Ngày 19-7, Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif phát biểu trước báo giới cho biết, Tehran có thể ngay lập tức phê chuẩn một Nghị định thư bổ sung cho phép thanh sát sâu rộng hơn chương trình hạt nhân của nước này nếu Washington dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt về kinh tế.
Iran sẵn sàng đối thoại với Mỹ nếu các lệnh trừng phạt nhằm vào Tehran được dỡ bỏ. Phát biểu trên được Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đưa ra trong bối cảnh quan hệ với Mỹ đang căng thẳng…
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 15/7 đã lên đường tới Liên hợp quốc (LHQ) sau khi Mỹ cấp thị thực cho ông nhưng hạn chế phạm vi di chuyển trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng giữa hai nước.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8/7 đã đưa ra lời cảnh báo với Iran sau khi nước Cộng hòa Hồi giáo này tăng mức độ làm giàu uranium vượt qua ngưỡng cho phép trong Thỏa thuận hạt nhân Iran mà Mỹ đã rút khỏi từ năm ngoái.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 7/7 cảnh báo Iran sẽ đối mặt với các lệnh trừng phạt mới.
Một quan chức tình báo Iran mới đây cho biết, nước này vừa triệt phá mạng lưới gián điệp có liên quan đến Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA).
Ngày 4/6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cảnh báo Thụy Sỹ có quan hệ thương mại 'gần gũi' với Trung Quốc, lo nước này để lộ bí mật khi cho doanh nghiệp Trung Quốc tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng.
Ngoại trưởng Saudi Arabia khẳng định nước này sẵn sàng đối đầu với lực lượng Iran 'bằng tất cả sức mạnh và lòng quyết tâm' trong trường hợp đối thủ khu vực chọn chiến tranh.
Hoa Kỳ đang xây dựng lực lượng ở Trung Đông trong trường hợp Iran cố gắng làm tổn hại đến lợi ích của Mỹ, nhưng Washington vẫn sẵn sàng tham vấn với Tehran. Điều này đã được Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CNBC hôm 11/5.