức nghiêm trọng toàn cầu. Nguồn nước ô nhiễm, không khí ngột ngạt, rác thải nhựa tràn lan... không chỉ đe dọa sức khỏe cộng đồng mà còn ảnh hưởng lâu dài tới hệ sinh thái. Trước thực trạng đó, lời kêu gọi hành động “Mỗi người một việc nhỏ - Chung tay bảo vệ môi trường” đang dần trở thành xu hướng tích cực, khơi dậy ý thức tự giác của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Không khó để bắt gặp những hành động giản dị nhưng đầy ý nghĩa như: mang theo túi vải thay túi ni lông khi đi chợ, phân loại rác ngay tại nguồn, hạn chế sản phẩm nhựa dùng một lần, trồng thêm cây xanh quanh nhà, tham gia các buổi tổng vệ sinh, dọn rác tại nơi công cộng... Chính những “việc nhỏ” ấy khi cộng hưởng đã góp phần làm môi trường sống trong lành hơn, giảm áp lực cho hệ thống xử lý rác thải và tạo nên một lối sống văn minh.

Nhiều người cho biết, ban đầu, việc thay đổi thói quen không hề dễ dàng nhưng khi thấy xung quanh ai cũng thực hiện, ý thức bảo vệ môi trường trở nên tự nhiên. Chị Nguyễn Thị Phương Dung, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng chia sẻ: “Lúc trước tôi quen dùng túi ni lông, nhưng giờ mang theo túi vải thấy cũng tiện mà còn sạch sẽ. Nhìn khu phố, con đường mình ở sạch hơn, xanh hơn, bản thân tôi cảm thấy rất vui”.

Lực lượng thanh niên và học sinh được xem là nhóm tiên phong trong phong trào này. Các chương trình: “Ngày chủ nhật xanh”, “Đổi rác lấy cây”, “Tái chế rác thải” được triển khai ở nhiều nơi giúp các bạn trẻ nhận ra trách nhiệm của mình đối với môi trường. Anh Minh Quân - đoàn viên thanh niên phường Mũi Né bày tỏ: “Chúng tôi không chỉ thu gom, dọn rác mà còn tích cực đến từng hộ dân, quầy hàng để vận động họ thay túi ni lông bằng túi giấy, túi vải, khuyến khích mọi người sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường. Khi cả cộng đồng cùng tham gia, hiệu quả sẽ được thấy rõ khi đường phố sạch hơn, rác thải nhựa giảm hẳn, mọi người cũng ý thức hơn trong sinh hoạt hàng ngày”.

Cải thiện môi trường sống

Điều quan trọng nhất của các hoạt động chung tay bảo vệ môi trường không nằm ở quy mô hoạt động, mà ở sự thay đổi nhận thức. Khi mỗi người tự giác giảm rác thải nhựa, tiết kiệm nước, tiết kiệm năng lượng hay tham gia trồng và chăm sóc cây xanh, xã hội sẽ hình thành một lối sống xanh bền vững. Đó chính là nền tảng cho sự phát triển hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Nếu mỗi gia đình giảm được 30 - 50% lượng túi ni lông, phân loại rác và xử lý đúng cách, thì lượng rác thải đổ ra môi trường sẽ giảm hàng triệu tấn mỗi năm. Đây là con số minh chứng cho sức mạnh của những hành động tưởng chừng nhỏ bé.

Trong bối cảnh toàn cầu đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về khủng hoảng môi trường, việc bảo vệ môi trường không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân. Mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đều có thể góp phần bằng cách điều chỉnh thói quen tiêu dùng, sản xuất, sinh hoạt theo hướng thân thiện hơn với thiên nhiên. Việc cùng chung tay bảo vệ môi trường đã và đang khẳng định khi mỗi người cùng hành động, môi trường sống sẽ được cải thiện đáng kể. Đó không chỉ là sự thay đổi cảnh quan bên ngoài, mà còn là sự tiến bộ trong nhận thức, văn hóa ứng xử với thiên nhiên. Đây chính là món quà quý giá chúng ta dành cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Hãy bắt đầu từ chính bản thân mỗi người, từ việc giảm túi ni lông, tiết kiệm năng lượng, trồng thêm một cây xanh hay nhặt một mảnh rác để góp phần gìn giữ hành tinh xanh. Khi hàng triệu, hàng chục triệu người cùng làm, môi trường sẽ trở nên sạch đẹp, bền vững, là nền tảng cho sự phát triển của xã hội hiện đại.

Ngọc Hân.

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/khoi-day-y-thuc-tu-giac-bao-ve-moi-truong-393764.html