Khi các 'con nghiện' lập băng 'đạo tặc'

CAH Yên Thành (Nghệ An) vừa phá thành công 2 chuyên án về 'trộm cắp tài sản' và 'cướp tài sản', tiến hành khởi tố 5 bị can liên quan. Điều đáng nói, các đối tượng trong vụ án đều là các con nghiện.

CAH Yên Thành (Nghệ An) vừa phá thành công 2 chuyên án về “trộm cắp tài sản” và “cướp tài sản”, tiến hành khởi tố 5 bị can liên quan. Điều đáng nói, các đối tượng trong vụ án đều là các con nghiện.

Cao Văn Tâm, Nguyễn Bá Dũng, Lê Văn Đức và Lê Thị Hương

Con nghiện chuyên “đá xế”

Thực hiện 13 phi vụ “đá xế” trên địa bàn H. Yên Thành, đối tượng Cao Văn Tâm (1987, trú xã Diễn Cát, H.Diễn Châu) đã bị cơ quan CSĐT CAH Yên Thành khởi tố bị can về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Biết xe trộm cắp, song Đoàn Văn Hùng (1982, trú xã Hợp Thành, H.Yên Thành) vẫn tiếp tay mua đi bán lại để kiếm lời, hành vi này của Hùng đã bị CAH Yên Thành khởi tố về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, thời gian gần đây trên địa bàn H. Yên Thành xảy ra nhiều vụ mất trộm tài sản là xe gắn máy các loại, khiến người dân hoang mang, lo lắng. Nhận được tin báo của các bị hại, lãnh đạo CAH Yên Thành lập tức cử các trinh sát (TS), điều tra viên (ĐTV) tổ chức xác minh nguồn tin. Từ những thông tin về các vụ mất tài sản, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo CAH đã chỉ đạo đội nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc, lập án điều tra, xác minh làm rõ. Sau khi xác lập chuyên án, các TS, ĐTV có nhiều kinh nghiệm được tung vào cuộc tham gia phá án.

Qua nghiên cứu kỹ các phương thức, thủ đoạn hoạt động gây án của đối tượng, tiến hành khoanh vùng soát xét các đối tượng có tiền án, tiền sự về trộm cắp tài sản tại địa phương; ban chuyên án rà soát, sàng lọc các đối tượng có tiền án, tiền sự về trộm cắp xe máy; các đối tượng nghiện trên địa bàn và các vùng phụ cận. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã xác định được đối tượng nghi vấn cầm đầu đường dây trộm cắp xe máy trên là Cao Văn Tâm (1987, trú xã Diễn Cát, H. Diễn Châu).

Tâm là đối tượng bất hảo, nghiện ngập, thời gian gần đây, Tâm thường xuyên liên hệ với Đoàn Văn Hùng (1982, trú xã Hợp Thành, H.Yên Thành). Đi sâu tìm hiểu về nhân thân 2 đối tượng này, ban chuyên án đã có đủ cơ sở để khẳng định có liên quan đến các vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn trong thời gian qua. Sau khi củng cố hồ sơ, chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng, cơ quan CSĐT CAH Yên Thành đã bắt giữ khẩn cấp Cao Văn Tâm và Đoàn Văn Hùng. Khám xét tại nhà riêng của Cao Văn Tâm, cơ quan CA thu giữ 5 chiếc xe máy và 2 chiếc ĐTDĐ là tang vật của các vụ trộm cắp. Bước đầu, ban chuyên án đã làm rõ Cao Văn Tâm đã thực hiện 13 vụ trộm cắp xe máy tại huyện Yên Thành và Diễn Châu.

Lập băng “ăn bay”

Để có tiền mua ma túy sử dụng, Nguyễn Bá Dũng (1996, trú xã Liên Thành), Lê Văn Đức (2001, trú xã Công Thành) và Lê Thị Hương (1988, trú xã Khánh Thành, H Yên Thành, Nghệ An) đã thực hiện 13 phi vụ cướp giật tài sản của người tham gia giao thông. Hiện cả ba đang bị cơ quan CSĐT tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Thời gian qua, CAH Yên Thành liên tục nhận được tin báo, đơn trình báo của người dân về việc bị cướp giật tài sản khi đang điều khiển xe máy tham gia giao thông. Tiếp nhận thông tin vụ án, lãnh đạo CAH đã chỉ đạo Đội nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ và xác lập Chuyên án 220C (BCA 220C) để đấu tranh làm rõ.

Nhận định, nhiều khả năng đối tượng gây ra vụ cướp trên sinh sống trên địa bàn hoặc vùng phụ cận nên mới thông thuộc địa bàn, sau khi gây án và tẩu thoát khá nhanh. Với hướng điều tra này, BCA 220C nhanh chóng lên danh sách những đối tượng nổi trên địa bàn, đặc biệt là các đối tượng nghiện, đối tượng từng có tiền án, tiền sự về hành vi cướp, cướp giật tài sản để tổ chức soát xét.

Qua rà soát hàng chục đối tượng có biểu hiện nghi vấn, đặc biệt là một số con nghiện, BCA 220C thấy nổi lên nhóm đối tượng: Nguyễn Bá Dũng (1996), Lê Văn Đức (2001) và Lê Thị Hương (1988). Củng cố tài liệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT CAH Yên Thành đã bắt khẩn cấp đối với 3 đối tượng trên để điều tra làm rõ về hành vi “Cướp giật tài sản”. Khám xét nơi ở của các đối tượng, BCA thu giữ 4 chiếc ĐTDĐ, 2 xe máy, 3 sợi dây chuyền vàng và 1 chiếc bông tai vàng.

Tại cơ quan CSĐT, qua đấu tranh, bước đầu 3 đối tượng Dũng, Đức và Hương đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, từ tháng 10- 2019 đến nay, bọn chúng đã cùng nhau thực hiện 13 vụ cướp giật dây chuyền, bông tai vàng và ĐTDĐ trên địa bàn H.Yên Thành. Để tránh bị lộ, các đối tượng lựa chọn các thời điểm giữa trưa, nhá nhem tối hoặc đêm khuya để gây án. Đối tượng mà chúng nhắm đến là phụ nữ hoặc người già cả; khi phát hiện “con mồi” có tài sản như dây chuyền vàng, hoa tai vàng hay ĐTDĐ... là áp sát giật lấy rồi bỏ chạy. Tài sản sau khi cướp được cả ba mang bán lấy tiền tiêu xài và sử dụng ma túy.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_221193_khi-cac-con-nghien-lap-bang-dao-tac-.aspx