Kẻ chống trả CSGT trên đường cao tốc từng có tiền án trộm cắp, gây thương tích

Cơ quan điều tra Công an Lâm Đồng cho biết sau hơn 4 tháng lẩn trốn Triệu Văn Giang (23 tuổi), kẻ chống đối lực lượng CSGT đã ra đầu thú.

Triệu Văn Giàng ra đầu thú

Sáng hôm nay 25.10, Công an Lâm Đồng cho biết Triệu Văn Giang (23 tuổi), ngụ xã Mê Linh, H.Lâm Hà (Lâm Đồng), người lái xe lạng lách đánh võng, chống trả lực lượng CSGT trên đường cao tốc Liên Khương- Prenn vừa được gia đình dẫn đến Công an Lâm Đồng đầu thú.

Vụ việc xảy ra vào ngày 1.6.2016, khi Triệu Văn Giang lái xe máy chở Trịnh Đình Dũng (23 tuổi, ngụ H.Lâm Hà) chạy trên đường cao tốc Liên Khương- Prenn vi phạm luật giao thông; lực lượng CSGT phải truy đuổi hơn 15km mới ngăn chặn được xe và người vi phạm.

Trong quá trình bỏ chạy, hai đối tượng có hành vi lạng lách, đánh võng bất chấp hiệu lệnh kiểm tra của lực lượng CSGT, Giang còn có hành vi chống trả lực lượng thi hành công vụ, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Liên quan đến vụ việc, Công an H.Lâm Hà đã lập biên bản xử phạt Giang và Dũng hơn 7 triệu đồng với 6 lỗi vi phạm: không mang Giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy tờ xe, chạy quá tốc độ quy định, lạng lách đánh võng, không chấp hành hiệu lệnh. Đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đối với Triệu Văn Giang.

Theo Cơ quan điều tra, Giang và Dũng từng có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.

Lâm Viên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/ke-chong-tra-csgt-tren-duong-cao-toc-tung-co-tien-an-trom-cap-gay-thuong-tich-758565.html