Khoảnh khắc đáng nhớ: Ngày 31/3/1975 - Quyết định trận quyết chiến cuối cùng

Ngày 31/3/1975: Bộ Chính trị họp, quyết định tổng công kích, tổng khởi nghĩa giải phóng Sài Gòn, ngày 31/3/1996: Kênh truyền hình VTV3 phát sóng chính thức...

Ngày 31/3/1975: Bộ Chính trị họp, quyết định tổng công kích, tổng khởi nghĩa giải phóng Sài Gòn

Cuối tháng 3 năm 1975, quân ta liên tiếp giành thắng lợi to lớn trong các Chiến dịch Tây Nguyên (từ 4/3 đến 3/4/1975), Chiến dịch Huế-Đà Nẵng (5-29/3/1975) khiến quân địch bị tổn thất nặng nề.

Ngày 31/3/1975, Bộ Chính trị họp và xác định: “Cuộc chiến tranh cách mạng ở miền Nam không những đã bước vào giai đoạn phát triển nhảy vọt mà thời cơ chiến lược để tiến hành tổng công kích, tổng khởi nghĩa vào sào huyệt của địch đã chín muồi.

Từ giờ phút này, trận quyết chiến chiến lược cuối cùng của quân và dân ta đã bắt đầu, nhằm hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và thực hiện hòa bình thống nhất Tổ quốc.”

Bộ Chính trị quyết định nắm vững hơn nữa thời cơ chiến lược, với tư tưởng chỉ đạo: Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng, có quyết tâm lớn thực hiện tổng công kích, tổng khởi nghĩa giải phóng Sài Gòn trong thời gian sớm nhất, tốt nhất là trong tháng 4-1975, không thể để chậm.

Ngày 31/3/1996: Kênh truyền hình VTV3 phát sóng chính thức

VTV3 là kênh giải trí-thể thao của Đài truyền hình Việt Nam. Đây là kênh truyền hình phổ biến nhất tại Việt Nam với các thể loại chương trình phong phú phục vụ nhu cầu giải trí của khán giả mọi lứa tuổi.

Chặng đường đồng hành cùng khán giả truyền hình của VTV3 đã để lại nhiều dấu ấn với một loạt chương trình truyền hình mang tính giải trí thuần Việt. Từ SV 96, Chiếc nón kỳ diệu, Ai là triệu phú, Đường lên đỉnh Olympia, vân vân…, tất cả đều tạo nên thương hiệu cho VTV3 trong suốt chặng đường hình thành và phát triển.

Ngày 31/3/2024: Khai giảng “Lớp tiếng Việt yêu thương” tại Hàn Quốc

Cách đây 1 năm, chiều 31/3/2024, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Seoul, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức khai giảng “Lớp tiếng Việt yêu thương” nhằm giúp con em các gia đình đa văn hóa Việt-Hàn học tiếng mẹ đẻ và góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của đất nước.

Hiện cộng đồng người Việt Nam có khoảng gần 300.000 người đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, trong đó số phụ nữ kết hôn với người Hàn Quốc chiếm tới hơn 70.000 người.

Các con em được sinh ra trong một gia đình đa văn hóa Việt-Hàn không chỉ là sự khác biệt mà còn là một lợi thế lớn. Giỏi tiếng Việt, thấm nhuần văn hoáViệt sẽ giúp các em có thêm nhiều cơ hội để phát huy các giá trị của bản thân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/khoanh-khac-dang-nho-ngay-3131975-quyet-dinh-tran-quyet-chien-cuoi-cung-post1023741.vnp