Huyện Chương Mỹ chủ động triển khai phương án chống lũ, đảm bảo cứu trợ đời sống nhân dân

Để ứng phó, khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của bão số 2, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành của huyện chủ động triển khai phương án đảm bảo cứu trợ đời sống cho nhân dân, triển khai công tác đảm bảo vệ sinh môi trường; hỗ trợ khám chữa bệnh, thuốc men và thiết bị y tế…

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Chương Mỹ, Hà Nội, do ảnh hưởng của bão số 2, từ 7h ngày 22/7 đến 7h ngày 30/7, trên địa bàn huyện lượng mưa đo được là 408,35mm.

Lực lượng Công an động viên, hỗ trợ bà con vùng lũ kịp thời, để bà con yên tâm ổn định cuộc sống.

Lực lượng Công an động viên, hỗ trợ bà con vùng lũ kịp thời, để bà con yên tâm ổn định cuộc sống.

Đến 7h ngày 3/8, mực nước sông Bùi đã giảm xuống còn 6,47m so với 6,55m vào 16h ngày 2/8, dưới mức báo động 2. Tuy nhiên, mực nước ở các hồ trên địa bàn vẫn vượt ngưỡng tràn. Cụ thể: Hồ Đồng Sương là 18,24/18,2m; hồ Văn Sơn là 19,52/19,5m; hồ Miễu là 39,52/39,5m.

Toàn huyện còn 13 thôn, xóm bị ngập (giảm 3 thôn, xóm); 733 hộ dân bị ảnh hưởng (giảm 42 hộ); 4.990 khẩu ngập cần cứu trợ (giảm 230 khẩu); 1.637 khẩu đang sơ tán (giảm 59 khẩu)…

Về đê điều, thủy lợi: Có 721m kênh mương bị hư hỏng; 200m đê bị rò rỉ; 30m đê bị sạt lở; 130m vai, đập bị sạt lở; 103 cầu, cống, đập bị hư hỏng. Toàn huyện có 89.300m đường giao thông nội đồng; 14.990m đường giao thông nông thôn và 19 công trình công cộng, di tích bị ngập; 407m đường giao thông nội đồng, 15m đường giao thông nông thôn bị sạt lở. Hơn 1.099ha lúa bị ảnh hưởng; 1.587ha lúa cá và thủy sản, 208.998 con gia cầm, 4.893 con gia súc bị ảnh hưởng...

Để ứng phó, khắc phục hậu quả, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Chương Mỹ đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành của huyện chủ động triển khai phương án đảm bảo cứu trợ đời sống cho nhân dân; không để tình trạng người dân không có nước uống, sinh hoạt và lương thực, thực phẩm thiết yếu; công tác đảm bảo an ninh trật tự; kê kích tài sản, di dời dân đến khu vực an toàn; triển khai công tác đảm bảo vệ sinh môi trường; hỗ trợ khám chữa bệnh, thuốc men và thiết bị y tế…

Trong những ngày qua, toàn huyện đã huy động 4.721 người và 199 phương tiện tham gia chống khắc phục hậu quả. Xí nghiệp Đầu tư và khai thác công trình thủy lợi đã vận hành 9 trạm bơm với 24 máy bơm để tiêu úng…

T.P

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/huyen-chuong-my-chu-dong-trien-khai-phuong-an-chong-lu-dam-bao-cuu-tro-doi-song-nhan-dan-174646.html