'Khắc tinh của quỷ' được cộng đồng Công giáo quốc tế đón nhận

Sau khi công chiếu, 'Khắc tinh của quỷ' nhận được sự ủng hộ của nhiều người hâm mộ điện ảnh, trong đó có cộng đồng Công giáo quốc tế.

“Khắc tinh của quỷ” (“The Pope's Exorcist”) là tựa phim rùng rợn nhưng chân thật về cuộc chiến giữa đấng tối cao và các thế lực hắc ám. Là phim mang đậm màu sắc tôn giáo và nhiều tầng ý nghĩa, “Khắc tinh của quỷ”ngay khi ra mắt đã nhận được những đánh giá tích cực về nội dung cũng như sự đầu tư cho chất lượng của phim. Đặc biệt, những câu chuyện, điển tích và cả cách nhân vật linh mục Gabriele Armoth trừ tà trên phim cũng được nhận xét là thể hiện gần đúng với quy cách ngoài đời thực.

Thông thường, những phim kinh dị mang sắc thái tôn giáo sẽ được cộng đồng bên trong tôn giáo đó đánh giá tương đối khắt khe. Tuy nhiên, ngay khi vừa ra mắt, “Khắc tinh của quỷ” đã nhận được nhiều sự ủng hộ tích cực.

Nhiều khán giả cho rằng phim miêu tả chính xác những điều họ được biết về quỷ dữ cũng như các thủ tục và kinh lễ trong quá trình trừ tà của giáo hội. Nhiều khán giả thấy được mở rộng kiến thức và hiểu biết về linh mục có thật mang tên Gabriele Armoth - huyền thoại trong công cuộc trừ quỷ và các thế lực siêu nhiên - sau khi xem bộ phim này.

“Khắc tinh của quỷ” lấy cảm hứng từ hai cuốn sách của linh mục Gabriele Armoth - người đã thực hiện hơn 10.000 ca trừ quỷ trong suốt 36 năm sự nghiệp của mình. Bên cạnh đó, các bản ghi âm trực tiếp khi trừ quỷ cũng được lấy làm tư liệu nhằm tái hiện những thước phim chân thật nhất về sự đáng sợ của quỷ dữ.

Ngoài ra, ông Fr. Eddie Siebert, S.J. - hiệu trưởng cộng đồng Dòng Tên tại LMU - đã tham gia sản xuất phim và đóng vai trò tư vấn Chính thống giáo để đảm bảo tính chính xác của các nghi lễ, thủ tục trong phim. Để thực hiện bộ phim, Fr. Eddie Siebert, S.J. mất 9 năm xin được quyền khai thác cuốn hồi ký và cuộc đời linh mục Gabriele Armoth.

Bản thân vị hiệu trưởng này cũng không phải người mới trong lĩnh vực điện ảnh. Ông tạo dựng được danh tiếng trong lĩnh vực điện ảnh tại Loyola Productions hơn 20 năm qua. Ông từng là cố vấn kỹ thuật cho “Nothing Sacred” - phim truyền hình của ABC/20th Century Fox từng đoạt giải Peabody và được giới phê bình đánh giá cao. Eddie Siebert đã viết và đạo diễn các phim ngắn đoạt giải như “At Last Goodbye”, “Out of Trust” và điều hành sản xuất “Blood of the Martyrs”.

Một số ý kiến cho rằng bộ phim quá đen tối và đáng sợ, gây cảm giác khó chịu và ám ảnh. Tuy nhiên, đây là một điều không thể tránh khỏi với các bộ phim kinh dị. Đôi khi, cảm giác ám ảnh mới là thứ khiến khán giả nhớ đến bộ phim đó lâu dài.

Tổng kết lại, “Khắc tinh của quỷ” là phim kinh dị có nhiều yếu tố chân thực, tái hiện cuộc chiến giữa đấng tối cao và các thế lực siêu nhiên trong giáo hội Công giáo. Nhờ sự tôn trọng và chính xác từ việc sử dụng tài liệu thực tế cùng sự tư vấn của hiệu trưởng Fr. Eddie Siebert, S.J., phim đang gây được ấn tượng với người xem.“Khắc tinh của quỷ” (“The Pope’s Exorcist”) đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Lan An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khac-tinh-cua-quy-duoc-cong-dong-cong-giao-quoc-te-don-nhan-post1423397.html