Sau 4 phiên giảm mạnh thị trường đã có phiên phục hồi. Tuy nhiên, đây chỉ là phiên phục hồi kỹ thuật khi chỉ số rơi về vùng cạnh dưới của dải bollinger - vùng hỗ trợ kỹ thuật và tâm lý khá tốt. Theo đó, vẫn chưa đủ cơ sở để đánh giá thị trường sẽ ngừng giảm, bởi dòng tiền vẫn chưa cho tín hiệu tích cực. Các nhà đầu tư vẫn nên chờ thêm tín hiệu để giải ngân.
Thị trường có cú đảo chiều tích cực vào cuối phiên giúp VN Index lấy lại đà tăng và tiến về vùng 1.100 điểm. Thép, chứng khoán là những nhóm ngành hút mạnh dòng tiền và tăng tốt trong phiên. Trong khi đó, một số cổ phiếu vừa và nhỏ như HQC, ITA, HAG bị bán mạnh và giảm sàn. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị hơn 450 tỷ đồng.
Phiên giao dịch ngày 18/12 diễn ra khá tiêu cực cả về mặt điểm số, thanh khoản và độ rộng của thị trường. VN Index giảm 10,42 điểm và đánh mất mốc tâm lý quan trọng 1.100 điểm. Các yếu tố kỹ thuật hiện tại đều cho thấy VN Index vẫn trong xu hướng giảm.
Sau khi có phiên điều chỉnh trong ngày hôm qua, thị trường chứng khoán trong nước đã ngay lập tức lấy lại được những gì đã mất khi có sự xác nhận tham gia của dòng tiền.
Sau khi có một tuần giao dịch khá khó chịu khi liên tục rung lắc trong biên độ hẹp, thị trường chứng khoán trong nước đã có thể bứt phá mạnh mẽ trong ngày hôm nay khi có sự xác nhận tham gia của dòng tiền.
Tổng giá trị giao dịch 3 sàn hôm nay tăng đột biến lên gần 28.200 tỷ đồng, mức cao nhất trong vòng 10 tuần, xác nhận đã có một lượng tiền rất lớn gia nhập thị trường. Nhịp điều chỉnh 3 tuần qua không khiến giá giảm nhiều và chỉ một phiên tăng đã thay đổi trạng thái rất nhanh. Điều này vô hình trung tạo sức ép lên những người cầm tiền chờ giá giảm...
Phiên giao dịch ngày 4-12, dòng tiền đổ mạnh vào thị trường, đặc biệt là nhóm cổ phiếu chứng khoán, giúp chỉ số VN-Index tăng hơn 18 điểm, lên trên mức 1.120 điểm.
Việc VN Index thiếu động lực dòng tiền và chưa thể chinh phục được mốc 1.110 điểm cho thấy có thể thị trường đang hình thành kênh giảm trong ngắn hạn. Theo đó, các nhà đầu tư vẫn nên đảm bảo tỷ lệ tiền mặt cao trong tài khoản, chỉ nên mở mua ở mức thăm dò. Đặc biệt, cần tránh mua đuổi giá trong những phiên tăng với thanh khoản thấp.
Thị trường chứng khoán hôm nay (30/11) có diễn biến giằng co là chính. Chỉ số VN-Index giao dịch trên ngưỡng 1.100 điểm trong phần lớn thời gian, nhưng áp lực bán chủ động gia tăng cuối phiên khiến chỉ số giảm điểm mạnh hơn vào cuối phiên. Thanh khoản thị trường cải thiện thêm, nhưng chủ yếu do lực bán chủ động hơn. Khối ngoại cũng gia tăng bán ròng trên cả 2 sàn niêm yết.
Lực bán trong phiên chiều, nhất là ở nhóm cổ phiếu trụ, đã khiến VN Index giảm điểm và rơi về vùng 1.094 điểm. Trong bối cảnh đó, ITA là điểm sáng của thị trường khi tăng trần từ sớm. Khối ngoại cũng bán ròng mạnh với giá trị hơn 500 tỷ đồng.
Khi nhà đầu tư đều kỳ vọng thị trường sẽ tiếp tục xu hướng phục hồi thì VN-Index lại bất ngờ bị 'đánh úp' vào cuối phiên, đẩy chỉ số lùi xuống dưới mốc 1.100 điểm.
