Huyện Thường Tín không dung túng cho cán bộ bao che vi phạm đất đai
Xác định là huyện đang có tốc độ đô thị hóa nhanh, nguy cơ kéo theo nhiều hệ lụy. Do đó những ngày này lãnh đạo huyện Thường Tín quyết liệt kiểm tra, chỉ đạo xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. Đồng thời, không dung túng cán bộ bao che cho vi phạm...

Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn phải quyết liệt hơn nữa
“Xử trảm” vi phạm khi mới phát hiện
Theo Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Thường Tín Từ Đức Mạnh, tính từ ngày 1/7/2024 đến nay, để thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý sử dụng đất đai, trật tự xây dựng trên toàn địa bàn. Qua đó, lãnh đạo huyện đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và các địa phương.
Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy, các tổ công tác số 1 và số 2 của UBND huyện đã cùng các xã, thị trấn tập trung xử lý xong hàng trăm trường hợp vi phạm đất đai, xây dựng, trong đó có các trường hợp vi phạm tồn tại cũ và mới. Trong số 95 trường hợp vi phạm mới phát sinh đã được các xã xử lý xong 68 trường hợp, còn 27 trường hợp vi phạm mới đang tiếp tục được xử lý.
Các trường hợp vi phạm chủ yếu là lợi dụng vào việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi rồi xây dựng công trình lều lán trái phép trên đất nông nghiệp được giao; đất thuê thầu của UBND xã; xây dựng trái phép vi phạm hành lang bảo vệ an toàn các công trình đê điều, thủy lợi, hành lang thoát lũ và vi phạm lấn chiếm đất công.
Từ 1/7/2024 đến nay, một số xã trên địa bàn phát sinh vi phạm mới chưa vào cuộc xử lý xong dứt điểm, như: Quất Động, Tự Nhiên, Vạn Nhất… Những địa phương có trường hợp vi phạm mới phát sinh chưa xử lý dứt điểm đang được lãnh đạo huyện chỉ đạo phải giải quyết dứt điểm xong trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Phan Thanh Tùng thường xuyên trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường cương quyết xử lý triệt để vi phạm
Cùng với việc vào cuộc quyết liệt xử lý vi phạm mới phát sinh, 57 trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng được phát hiện theo thông báo kết luận số 245-TB/UBKTTU ngày 28/8/2024 của Ủy ban kiểm tra Thành ủy cũng đã, đang được các tổ công tác đôn đốc, giám sát thực hiện dứt điểm theo đúng tinh thần chỉ đạo của TP và huyện.
Quá trình tiến hành xử lý 57 trường hợp vi phạm ở 13 xã theo kết luận nêu, theo kế hoạch đến cuối năm 2024 phải hoàn thành nhưng đến nay chưa đạt như mong muốn. Nguyên nhân được xác định là do các xã lập hồ sơ chưa đầy đủ, nhiều trường hợp đã xử lý nhưng tái vi phạm hoặc trường hợp vi phạm không phối hợp giải quyết xảy ra ở xã, như: Thắng Lợi, Văn Bình, Minh Cường,…
Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Phan Thanh Tùng cho biết, mặc dù công tác chỉ đạo vào cuộc xử lý các trường hợp vi phạm đất đai, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp và đất công đã có nhiều chuyển biến tích cực hơn so với những năm trước đây. Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần phải thực hiện quyết liệt hơn.
Cương quyết xử lý đến cùng
Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh yêu cầu, để công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng đạt kết quả hơn nữa, do vậy các thành viên của 2 tổ công tác cần quyết liệt tập trung thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, chấn chỉnh lại phương pháp làm việc của cán bộ chuyên môn, tăng cường kiểm tra, quyết liệt xử lý ngay từ khi phát hiện vi phạm.

Thời gian qua huyện Thường Tín đã vào cuộc xử lý hàng loạt công trình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp
Để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm này trong thời điểm hiện nay, các tổ công tác phối hợp chặt chẽ cùng cơ quan chuyên môn và công an địa phương tiếp tục rà soát đánh giá, xử lý dứt điểm trường hợp có công trình nhà xưởng, lều lán làm kho xưởng sản xuất làm trên đất công, đất nông nghiệp. Vận động tháo dỡ hoặc áp dụng biện pháp cưỡng chế vi phạm theo quy định.
Cùng với đó, yêu cầu các gia đình, chủ cơ sở sản xuất đang hoạt động trong các nhà xưởng, lều lán, hộ kinh doanh kết hợp làm chỗ ở phải chấp hành tự khắc phục dứt điểm tồn tại vi phạm, tránh gây bức xúc trong dư luận. Nếu không phối hợp thực hiện sẽ củng cố chặt chẽ hồ sơ, tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm theo quy định.
Xác định thời gian gần đây trên địa bàn phát sinh vi phạm đất đai, xây dựng mới xảy ra có dấu hiệu gia tăng nhưng cán bộ địa phương không báo cáo đầy đủ, do đó lãnh đạo UBND huyện Thường Tín đã tăng cường kiểm tra đột xuất tại một số xã khi nhận được thông tin phản ánh. Qua đó làm căn cứ xác định hiện nay có dấu hiệu của việc cán bộ địa phương buông lỏng quản lý đất đai, xây dựng.
Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh, trước thực trạng vi phạm nêu trên, lãnh đạo huyện còn chỉ đạo cơ quan Thanh tra, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy… tăng cường giám sát, kiểm tra trách nhiệm tập thể, cá nhân lãnh đạo và cán bộ chuyên môn liên quan về lĩnh vực đất đai, xây dựng làm cơ sở đánh giá thi đua hoặc xử lý cán bộ theo quy định.

Khi phát hiện có công trình vi phạm mới, lãnh đạo UBND huyện Thường Tín đã vào cuộc chỉ đạo xử lý
“Quá trình thanh, kiểm tra nếu phát hiện tập thể, cá nhân liên quan có dấu hiệu bao che, dung túng, tiêu cực sẽ chuyển sang cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Lãnh đạo huyện cương quyết không dung túng bao che cho vi phạm. Có quyết liệt vào cuộc kiểm tra, xử lý thì vi phạm mới giảm….”- Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh nhấn mạnh.