Khẳng định vị trí trong hệ thống nhà trường quân đội

50 năm qua, Trường Trung cấp Cầu đường và Dạy nghề (Binh đoàn 12-Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn) không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần cung cấp nguồn nhân lực phục vụ đắc lực nhiệm vụ của tuyến chi viện chiến lược trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cũng như xây dựng kinh tế, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong thời bình.

Trước yêu cầu cấp thiết phải bổ sung đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt và năng lực tổ chức, chỉ huy hiệp đồng binh chủng trong vận tải quân sự, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trên tuyến đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh, ngày 20-9-1969, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Đoàn 559 quyết định thành lập Trường Bổ túc cán bộ 569 (tiền thân của Trường Trung cấp Cầu đường và Dạy nghề) với nhiệm vụ: Tập huấn, bổ túc cán bộ đại đội, tiểu đoàn, trợ lý binh trạm trên toàn tuyến.

 Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại nhà trường. Ảnh: QUANG ĐẠI

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại nhà trường. Ảnh: QUANG ĐẠI

Những ngày đầu thành lập, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường chỉ có 40 người, vừa tham gia giảng dạy vừa kiêm nhiệm các công tác. Nhà trường hoạt động trong điều kiện kẻ thù đánh phá ác liệt suốt ngày đêm; nhiều cán bộ, giáo viên, học viên đã anh dũng hy sinh. Nhưng với tinh thần “Tất cả cho chiến trường”, mọi hoạt động của nhà trường đều hướng về đơn vị, cán bộ, giáo viên đã khắc phục khó khăn, vượt qua gian khổ, thường xuyên bám sát cơ sở để tìm hiểu thực tế, chủ động sáng tạo xây dựng nội dung chương trình huấn luyện phù hợp, đáp ứng được yêu cầu đào tạo, bổ túc cán bộ lãnh đạo, chỉ huy chiến đấu hiệp đồng binh chủng trong vận chuyển và bảo vệ vận chuyển của Bộ đội Trường Sơn.

Chặng đường 50 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã đáp ứng yêu cầu về đào tạo, bồi dưỡng, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ của tuyến chi viện chiến lược 559 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và cho nhiệm vụ xây dựng kinh tế, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Tổng cục Xây dựng kinh tế và Binh đoàn 12-Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn. Đặc biệt, trong điều kiện hiện nay, nhà trường trực thuộc doanh nghiệp kinh tế-quốc phòng, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng đã chủ động, tự lực, tự cường để đứng vững và tự khẳng định vị trí của mình trong hệ thống nhà trường quân đội.

Bằng sự cố gắng không ngừng trong đổi mới nội dung chương trình, bám sát thực tiễn, chất lượng huấn luyện, đào tạo của nhà trường luôn được khẳng định. Các đối tượng được học tập, huấn luyện tại trường khi về các đơn vị, doanh nghiệp công tác hầu hết đều có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững kiến thức cơ bản, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên cương vị chức trách được giao, nhiều đồng chí trở thành cán bộ trung, sư đoàn, cán bộ chủ trì cấp công ty, xí nghiệp. Điều đặc biệt vinh dự, trong số 48 đồng chí được tuyên dương Anh hùng LLVT nhân dân thuộc Bộ đội Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh thì có 19 đồng chí đã qua học tập, rèn luyện tại nhà trường.

Thời gian qua, nhà trường đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đào tạo, bổ túc, tập huấn 18.792 lượt cán bộ, học viên. Trong đó, tập huấn, bổ túc cán bộ, nhân viên: 10.867 học viên; đào tạo 33 khóa trung cấp cầu đường với 4.054 học viên; đào tạo 18 khóa công nhân kỹ thuật: 1.740 học viên; liên kết đào tạo 4 lớp đại học tại chức: 469 sinh viên; liên kết đào tạo trung cấp chuyên nghiệp: 1.480 học sinh; liên kết đào tạo liên thông lên cao đẳng: 182 sinh viên, đạt chất lượng tốt…

Cùng với việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện, những năm gần đây, được sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, nhà trường đã tích cực, chủ động củng cố cơ sở hạ tầng, nâng cấp, xây dựng hệ thống hội trường, giảng đường, nhà ở của cán bộ, giáo viên và học viên ngày càng khang trang; đầu tư mua sắm các trang, thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động đào tạo; mở rộng liên doanh, liên kết, được cấp phép mở thêm nhiều ngành nghề đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội. Từ đó, lưu lượng học sinh ngày càng tăng; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, giáo viên và người lao động được cải thiện và nâng cao.

Để Trường Trung cấp Cầu đường và Dạy nghề tiếp tục ổn định, phát triển, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường xác định: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về công tác giáo dục-đào tạo (GD-ĐT). Thực hiện nghiêm quy định tổ chức, biên chế trong quy hoạch hệ thống nhà trường quân đội theo kết luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Thực hiện tốt công tác GD-ĐT và nghiên cứu khoa học theo nhiệm vụ được giao; triển khai hiệu quả kế hoạch phát triển tổng thể nhà trường về lâu dài, trước mắt làm tốt quy hoạch đến năm 2020. Tập trung rà soát lại các ngành nghề được phép đào tạo; tăng cường phối hợp với các đơn vị bạn, tiếp tục mở rộng liên doanh, liên kết, chủ động xây dựng phương án đào tạo xuất khẩu lao động bảo đảm đúng quy định; khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhà xưởng, khu giảng đường…; có cơ chế phù hợp khuyến khích cán bộ, giáo viên hiến kế xây dựng mô hình, hướng đi mới, tạo sự ổn định cho nhà trường trong giai đoạn tiếp theo. Nhà trường sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các công ty trong binh đoàn, tổ chức cho giáo viên, học viên có điều kiện thực tập tay nghề, tiếp thu bổ sung những kiến thức thực tế ở đơn vị sản xuất, nâng cao chất lượng dạy và học.

Đại tá TRẦN HỒNG GANG, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Cầu đường và Dạy nghề

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/khang-dinh-vi-tri-trong-he-thong-nha-truong-quan-doi-591317