Nhà ngoại giao hàng đầu châu Âu Josep Borrell nói rằng, nếu Tòa án ICC ra lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel thì các thành viên EU phải thực hiện.
Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) thông báo các công tố viên đang xin lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar vì các hành động của họ trong cuộc xung đột kéo dài hơn 7 tháng qua tại dải Gaza.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mới đây tiết lộ rằng chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẵn sàng hợp tác với Quốc hội nước này để áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) liên quan đến việc yêu cầu lệnh bắt giữ các nhà lãnh đạo Israel.
Trưởng công tố của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) Karim Khan cho biết đã đề nghị bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant cũng như 3 thủ lĩnh của phong trào Hamas liên quan tới xung đột kéo dài hơn 7 tháng qua tại Dải Gaza, theo nguồn tin từ vtv.vn và cand.com.vn.
Nga nói Mỹ 'tiêu chuẩn kép' về việc công tố viên ICC xin lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel. Houthi tuyên bố bắn rơi UAV trị giá 30 triệu USD của Mỹ ở Yemen.
Nhà Trắng cho rằng 'ICC không có thẩm quyền xét xử vụ việc và đang làm suy yếu uy tín của chính tổ chức này', trong khi lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đe dọa sẽ trừng phạt ICC vì các lệnh trên.
Trong ngày thứ Hai, một công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã cho biết ông đã đệ đơn yêu cầu đưa ra lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Bộ quốc phòng dưới quyền Thủ tướng này và ba lãnh đạo Hamas với các cáo buộc về tội ác chiến tranh.