'Kane thích gia nhập MU'

Các huyền thoại, cựu danh thủ đều ủng hộ Harry Kane rời Tottenham Hotspur vào cuối mùa 2020/21.

"Việc Tottenham sắp không thể dự Champions League khiến Harry Kane bực bội. Kane chắc hẳn đang nghĩ về Man Utd. Cậu ấy là một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới, và sẽ là ngôi sao số một khi đến Old Trafford. Tôi nghĩ Kane thích đầu quân Man Utd", Roy Keane nhận định.

Cựu danh thủ Dimitar Berbatov khuyên Kane nên suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Man Utd là CLB lớn, nhưng họ đã không vô địch Premier League trong 8 năm qua. Trong khi đó, lối chơi của Man City lại không quá phù hợp với Kane. Về phía Chelsea, khả năng Tottenham bán ngôi sao số một cho kình địch cùng thành phố là điều khó xảy ra.

"Harry Kane muốn giành danh hiệu. Đây là điều Tottenham không thể mang đến cho cậu ấy. Kane không còn nhiều thời gian để tiếp tục chờ đợi. Ngay cả khi Spurs bán Kane với giá 200 triệu bảng, tôi nghĩ MU hoặc Man City cũng có thể đáp ứng", Metro dẫn lại phát biểu của Graeme Souness.

Theo chuyên gia Jamie Redknapp, Kane đứng trong hàng ngũ tiền đạo tốt nhất thế giới hiện nay, trong khi Tottenham lại không phải là một CLB có thực lực. Việc tiền đạo 27 tuổi quyết định ra đi đã nằm trong dự đoán của Redknapp cùng nhiều chuyên gia.

"Sự ra đi của Harry Kane sẽ gây ra hiệu ứng domino. CĐV Tottenham chắc chắn sẽ thất vọng khi đến sân mà không được xem Kane thi đấu. Sau đó, Son Heung-min nhiều khả năng cũng sẽ tìm bến đỗ mới sau khi mất đối tác ăn ý trên hàng công. Spurs chỉ có một cách duy nhất để giữ chân Kane, đó là giành vé dự Champions League", Paul Merson cho biết. Hiện tại, Spurs vẫn còn cơ hội vào top 4 với điều kiện họ thắng 2 trận còn lại, đồng thời Liverpool, Chelsea cùng sảy chân. Đây là điều rất khó xảy ra.

"Bạn không thể trách Kane khi cậu ấy muốn tìm một thử thách mới. Sự nghiệp cầu thủ rất ngắn ngủi, và Kane đang tìm kiếm những điều cậu ấy luôn khao khát. Kane cũng đã thể hiện sự trung thành tuyệt đối với Spurs trong suốt những năm qua. Sẽ là một tội ác nếu Kane không thể có danh hiệu trong suốt sự nghiệp", cựu danh thủ Michael Owen chia sẻ trên trang cá nhân.

Mạch phong độ thăng hoa của Kane bắt đầu từ mùa giải 2014/15. Kể từ đó đến nay, anh luôn là tay săn bàn số một của Tottenham. Nếu tính trên mọi đấu trường, anh đã có 7 mùa giải liên tiếp ghi từ 24 bàn trở lên. Kane sẽ là sự bổ sung hoàn hảo cho bất kỳ CLB nào có được chữ ký của anh trong kỳ chuyển nhượng hè sắp tới.

Kane đang đứng ở vị trí thứ 7 trong top 10 tiền đạo ghi bàn nhiều nhất kỷ nguyên Premier League. Tuy nhiên, xét về hiệu suất ghi bàn trung bình mỗi trận, ngôi sao sinh năm 1993 còn vượt trội so với nhiều bậc tiền bối.

Harry Kane là mẫu tiền đạo có lối chơi đa dạng, phù hợp với nhiều chiến thuật. Anh vừa có khả năng độc lập tác chiến, vừa có thể tạo ra sự gắn kết giữa các mũi tấn công. Ở mùa giải 2020/21, đóng góp của Kane không chỉ đơn thuần là những bàn thắng. Anh thường xuyên thi đấu lùi sâu như một tiền vệ công, và thực hiện những đường phát động chuẩn xác cho Son Heung-min, Lucas Moura. Ngôi sao 27 tuổi đang dẫn đầu cả canh sách ghi bàn lẫn kiến tạo (22 bàn, 13 kiến tạo) ở Premier League mùa này.

Nỗi sợ về cuộc tháo chạy ở Tottenham Cựu tuyển thủ Anh Peter Crouch lo sợ lòng trung thành của Harry Kane và Son Heung-min bị ảnh hưởng sau khi Tottenham chia tay vòng 16 đội Europa League.

Tuấn Nguyên

Đồ họa: Minh Phúc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/kane-thich-gia-nhap-mu-post1216852.html