Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành quyết định cử 200 công chức, viên chức trực tiếp hỗ trợ UBND các xã, phường triển khai Kế hoạch số 2959/KH-BNNMT-BCA ngày 29/3/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an về hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
Chiều 3/7, UBND tỉnh An Giang cho biết đã ban hành kế hoạch tiếp tục thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh An Giang.
Cả nước đã số hóa hơn 68,2 triệu thửa đất. Cơ sở dữ liệu đất đai đang được đẩy nhanh để phục vụ chuyển đổi số, cải cách hành chính và phát triển kinh tế.
Hà Nội thành lập 5 tổ công tác trực tiếp theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các xã, phường và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai của khoảng 4,19 triệu thửa đất. Thành phố yêu cầu hoàn thành trước ngày 30/8/2026.
Chiều 2-7, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Kế hoạch cao điểm 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 13-2-2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
Với số lượng thửa đất cần làm sạch cơ sở dữ liệu lớn nhất tỉnh, phường Bắc Giang từng là địa phương có tiến độ triển khai chậm. Với những cách làm sáng tạo, đổi mới phương pháp thực hiện, chỉ sau 20 ngày cao điểm, phường hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao, tạo bước đột phá trong làm sạch dữ liệu đất đai.
Sau hợp nhất, Phú Thọ đang đứng trước yêu cầu rất lớn trong việc tổ chức lại không gian phát triển, quản lý hiệu quả tài nguyên đất đai, hoàn thiện quy hoạch đồng bộ trên địa bàn rộng hơn 9.300 km².
Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai tại xã Tiên Lục, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh yêu cầu địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, phân loại hồ sơ và huy động tối đa lực lượng nhằm bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu đúng kế hoạch.
Những địa bàn chưa được đo đạc, lập bản đồ địa chính đang là điểm nghẽn lớn nhất trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh Bắc Ninh.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành các văn bản phê bình, nhắc nhở đối với ông Hồ Trọng Phương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh. Nguyên nhân xuất phát từ việc ông Phương chậm trễ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được giao liên quan đến thủ tục đất đai trên địa bàn.
Nghị quyết số 79-NQ/TW, ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước đã mở rộng cách tiếp cận về kinh tế Nhà nước, với nhiều định hướng mới nhằm phát huy hiệu quả các nguồn lực quốc gia. Theo đó, việc quản lý, khai thác hiệu quả các nguồn lực đang trở thành yêu cầu cấp thiết để tái tạo, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới.
Với khối lượng gần 1,8 triệu thửa đất cần tiếp tục đo đạc, cập nhật và chuẩn hóa, thành phố yêu cầu toàn bộ các sở, ngành và địa phương hoàn thành trước ngày 30/8 tới, tạo nền tảng cho chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính.
UBND tỉnh Thanh Hóa mới phê duyệt Đề án Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Thanh Hóa (điều chỉnh), giai đoạn 2026 - hết quý III/2027. Theo đó, tỉnh sẽ đầu tư nguồn vốn hơn 2.430 tỷ đồng để xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, tạo nền tảng hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước về đất đai.
Chiều 26/6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt công tác đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 13/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; các nội dung quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản, tài sản công tại các xã, phường.