Khẩn trương triển khai sản xuất vụ hè thu

Sau khi hoàn thành thu hoạch lúa vụ đông xuân, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tập trung triển khai sản xuất vụ hè thu. Theo kế hoạch, vụ hè thu năm nay toàn tỉnh dự kiến gieo cấy khoảng 22.300 ha lúa. Những ngày này, mặc dù thời tiết không thuận lợi, nắng nóng gay gắt nhưng với sự chỉ đạo sát sao của chính quyền và sự chủ động của nông dân, dự kiến tiến độ gieo cấy vẫn đảm bảo đúng khung lịch thời vụ.

Tập trung máy làm đất để đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa vụ hè thu. Ảnh: TQ

Là một trong những xã sản xuất lúa trọng điểm của huyện Hải Lăng, xã Hải Định là một trong những địa phương hoàn thành việc thu hoạch lúa đông xuân khá sớm nên công tác làm đất, gieo cấy vụ hè thu khá thuận lợi. Chủ tịch UBND xã Hải Định Lê Ngọc Trình cho biết, với phương châm “thu hoạch đến đâu, tiến hành vệ sinh và làm đất đến đó”, ngay sau khi hoàn thành thu hoạch lúa đông xuân, UBND xã đã thông báo đến người dân khung lịch thời vụ hè thu; chỉ đạo các HTX tổ chức cho nông dân đăng ký giống, phân bón từ trước; tập trung chạy hết công suất các trạm bơm để đảm bảo đủ nước việc làm đất. Nhờ vậy lịch thời vụ, cơ cấu giống lúa được người dân tuân thủ và thực hiện đúng; đến thời điểm này toàn bộ diện tích lúa hơn 750 của xã đã cơ bản hoàn thành việc làm đất, trong đó có khoảng 350 ha đã gieo xong. Theo Phó Chủ tịch UBND xã Hải Trường Trương Quang Minh, vụ hè thu năm nay, xã tiếp tục duy trì diện tích gieo cấy hơn 535 ha với các giống chủ lực là An Sinh, HN6, Khang Dân, HT1… Đến thời điểm này đã xuống giống được hơn 300 ha, diện tích còn lại đang khẩn trương làm đất, dự kiến hoàn tất việc xuống giống đúng tiến độ.

Vụ hè thu năm nay, theo kế hoạch huyện Hải Lăng dự kiến gieo cấy hơn 6.650 ha, trong đó lúa chất lượng cao 3.900 ha. Chú trọng cơ cấu các giống lúa ngắn ngày, mở rộng diện tích các giống lúa ADI 168, An sinh 1399, Lộc Trời 1, Thiên Ưu 8, NA2, TBR 279… Do nằm ở địa bàn vùng trũng, nhằm tránh lũ cuối vụ làm ảnh hưởng đến năng suất lúa hè thu, hiện nay nông dân trong huyện đang khẩn trương huy động máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ làm đất để xuống giống theo khung lịch thời vụ. Để thực hiện tốt khâu làm đất, các địa phương đã tập trung chạy hết công suất các trạm bơm nhằm cung cấp đủ nguồn nước cho việc cày ải.

Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Hải Lăng Dương Viết Hải cho biết, do ảnh hưởng của đợt mưa rét cuối vụ đông xuân làm một số diện tích lúa bị đổ ngã, dẫn đến thời gian thu hoạch lúa bị kéo dài hơn so với dự kiến. Do đó, để triển khai vụ hè thu đúng khung lịch thời vụ, Phòng Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các địa phương huy động toàn bộ máy móc, chủ động đầy đủ vật tư, điều tiết nước hợp lý trên tinh thần triển khai gieo cấy càng nhanh càng tốt. Trong đó, các địa phương vùng trũng phấn đấu cho lúa trổ trước ngày 25/7/2020 nhằm thu hoạch trước ngày 20/8/2020. Hướng dẫn các HTX chủ động rà soát chuẩn bị đầy đủ nguồn giống đảm bảo số lượng và chất lượng để phục vụ kịp thời cho sản xuất; duy tu bảo dưỡng các công trình thủy lợi, củng cố bờ vùng, bờ thửa; có kế hoạch đảm bảo kịp thời nguồn nước phục vụ làm đất, gieo cấy kịp mùa vụ. Tăng cường công tác vệ sinh đồng ruộng, nhất là cày lật gốc rạ kết hợp xử lý chế phẩm vi sinh tăng quá trình phân giải gốc rạ sớm và diệt cỏ ven bờ để phá bỏ nơi cư trú của rầy và một số đối tượng sâu bệnh khác. Bón lót vôi hoặc sử dụng chế phẩm phân hủy gốc rạ trước khi làm đất nhằm giải độc phèn và phân hủy chất hữu cơ, hạn chế tình trạng ngộ độc phèn, nghẹt rễ sinh lý, đồng thời tăng cường khả năng hấp thu đạm, lân, kali cho cây lúa. Tổ chức gieo cấy tập trung theo từng trà, đảm bảo nhanh gọn. Ruộng sản xuất phải sử dụng giống từ cấp xác nhận trở lên, cơ cấu 2 - 3 giống lúa chủ lực; hạn chế việc bố trí một loại giống gieo cấy liên tiếp nhiều vụ trên cùng một chân đất. Tuyệt đối không cơ cấu giống lúa HC95 trên các chân đất đã nhiễm rầy và bệnh lùn sọc đen các vụ trước; những vùng khác nếu cơ cấu giống HC95 thì không được vượt quá 10% diện tích. “Với tiến độ như thế này thì dự kiến toàn huyện sẽ cơ bản hoàn thành gieo cấy vụ hè thu trước ngày 25/5/2020, đảm bảo đúng khung lịch thời vụ”, ông Hải cho hay.

