Khi thảm họa chồng thảm họa
Ngày 12/10, Chương trình Lương thực thế giới coi trận động đất gần đây ở Afghanistan là một 'thảm họa chồng thảm họa' và kêu gọi cộng đồng quốc tế cung cấp viện trợ nhân đạo cho quốc gia này.

Phụ nữ và trẻ em chiếm 2/3 số người bị thương sau trận động đất ở Afghanistan. Ảnh: AP.
Viện trợ hạn chế khiến công tác cứu trợ trở nên khó khăn sau các trận động đất và dư chấn ở Afghanistan cuối tuần trước, làm rung chuyển quốc gia Nam Á. Chính phủ do Taliban điều hành cho biết, các trận động đất đã giết chết ít nhất 2.400 người và làm bị thương hơn 2.000 người, khiến trận động đất này trở thành một trong những trận động đất nguy hiểm nhất thế giới trong năm nay sau khi các trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khiến khoảng 50.000 người thiệt mạng.
Ông Philippe Kropf - người đứng đầu truyền thông của Chương trình Lương thực thế giới (WFP) ở Afghanistan, cho biết: “Đối với Afghanistan - đây là một thảm họa kép”.
Ông Kropf cho biết, tại Herat - một tỉnh phía Tây Bắc đất nước - có 50 triệu người không biết bữa ăn tiếp theo của họ sẽ đến từ đâu, khi “tất cả các ngôi nhà đều bị san phẳng hoàn toàn, các trung tâm y tế biến thành đống đổ nát. Sinh kế đã bị phá hủy”. Trong khi WFP chỉ có thể hỗ trợ 3 triệu người do thiếu hụt nguồn tài chính lớn.
Đầu tuần này, Tiến sĩ Alaa AbouZeid - người đứng đầu cơ quan ứng phó khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới tại nước này - cho biết, phụ nữ và trẻ em chiếm 2/3 số người bị thương ở Afghanistan.
Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Afghanistan, phụ thuộc gần như hoàn toàn vào viện trợ nước ngoài, đã phải đối mặt với sự cắt giảm tê liệt trong hai năm kể từ khi Taliban tiếp quản và nhiều hỗ trợ quốc tế - vốn hình thành nên xương sống của nền kinh tế - đã bị dừng lại.
Liên hợp quốc và các cơ quan nhân đạo đã giảm ngân sách cho kế hoạch viện trợ năm 2023 của Afghanistan xuống còn 3,2 tỷ USD từ mức 4,6 tỷ USD hồi đầu năm, sau những hạn chế của chính quyền Taliban đối với nữ nhân viên cứu trợ.
WFP đã cắt giảm khẩu phần ăn và hỗ trợ tiền mặt từ 8 triệu người Afghanistan trong năm nay, nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của những thách thức tài chính mà các cơ quan viện trợ phải đối mặt trong điều mà Liên hợp quốc coi là cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới.
Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/khi-tham-hoa-chong-tham-hoa-5741131.html












