Khi người dân cảm thấy ấm lòng

Khó khăn hiện lên rất rõ qua bị thiên tai, mất mùa, giá thanh long không ổn định nhưng các hộ dân vẫn vượt lên khó khăn, nhờ có nội lực...

Phát gạo cho dân vùng ngập ở xã Hàm Kiệm

Phát gạo cho dân vùng ngập ở xã Hàm Kiệm

Sau cơn lũ lần 2 (chiều tối 3 - 4/12) vài ngày, chúng tôi về Đại Thành, Văn Phong, Đằng Thành - 3 thôn của xã Hàm Kiệm hiện tại (trước đây thuộc xã Mương Mán cũ) có 25 căn nhà bị ngập sâu, trong đó 1 căn bị ngập đến nóc nhà, đánh dấu trận lũ lịch sử. Còn thanh long, hoa màu thì bị thiệt hại gần 300 ha. Dải đất này có sông Cà Ty và suối Thị bao quanh, lại có ngầm tràn trên đường đi không cao nên năm nào cũng có lũ lớn, lũ nhỏ ghé thăm, bị chia cắt đường đi vài ngày là bình thường. Để chủ động cho bà con ứng phó kịp thời khi có lũ về, UBND xã đã lắp còi báo lũ…

Hình ảnh chứng minh sự quan tâm đời sống người dân cũng như tạo sự cố kết cộng đồng rất rõ này còn được thể hiện qua những hoạt động khác. Gần nhất như sự kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nơi đây cách trụ sở UBND xã Hàm Kiệm khoảng 20 km mà phải đi vòng xuống xã khác mới đến được nên gây bất tiện cho việc người dân đi lại làm các thủ tục hành chính. Nắm bắt được khó khăn đó, Chủ tịch UBND xã Hàm Kiệm bàn bạc với tập thể UBND xã thống nhất bố trí 2 ngày trong tuần cử công chức về nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính cho tổ chức và Nhân dân tại trụ sở UBND xã Mương Mán cũ. Với hồ sơ thông thường, cứ thứ ba, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã về nhận thì thứ năm sẽ trả và hồ sơ nhận thứ năm sẽ được trả vào thứ ba tuần sau. Hướng giải quyết theo hướng san sẻ khó khăn này khiến người dân ở 3 thôn rất phấn khởi, vì thế cũng góp phần đưa việc cải cách hành chính ở xã đạt kết quả cao.

Còn trong đợt lũ này, sự quan tâm san sẻ đó còn được thể hiện qua nhiều việc khác thông qua bảo đảm an sinh trong lũ, hỗ trợ vực dậy sau lũ, động viên để vượt lên khó khăn. Cụ thể, những hộ dân ở vùng ngập đã được nhận gạo cứu trợ…

Những ngày qua, các ngân hàng đã triển khai hỗ trợ cho bà con sau lũ như Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ vay nguồn vốn giải quyết việc làm, ngân hàng nông nghiệp giảm lãi suất cho những hộ bị thiệt hại… Đồng thời cũng chuẩn bị giải ngân các gói cho vay với lãi suất phù hợp nhằm giúp bà con vực dậy sau lũ. Điều này rất hữu ích và có ý nghĩa với những vùng bị ngập nặng. Nhưng đồng thời qua đó cũng ít nhiều cho thấy nội lực trong dân ở vùng Mương Mán cũ, trước hết là đủ điều kiện để ngân hàng cho vay.

Dạo một vòng ở vùng có sông, suối bao quanh trên vào những ngày này, nhận ra bà con đang nỗ lực chăm sóc để phục hồi lại vườn thanh long. Như có bù trừ, luôn bị lũ ghé thăm nhưng vùng này cũng là nơi phát triển thanh long thuận lợi, nhờ có nguồn nước. Vì vậy, những đợt thanh long có giá cao cũng giúp không ít nhà vườn ở đây tích lũy để bù vào những lúc thu hoạch mà giá thanh long thấp hoặc rủi ro như vừa qua. Nhưng nhờ có nội lực, bây giờ họ đang vượt lên khó khăn...

Như tại thôn Đại Thành, đến thời điểm này, toàn thôn có 140 hộ giàu chiếm 18,09%, 425 hộ khá chiếm 54,91%, 175 hộ trung bình chiếm 22,61%, 30 hộ cận nghèo chiếm 3,87% và 4 hộ nghèo chiếm 0,52%. Đây cũng là lý do người dân trong thôn quan tâm đến nâng cao mức sống hơn nên việc học hành nâng cao kiến thức trên các lĩnh vực cũng được người dân chú ý. Bằng chứng gần nhất, xã Hàm Kiệm mở lớp đào tạo nghề nấu ăn dinh dưỡng tại trụ sở thôn với số lượng học viên trong thôn tham gia là 30 người. Tại thôn còn có điểm gặp gỡ hát với nhau...

Sau lũ, người dân bị ảnh hưởng lũ lụt ở xã Hàm Kiệm được hỗ trợ 20 tấn gạo, 5 tỷ đồng từ tỉnh, Mặt trận… Riêng hộ nghèo thì từ chính sách giảm nghèo theo chương trình mục tiêu quốc gia chuẩn bị nhận bò giống về nuôi.

Bích Nghị .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/khi-nguoi-dan-cam-thay-am-long-411204.html