Theo một số nhân chứng của vụ giẫm đạp trong đêm 29/10 tại Seoul, Hàn Quốc, vụ việc thảm khốc này xảy ra sau khi đám đông tham gia lễ hội Halloween chen chúc trong một con phố chật hẹp và dốc khiến mọi người lập tức bị xô đẩy vào nhau.
Ngày 30/10, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Lee Sang Min cho biết, hơn 90% trong số 151 người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp ở Seoul đã được nhận diện.
Vụ giẫm đạp kinh hoàng tại lễ hội Halloween ở Itaewon, Seoul của Hàn Quốc vào đên 29/10, được coi là thảm họa chết người tồi tệ nhất tại Hàn Quốc kể từ sau vụ chìm phà vào năm 2014 khiến 304 người thiệt mạng. Nguyên nhân của vụ việc đang được nhà chức trách điều tra.
Một loạt các sự kiện văn hóa dự kiến diễn ra vào lễ hội Halloween và đầu tháng 11 đã bị hủy sau khi có ít nhất 151 nạn nhân thiệt mạng trong vụ giẫm đạp ở Itaewon (Seoul).
Trong khi các nhà điều tra tiếp tục xâu chuỗi chính xác chuỗi sự kiện dẫn đến cái chết của ít nhất 151 người trong vụ giẫm đạp ở khu Itaewon của thủ đô Seoul (Hàn Quốc) vào tối 29-10 thì các chuyên gia về thảm họa đã bắt đầu phân tích về nguyên nhân xảy ra thảm họa này.
Chính phủ Hàn Quốc đã tuyên bố quận Yongsan, nơi xảy ra vụ giẫm đạp ở Itaewon, thuộc 'khu vực thảm họa đặc biệt'.
Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đang xác minh thông tin 1 công dân Việt Nam có thể đã thiệt mạng trong thảm họa giẫm đạp tại tại Itaewon, Seoul.
Một bác sĩ có mặt tại hiện trường đã kể lại khung cảnh hỗn loạn trong thảm kịch giẫm đạp khiến ít nhất 151 người chết tại Itaewon, Hàn Quốc vào đêm 29/10.