Indonesia và Trung Quốc triển khai giao dịch thương mại bằng đồng nội tệ

Biên bản ghi nhớ hợp tác sử dụng đồng nội tệ trong thanh toán thương mại, hay còn gọi là hợp tác thanh toán tiền tệ địa phương (LCS) được ký kết giữa Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI) và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBC) đã chính thức được triển khai kể từ ngày 6/9/2021.

Indonesia và Trung Quốc chính thức triển khai giao dịch thương mại bằng đồng nội tệ từ ngày 6/9/2021. (Ảnh: Jakartaglobe.id)

Theo đó, việc tăng cường sử dụng đồng Rupiah (Indonesia) hay đồng Nhân dân tệ (Trung Quốc) trong các giao dịch thương mại song phương sẽ giúp làm giảm sự phụ thuộc của cả 2 quốc gia vào đồng USD (Mỹ).

Ngày 30/9/2020, BI và PBC đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác sử dụng đồng nội tệ trong thanh toán thương mại LCS. Điều này bao gồm việc sử dụng báo giá tỷ giá hối đoái trực tiếp và giao dịch liên ngân hàng đối với đồng Nhân dân tệ và đồng Rupiah. Sự hợp tác này sẽ được tăng cường thông qua việc chia sẻ thông tin thường xuyên giữa hai chính phủ.

“Quan hệ đối tác này là một phần trong nỗ lực không ngừng của Ngân hàng Trung ương Indonesia nhằm thúc đẩy việc sử dụng đồng nội tệ trong các giao dịch thương mại và đầu tư trực tiếp với các quốc gia đối tác khác nhau”, BI nêu rõ trong một công bố chính thức ngày 6/9.

Theo BI, việc mở rộng sử dụng LCS sẽ hỗ trợ sự ổn định của đồng Rupiah thông qua tác động giảm sự phụ thuộc vào một số đồng tiền nhất định trên thị trường ngoại hối trong nước.

Việc sử dụng LCS cũng sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho các doanh nghiệp, bao gồm phí chuyển đổi hiệu quả hơn cho các giao dịch ngoại tệ, khả năng cung cấp tài chính thương mại thay thế và đầu tư trực tiếp bằng nội tệ.

Các lợi ích khác cho các doanh nhân có giao dịch LCS là sự sẵn có của các công cụ phòng ngừa rủi ro thay thế bằng nội tệ và đa dạng hóa mức độ rủi ro tiền tệ được sử dụng trong việc thanh toán các giao dịch xuyên biên giới.

Trước Trung Quốc, BI cũng có khuôn khổ hợp tác LCS với một số quốc gia đối tác khác là Nhật Bản, Malaysia và Thái Lan.

Thỏa thuận LCS thúc đẩy việc sử dụng đồng nội tệ trong thanh toán thương mại giữa Indonesia và Trung Quốc được Jakarta đánh giá là dấu mốc quan trọng trong việc tăng cường hợp tác tài chính song phương giữa nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới là Trung Quốc và nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á là Indonesia.

Trung Quốc hiện là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Indonesia, với thương mại song phương ước đạt 79 tỷ USD trong năm nay. Chỉ trong quý I/2021, thương mại song phương 2 nước đạt 25 tỷ USD.

Giới chuyên gia cho rằng, LCS sẽ giúp cho cả Indonesia và Trung Quốc giảm sự phụ thuộc vào USD, vốn là đồng tiền chính trong các giao dịch quốc tế của hai nước này.

Trong khi đó, Indonesia hy vọng LCS sẽ giúp đất nước giảm rủi ro trước sự biến động của đồng USD, vốn chiếm khoảng 90% các giao dịch nước ngoài của Indonesia. Việc sử dụng nội tệ để giao dịch thương mại với Trung Quốc có thể giúp Indonesia duy trì sự ổn định tài chính trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu đang biến động do đại dịch COVID-19 vẫn đang tiếp diễn và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung gây ra./.

H.Hà (Theo Jakarta Globe, Chinadaily)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/indonesia-va-trung-quoc-trien-khai-giao-dich-thuong-mai-bang-dong-noi-te-590246.html