Khánh thành nhà văn hóa hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc ở Quảng Ninh

Vừa qua, Nhà văn hóa hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc xã Đồng Văn (Bình Liêu, Quảng Ninh) chính thức được khánh thành, trở thành 'điểm hẹn tinh thần' của nhân dân xã Đồng Văn và trấn Động Trung (Trung Quốc). Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 6, diễn ra tại hai tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc).

Nhà văn hóa hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc tại xã Đồng Văn được xây dựng trên khuôn viên rộng 4.200m², diện tích sàn tầng 1 là 700m², tầng 2 là 650m², quy mô 240 chỗ ngồi. Công trình là kết quả chung tay đầu tư, xây dựng của Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc tặng bà con nhân dân xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và nhân dân trấn Động Trung, khu Phòng Thành, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc tại xã Đồng Văn.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang phát biểu tại lễ cắt băng khánh thành: "Nhà văn hóa hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc ở xã Đồng Văn không chỉ là kết quả hợp tác tiêu biểu, thiết thực của chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung, mà còn là biểu tượng cho mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng, giữa chính quyền và nhân dân địa phương hai bên biên giới".

“Tôi mong muốn sau khi được đưa vào sử dụng, công trình này sẽ là nơi sinh hoạt và giao lưu văn hóa tinh thần thường xuyên của quân và dân hai nước ở khu vực biên giới. Qua đó xây dựng tình cảm gắn bó, tương trợ, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, phát triển”, Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Ông Mạ Dì Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đồng Văn cho biết, chính quyền địa phương sẽ quản lý, sử dụng nhà văn hóa và những món quà tặng từ Bộ trưởng Quốc phòng hai nước để tổ chức một cách hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trao đổi kinh nghiệm sản xuất cho bà con ở hai địa phương giáp biên giới.

Bà con nhân dân xã Đồng Văn chào đón đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng hai nước.

Trước đó, Thiếu tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết: “Những năm qua, đặc biệt là kể từ khi Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung lần thứ nhất được tổ chức vào năm 2014, quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam với lực lượng bảo vệ biên giới Trung Quốc và nhân dân khu vực biên giới hai nước đã có những bước tiến mới. Nhiều hoạt động ý nghĩa, như: Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, kết nghĩa “Đồn-Trạm hữu nghị, biên giới bình yên”, giao lưu văn hóa bản địa, giúp nhau phát triển kinh tế đã cho thấy hiệu quả rõ rệt”.

Kể từ đó tới nay, đã có thêm những ngôi nhà hữu nghị được xây dựng dọc tuyến biên giới đất liền giữa hai nước. Đó là nhà văn hóa ở bản Pô Tô, xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu; nhà văn hóa ở Chi Ma, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; nhà văn hóa ở xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Nhờ vậy, nhân dân hai bên biên giới Việt Nam-Trung Quốc có thêm địa điểm và điều kiện để giao lưu, gặp gỡ, hội họp, sinh hoạt văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần, từ đó cùng nhau giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội ở vùng biên.

Để quản lý và phát huy giá trị công trình này, Bộ Quốc phòng Việt Nam giao cho Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng nghiên cứu, đề xuất và phối hợp với lực lượng vũ trang, chính quyền nhân dân địa phương hai nước tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp với đời sống văn hóa tinh thần của hai bên.

Thu Hoài t/h

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/khanh-thanh-nha-van-hoa-huu-nghi-viet-nam-trung-quoc-o-quang-ninh-137757.html