Khám phá những điều bí ẩn trong rừng Amazon
Amazon là khu rừng nằm ở Nam Mỹ, do sông Amazon chảy qua 9 nước tạo thành. Đây là khu rừng rậm nhiệt đới lớn và bí ẩn nhất thế giới. Nó luôn khiến cho những người ưa khám phá cũng như các nhà khoa học phải tò mò.

Cây thuốc nổ: Amazon là nhà của nhiều loại động thực vật kỳ lạ. Một trong số đó là cây thuốc nổ hay cây Sandbox. Để phát tán hạt, quả của cây nổ tung khi chín, bắn hạt cây xa tới 45 m.

Ếch thủy tinh:Trong rừng Amazon, sẽ gặp rất nhiều loại ếch kỳ lạ. Một số loài rực rỡ sắc màu, một số loài có khả năng ngụy trang và rất nhiều loại rất độc. Độc đáo nhất trong số đó là ếch thủy tinh, da chúng trong suốt và bạn có thể nhìn thấy các cơ quan nội tạng.

Ếch phi tiêu độc: Loại ếch này có màu sắc rất rực rỡ để cảnh báo những con vật khác về độ nguy hiểm của chúng. Chất độc ở màng nhầy trên da chúng rất mạnh, chỉ cần vô tình chạm phải cũng đủ khiến bạn bị tê liệt và tử vong. Một số bộ lạc trong rừng Amazon dùng loại ếch này để tẩm độc cho các phi tiêu khi đi săn.

Cá Candiru: Loài cá nhỏ bé tưởng chừng như vô hại này lại là một trong những ký sinh trùng đáng sợ nhất hành tinh. Vật chủ của chúng thường là các loài cá khác. Chúng bám vào mang con cá và sống bằng cách hút máu vật chủ.

Lươn điện: Đây là một giống cá Knife, nhưng chúng có vẻ ngoài giống lươn và cách bơi cũng giống lươn. Chúng có khả năng phóng điện làm tê liệt con mồi, và thắp sáng dưới mặt nước để nhìn được xung quanh.

Vùng trũng Bodele: Gió thổi qua Đại Tây Dương đem bụi đất từ vùng trũng Bodele, một sa mạc ở Cộng hòa Chad, tới Amazon khiến khu rừng trở nên màu mỡ. Nếu không có sa mạc này, Amazon không tồn tại.

Những loài thực vật bí ẩn: Nhiều người tưởng rằng ngày nay các nhà khoa học và các nhà thám hiểm đã khám phá ra mọi thứ tồn tại trên trái đất, nhưng tới 99% thực vật của rừng Amazon vẫn chưa được nghiên cứu, thậm chí còn rất nhiều vùng chưa được khảo sát, và ở đó sẽ còn rất nhiều động thực vật mới.

Bộ lạc sống tách biệt với văn minh: Trong một lần thám hiểm Amazon, các nhà khoa học đã ghi hình được một tộc người mới ở Amazon bằng máy bay. Nhiều người cho rằng vẫn còn các bộ tộc chưa ai biết tới khác sống rải rác trong rừng.

Cá mập bò: Thật bất ngờ nhưng ở nơi cách xa biển tới 4.000 km này lại có cá mập bò, một loài cá nước mặn. Thận của chúng có khả năng thích ứng với độ mặn của môi trường xung quanh.

Thằn lằn Jesus: Loài vật này có khả năng chạy trên mặt nước. Chúng có thể băng qua hồ nước, sông suối một cách nhanh chóng mà không bị chìm.

Bóng tối ở những nơi rậm rạp nhất Amazon, tán rừng rất dày và che mất 99% ánh sáng mặt trời, khiến mặt đất tối đen và trở thành nơi sinh sống của các động thực vật độc đáo. Đồng thời, với hiện tượng này, Amazon và các khu rừng nhiệt đới khác giúp điều hòa nhiệt độ của trái đất.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/kham-pha-nhung-dieu-bi-an-trong-rung-amazon-post593852.antd