Người dân Mỹ hiện tại có cái nhìn rất không công bằng và thiếu khách quan về thành quả cầm quyền của Tổng thống Joe Biden
Sau khi vắng mặt tại lễ tang của cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter, cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ không tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump vào tuần tới. Động thái bất thường này gây chú ý với giới truyền thông và dư luận Mỹ.
Sau 4 năm ở Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden đã để lại di sản đáng nhớ trong nhiều lĩnh vực, bao gồm lãnh đạo nước Mỹ thoát khỏi đại dịch tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại.
Vào ngày 20/1/2025, ông Donald Trump sẽ chính thức trở thành Tổng thống Mỹ thứ 47 trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức tại Đồi Capitol. Với chính sách 'Nước Mỹ trước tiên' và 'Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại', Tổng thống Donald Trump được đánh giá là sẽ có những thay đổi lớn trong chính sách đối nội và đối ngoại, tác động sâu rộng tới các quốc gia và khu vực trên toàn cầu trong những năm tới.
Tổng thống Joe Biden, trong bài phát biểu chia tay, đã nói về sự nghiệp chính trị kéo dài hàng thập kỷ của ông, đồng thời đưa ra cảnh báo rõ ràng đối với cả đất nước khi ông chuẩn bị nhường lại quyền lực.
Trong bài phát biểu chia tay ngày 15/1 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Joe Biden chúc chính quyền kế nhiệm của ông Donald Trump thành công và cam kết chuyển giao quyền lực hòa bình.
Tổng thống Joe Biden đã bảo vệ thành tựu của mình và cảnh báo về một 'chính quyền tập trung quyền lực' ở Mỹ trong bài phát biểu hôm 15-1.
Đây là lần cuối cùng Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trên sóng trực tiếp từ Phòng Bầu dục trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào tuần tới.
Báo Thế giới và Việt Nam điểm một số sự kiện quốc tế nổi bật trong 24h qua.
Chi phí đi vay tăng lên, cùng với việc Chính phủ Mỹ tiếp tục chi tiêu mạnh tay trong khi thu ngân sách từ thuế giảm, đã dẫn tới một vòng xoáy thâm hụt...
Tổng thống Mỹ Joe Biden đặt tên 2 con tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân mà Mỹ sắp đóng theo tên của cựu Tổng thống Bill Clinton và cựu Tổng thống George W. Bush.
Ngày 6/1 vừa qua, Quốc hội Mỹ đã chính thức phê chuẩn kết quả bầu cử Tổng thống. Nội các mới đã được hình thành hoàn chỉnh và ông Donald Trump sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1. Tuy chưa chính thức nhậm chức, ông Trump cũng đã làm 'dậy sóng' khắp nơi trên thế giới, nhất là châu Âu - nơi từng không hòa hợp với ông trong nhiệm kỳ thứ nhất.
Không có gì ngạc nhiên khi ông Keir Starmer không được mời đến lễ nhậm chức của ông Donald Trump, theo tỷ phú công nghệ.
Hai người đàn ông đã bị bắt giữ sáng sớm ngày 13/1 (giờ địa phương) tại khu nhà riêng của Phó Tổng thống Kamala Harris ở Los Angeles sau khi cảnh sát nhận được thông báo về một vụ trộm. Mặc dù bị bắt giữ vì vi phạm lệnh giới nghiêm, cả hai sau đó đã được thả, và vụ việc vẫn đang được điều tra.
Một bức ảnh do bà Kamala Harris chia sẻ từ tang lễ của cố Tổng thống Mỹ Jimmy Carter đang thu hút sự chú ý khi ông Trump không có trong khung hình.
Ông Donald Trump cho biết chính ông cũng bất ngờ trước khoảnh khắc chuyện trò vui vẻ với người tiền nhiệm Barack Obama. Theo Tổng thống Mỹ đắc cử, hai người có lẽ thích nhau dù không chung triết lý sống.
Phó Tổng thống đắc cử JD Vance sẽ từ chức khỏi ghế thượng nghị sĩ liên bang của mình tại Thượng viện Mỹ và điều này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 10/1/2025.
Trong một video đăng trên mạng X, bà Kamala Harris dường như 'chán ngán thở dài' khi ngoái nhìn ông Donald Trump và Barack Obama trò chuyện 'vui vẻ' trong lễ tang của cựu Tổng thống Jimmy Carter.
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris quyết định hủy chuyến công du đến ba quốc gia, để ở lại điều hành các nỗ lực ứng phó với đợt cháy rừng thảm khốc tại bang California, quê nhà của bà.
Hãng Reuters đưa tin quốc tang cố Tổng thống Mỹ Jimmy Carter vừa được tổ chức vào ngày 9.1 tại Đại giáo đường quốc gia Washington.
Các đám cháy rừng quy mô lớn tại bang California, Mỹ, đã thiêu rụi nhiều ngôi nhà và khiến hơn 30.000 người phải sơ tán khẩn cấp do tình hình nguy hiểm.
Hơn 30.000 người đã được yêu cầu sơ tán khi cháy rừng lan nhanh gần khu dân cư Pacific Palisades gần Los Angeles (Mỹ) hôm 7/1.
Một đám cháy bùng phát dữ dội tại Los Angeles (Mỹ) hôm 7/1, thiêu rụi nhiều ngôi nhà, gây ùn tắc giao thông và buộc 30.000 người phải sơ tán khi khói dày đặc bao trùm thành phố.
Chuyến công du của Phó Tổng thống Harris nhằm thảo luận về những thành tựu của chính quyền Biden-Harris trong bốn năm qua.
Quốc hội Mỹ chính thức chứng nhận ông Donald Trump tái đắc cử tổng thống trong khi lực lượng chức năng đang ráo riết chuẩn bị công tác an ninh cho lễ nhậm chức dự kiến diễn ra vào ngày 20-1 tới.
Chứng nhận cuối cùng của Quốc hội Mỹ đã xác nhận kết quả trước đây rằng ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã giành được 312 phiếu đại cử tri so với 226 phiếu của ứng viên đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris.
Các nghị sỹ Quốc hội Mỹ đã chính thức xác nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng hồi tháng 11-2024. Như vậy, ông Trump sẽ trở thành tổng thống thứ 47 của Mỹ.
Ngày 6.1, Quốc hội Mỹ chính thức công nhận ứng viên Cộng hòa Donald Trump là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 11 năm 2024 và sẽ trở thành tổng thống thứ 47 của nước này.
Quốc hội Mỹ ngày 6-1 chính thức chứng nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử đảng Cộng hòa Donald Trump trong phiên họp do Phó Tổng thống Kamala Harris chủ trì.
Hôm 6-1, Quốc hội Mỹ với sự chủ trì của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã chính thức xác nhận chiến thắng của ông Donald Trump.
Quốc hội Mỹ chứng nhận chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, dưới sự chủ trì của Phó Tổng thống Kamala Harris.
Phó tổng thống Kamala Harris ngày 6/1 (giờ địa phương) đã chủ trì phiên họp chính thức chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống 2024 với chiến thắng thuộc về ông Donald Trump.