Ngày 28/5, các nguồn tin cho biết đề xuất ngân sách cho Bộ Quốc phòng Mỹ trị giá 715 tỷ USD của chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ bao gồm khoản tiền chi cho quân đội tăng 2,7% và chuyển hàng tỷ USD chi tiêu từ các hệ thống cũ sang hỗ trợ hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân nhằm tăng cường sự sẵn sàng của quân đội.
Đề xuất ngân sách quốc phòng Mỹ bao gồm khoản tiền đầu tư mua tàu chiến và máy bay phản lực, tăng cường sự sẵn sàng của quân đội.
Hôm 28-5, Reuters đưa tin ngân sách của Bộ Quốc phòng Mỹ trị giá 715 tỷ USD dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ chuyển tài trợ từ các hệ thống cũ sang hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân, đồng thời phát triển khả năng tác chiến trong tương lai.
Chính quyền Tổng thống Joe Biden đề xuất tăng ngân sách quốc phòng lên 715 tỷ USD trong nỗ lực tăng cường khả năng răn đe đối với Trung Quốc.
Reuters đưa tin dự toán ngân sách quốc phòng 2022 của Mỹ dự tính tăng thêm khoản chi răn đe chống Trung Quốc, nâng cao mức độ hiện đại hóa vũ khí hạt nhân của Mỹ và khả năng tác chiến trong tương lai.
Ngân sách 715 tỷ USD mà Tổng thống Mỹ Joe Biden dành cho Bộ Quốc phòng sẽ được chuyển sang đầu tư cho hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân nhằm răn đe Trung Quốc, đồng thời phát triển năng lực tác chiến trong tương lai, thay vì các lĩnh vực truyền thống.
Đề xuất ngân sách của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ chuyển đầu tư vào các hệ thống cũ sang hiện đại hóa kho hạt nhân để răn đe Trung Quốc, đồng thời phát triển năng lực chiến tranh trong tương lai, những người nắm được vấn đề cho biết.
Đề xuất ngân sách cho Lầu Năm Góc trị giá 715 tỷ USD sẽ hướng đến nâng cấp các hệ thống cũ và hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân nhằm tăng cường khả năng răn đe Trung Quốc.