Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang cân nhắc hai hướng đi trong cuộc xung đột với Iran: Tiếp tục, thậm chí gia tăng các hoạt động quân sự hoặc theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao. Ông khẳng định các cuộc đàm phán với Tehran vẫn đang diễn ra và cho rằng phía Iran đang thể hiện mức độ nghiêm túc nhất từ trước đến nay.
Những chuyển động dồn dập gần đây cho thấy xu hướng chiến lược khó có thể đảo ngược. Các quốc gia Trung Đông từng tin rằng eo biển Hormuz sẽ luôn thông suốt, nay đã chuẩn bị cho khả năng điều đó không còn đúng nữa.
Kinh tế Mỹ hiện dễ bị tổn thương hơn trước các biến động của thị trường năng lượng do xung đột với Iran gây ra.
Iran ngày 24-7 bác bỏ thông tin của báo New York Times cho rằng Tehran đã từ chối đề xuất ngừng bắn tạm thời do Mỹ chuyển thông qua Iraq, đồng thời khẳng định bài viết này 'hoàn toàn mang tính đánh lạc hướng và gây hiểu lầm'.
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 24-7 phát đi cảnh báo hiếm hoi, kêu gọi công dân tại các quốc gia có quân đội Mỹ đồn trú giữ khoảng cách tối thiểu 500 m với các địa điểm liên quan đến lực lượng Mỹ, trong bối cảnh xung đột Iran - Mỹ tiếp tục leo thang.
Ngày 24-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington và Tehran vẫn đang duy trì các cuộc tiếp xúc, đồng thời nhận định Iran đang thể hiện thái độ 'nghiêm túc hơn' trong tiến trình đàm phán.
Thị trường dầu thế giới vừa trải qua một tuần giao dịch khởi sắc với xu hướng tăng áp đảo. Mặc dù giá 'vàng đen' hạ nhiệt trong phiên cuối tuần do dự báo các cuộc đàm phán hòa bình sẽ được nối lại.
Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết chưa quyết định liệu có mở rộng các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hay không, đồng thời xác nhận chính quyền Mỹ vẫn đang duy trì đối thoại với Tehran.
Bahrain và Kuwait được cho là lần đầu tiên tiến hành không kích trực tiếp vào bên trong lãnh thổ Iran.
Giá vàng thế giới tăng nhẹ trong phiên giao dịch sáng 25/7 (giờ Việt Nam) khi giá dầu Brent rút khỏi mốc trên 100 USD/thùng. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu diễn biến trái chiều khi nhà đầu tư tiếp tục theo dõi căng thẳng tại Trung Đông, triển vọng lạm phát và cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng trở ngại đối với tiến trình đàm phán hòa bình nằm ở 'cách tiếp cận của phía Mỹ', đồng thời khẳng định Tehran sẽ kiên quyết bảo vệ lợi ích tại eo biển Hormuz.
Ngày 24-7, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Tehran sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời nào với Mỹ nếu các yêu cầu của nước này liên quan đến eo biển Hormuz chưa được đáp ứng, trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang.
Chánh án Tòa án Tối cao Iran Gholam-Hossein Mohseni Eje'i ngày 24-7 khẳng định Tehran không có thái độ thù địch đối với các quốc gia láng giềng.
Ngày 24/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo, Trung Quốc và Nga không nên bán vũ khí cho Iran, đồng thời khẳng định tin tưởng vào những đảm bảo từ Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin.
Tổng thống Trump cho biết ông vẫn chưa quyết định có tiến hành cuộc tấn công lớn vào Iran hay không, vì Tehran đang 'nghiêm túc' trong đàm phán với Washington.