Khen thưởng trong công tác bảo vệ chủ quyền vùng biển và tham gia cứu nạn trên biển

Ngày 8-9, ông Hoàng Sơn Trà, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã đến trao giấy khen và 10 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2, BĐBP thành phố Đà Nẵng vì lập nhiều thành tích trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển và tham gia cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Ông Hoàng Sơn Trà trao giấy khen và 10 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2. Ảnh: Hồng Rin

Trước đó, lúc 20 giờ 5 phút tối 31-8, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên biển, tàu cá ĐNa 50484 cùng 2 ngư dân hành nghề giã cào bị hỏng máy, thả trôi tại vị trí có tọa độ 16,02 độ vĩ Bắc, 108,25 độ kinh Đông. Tàu cá này của ông Cao Thái Sơn (50 tuổi, ngụ 84 Trương Định, P.Mân Thái, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), ông Sơn báo nạn xung quanh không có tàu hoạt động, các tàu bạn trong bờ không thể ra cứu kéo do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới gây sóng to gió lớn. Lúc này, tàu đang cách bán đảo Sơn Trà khoảng 20 hải lý về hướng Đông Nam.

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Hải đội 2 điều động tàu BP 081101 với 7 cán bộ, chiến sĩ xuất kích cứu nạn. Đến 1 giờ sáng ngày 1-8, tàu BP 081101 đã tìm thấy tàu ĐNa trôi dạt gần đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam), tại vị trí 15,58 độ vĩ Bắc, 108,29 độ kinh Đông. Đến 4 giờ cùng ngày, tàu BP 081101 đã lai dắt tàu cá cùng 2 ngư dân về Trạm kiểm soát công trình 15 (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) an toàn.

Cũng trong dịp này, cán bộ, chiến si Hải đội 2 đã tăng cường lực lượng tuần tra trên biển, qua đó đã bắt giữ nhiều phương tiện tàu cá vi phạm pháp luật trên biển.

Bá Vĩnh- Hồng Rin

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/khen-thuong-trong-cong-tac-bao-ve-chu-quyen-vung-bien-va-tham-gia-cuu-nan-tren-bien-post432909.html