Khám phá hệ thống quản lý cao tốc nội đô cực hiện đại của Thủ đô Tokyo

Thủ đô Tokyo của Nhật Bản có hệ thống đường cao tốc nội đô hiện đại với chiều dài gần 350km. Ô tô có thể di chuyển thuận tiện đến bất kỳ khu vực nào trong thành phố.

Ghi nhận tại trung tâm điều hành đường cao tốc phía Tây, một trong 3 trung tâm điều hành đường cao tốc Tokyo, của Tập đoàn Shutoko, hệ thống tự động phát hiện tắc đường, tai nạn, sự cố và chỉ mất 1 phút để hiển thị toàn bộ thông báo trên hàng trăm các biển báo điện tử dọc tuyến cao tốc. Việc còn lại của các nhân viên là xử lý tình huống, thông thường sẽ điều các xe chuyên dụng đến hiện trường khi cần thiết.

Cứ khoảng 300 - 600m trên đường cao tốc sẽ được lắp đặt máy đếm và đo tốc độ ô tô bằng sóng radio; khoảng trên dưới 1km sẽ có một camera quan sát, có tổng cộng 2.400 camera trên toàn tuyến cao tốc Tokyo. Dữ liệu từ các thiết bị này sẽ được truyền liên tục về hệ thống máy tính tại trung tâm điều hành, từ đây sẽ đưa ra các thông báo hiển thị trên các bảng điện tử.

Xe chuyên dụng là phương tiện hữu hiệu để xử lý các tình huống trên cao tốc và kết nối tín hiệu liên tục với trung tâm điều khiển. Các máy đo tốc độ và camera quan sát có thể nhanh chóng phát hiện phương tiện chạy quá tốc độ hay vi phạm giao thông.

Quang Hưng, Hồng Khang (PV Đài THVN thường trú tại Nhật Bản)

Nguồn VTV: http://vtv.vn/doi-song/kham-pha-he-thong-quan-ly-cao-toc-noi-do-cuc-hien-dai-cua-thu-do-tokyo-20171123180029656.htm