Kẻ cầm đầu nhóm bảo kê máy gặt ném 'bom xăng' chống trả cảnh sát

Bị cảnh sát vây bắt, Trương Hữu Tùng dùng chai xăng, bình ga chống trả quyết liệt. Hắn là kẻ cầm đầu băng nhóm chuyên đòi nợ thuê, bảo kê máy gặt ở huyện Quảng Xương.

Ngày 3/8, Công an huyện Quảng Xương khởi tố, bắt tạm giam 6 người về hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Họ gồm Trương Hữu Tùng (36 tuổi), Lê Thái Sơn (28 tuổi), Bùi Minh Đoan (25 tuổi), Nguyễn Văn Thiện (23 tuổi), Nguyễn Thanh Hồng (26 tuổi) và Mai Văn Lưu.

Băng nhóm bảo kê máy gặt bị bắt giữ. Ảnh: T. Thanh.

Theo cơ quan điều tra, đây là băng nhóm gây ra nhiều vụ đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản và bảo kê máy gặt lúa tại địa phương. Trương Hữu Tùng (ở xã Quảng Trạch, Quảng Xương) là kẻ cầm đầu.

Ngày 31/7, Tùng bị cảnh sát vây bắt tại nhà. Hắn đã chống trả bằng cách dùng chai xăng, bình ga ném về phía lực lượng thi hành nhiệm vụ.

Khám xét nơi ở của Tùng, công an thu giữ một khẩu súng tự chế, 4 viên đạn, 10 vỏ đạn, 10 dao tự chế, 20 vỏ chai bia bên trong đựng xăng và chất bẩn, một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá và một gói ma túy dạng cỏ.

Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai nhận đã thực hiện hàng chục vụ cưỡng đoạt tài sản, bảo kê các máy gặt lúa của các hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện Quảng Xương.

Nguyễn Dương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ke-cam-dau-nhom-bao-ke-may-gat-nem-bom-xang-chong-tra-canh-sat-post865882.html