Phiên giao dịch ngày 30-11, thị trường lên điểm nhẹ trong buổi sáng nhưng đến chiều lực bán gia tăng khiến phần lớn cổ phiếu giảm giá, đẩy chỉ số VN-Index hạ gần 9 điểm, tuột khỏi mốc 1.100 điểm.
Phiên giao dịch ngày cuối cùng của tháng 11 (30-11), chỉ số VN-Index biến động ở biên độ hẹp, thanh khoản thấp. Cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp khởi sắc, đặc biệt là mã ITA.
Hiện sàn HOSE có tổng cộng 87 mã chứng khoán không được cấp margin, trong đó có những mã đang có thanh khoản lớn như NVL, HAG, ITA, AGM, APC, HBC, IBC, HSG, HPG,...
Thị trường đã điều chỉnh khá mạnh trong phiên giao dịch ngày 17/11 sau chuỗi 3 phiên hồi phục tích cực. Áp lực chốt lời quanh vùng 1.100 - 1.120 điểm đang tạo áp lực khá lớn cho thị trường.
Lực bán gia tăng khiến chỉ số VN-Index giảm tới 24 điểm khi đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần.
Trong phiên ngày 17/11, áp lực xả khiến cho VN-Index lùi mạnh về chạm mốc 1.100 điểm. Lúc này, dòng tiền bắt đáy mới thật sự được bơm mạnh vào thị trường.
Lực bán khá mạnh tại nhóm cổ phiếu lớn (blue-chip) khiến phần lớn nhóm này giảm giá, đẩy chỉ số VN-Index giảm gần 6 điểm trong phiên sáng 17-11.
Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines) vừa có thông báo lùi thời gian tổ chức từ ngày 22/11 sang ngày 16/12.
Trong khi Sài Gòn – Mekong bán toàn bộ 32 triệu cổ phiếu ITA đang nắm giữ, thì Tân Đông Phương lại mua vào đúng bằng khối lượng đó nhằm tăng tỉ lệ sở hữu lên 7,79%.
Dữ liệu cho thấy, trong quý 3/2023, doanh thu thuần của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã cổ phiếu KBC) tăng 22% nhưng lãi ròng lại giảm đến 99% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đến ngày 30/9/2023, Tân Tạo vẫn ghi nhận hơn 1.253 tỷ đồng phải thu tại TEDC dù đã thông báo rút toàn bộ số tiền 1.753 tỷ đồng đã góp trước đó.
Kinh Bắc dự kiến sẽ góp thêm hơn 6.000 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Tràng Cát (chủ dự án Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát) lên gần 12.700 tỷ đồng.
CTCP Đầu tư Đô thị Sài Gòn – Mekong vừa đăng ký bán toàn bộ 31,88 triệu cổ phiếu ITA đang nắm giữ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo.
Hôm nay 17/10, có 4 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch số lượng lớn gồm: MBB, ITA, TVS, ILA. Việc các doanh nghiệp này giao dịch cổ phiếu số lượng lớn có thể tạo ra những biến động phiên giao dịch.
Thị trường chứng khoán trong nước tiếp tục có phiên tăng điểm thứ 5 liên tiếp giúp VN Index trụ vững trên mốc 1.150 điểm. Nhiều nhà đầu tư có chung nhận định thị trường cần thêm một vài phiên tích lũy quanh vùng tâm lý này trước khi tiếp tục nhịp tăng.
Trong vòng hơn 1 tháng, Đại học Tân Tạo đã liên tiếp đăng ký mua vào 29,3 triệu cổ phiếu ITA của Tân Tạo nhằm tăng tỉ lệ sở hữu từ 14,61% lên 17,74% vốn điều lệ.
Khối ngoại trở lại bán ròng với giá trị trong phiên lên đến 659,7 tỷ đồng, trong đó khối này giải ngân 767 tỷ đồng và bán ra 1.426 tỷ đồng.
Chỉ số chứng khoán Việt Nam hôm nay giữ được sắc xanh công lớn thuộc về nhóm cổ phiếu ngành bất động sản.