Tại huyện Vĩnh Linh, theo Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT Diệp Hồng Cương, do khó khăn về nước tưới nên diện tích gieo cấy lúa vụ hè thu toàn huyện dự kiến chỉ khoảng 2.900 ha, giảm 1.100 ha so với vụ đông xuân. Theo kế hoạch, các địa phương trên địa bàn huyện sẽ bắt đầu tập trung gieo cấy từ ngày 15/5/2020 và phấn đấu cơ bản hoàn thành gieo cấy trước 30/5/2020. Ông Cương cho biết, để đảm bảo sản xuất vụ hè thu đạt kết quả tốt, huyện Vĩnh Linh đã chỉ đạo các địa phương chuẩn bị đầy đủ phương tiện, công cụ, vật tư nông nghiệp, nguồn giống đảm bảo phẩm cấp cho vụ hè thu; gặt xong, tranh thủ tối đa lượng nước còn lại trên ruộng để làm đất và gieo trồng khẩn trương theo lịch thời vụ và cơ cấu giống của huyện. Trong đó, đối với các vùng đảm bảo đủ nước tưới, tập trung sử dụng các giống lúa ngắn ngày đảm bảo phẩm cấp để gieo cấy như Thiên Ưu 8, PC6, HN6, LDA1… kết hợp tăng cường các biện pháp thâm canh để nâng cao năng suất và chất lượng; chuyển đổi sang sản xuất các cây trồng cạn phù hợp như ngô, đậu xanh, lạc, rau các loại… đối với các diện tích thiếu nước hoặc sản xuất lúa kém hiệu quả. Phát động làm thủy lợi để khơi thông dòng chảy, tu sửa, nạo vét kênh mương, duy tu bảo dưỡng tốt các trạm bơm, chuẩn bị các loại máy bơm dự phòng để sẵn sàng bơm tưới. Tranh thủ các đợt mưa, thực hiện be bờ giữ nước trên đồng ruộng để chủ động làm đất, gieo cấy sớm, tiết kiệm nước từ nguồn tự chảy.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Hiền cho biết, sở đã ban hành khung lịch thời vụ hè thu cụ thể đối với từng địa phương. Theo đó, đối với những vùng chủ động nước tưới, nhất là các xã vùng trũng thuộc huyện Hải Lăng phải bố trí thời vụ gieo cấy càng sớm càng tốt, đảm bảo thu hoạch trước ngày 20/8/2020; những vùng không chủ động nước tưới, lịch gieo cấy có thể bố trí muộn hơn nhưng phải hoàn thành trước ngày 30/5/2020, đảm bảo thu hoạch trước ngày 30/8/2020 để hạn chế thiệt hại do ngập úng khi mưa lũ vào cuối vụ. Sử dụng các giống lúa ngắn ngày và cực ngắn đảm bảo phẩm cấp, các giống đã được trồng thử nghiệm ở đồng ruộng Quảng Trị trên 3 vụ liên tục như HN6, Thiên Ưu 8, Đài Thơm 8, N26, Khang Dân 18, HT1, Bắc Thơm 7… Các diện tích không đảm bảo nước tưới cần chuyển đổi sang cây trồng cạn phù hợp có hiệu quả kinh tế cao. “Bên cạnh bơm tưới thì hiện nay Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi đã mở nước theo kế hoạch làm đất của các địa phương. Trên cơ sở đó, đề nghị nông dân khẩn trương làm đất, chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư như giống, phân bón… để gieo cấy theo đúng lịch thời vụ, đảm bảo thực hiện thắng lợi vụ hè thu”, ông Hiền nhấn mạnh.

Lê An

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=72&modid=419&itemid=148463