Hướng đến những mảnh đời thiếu, khó

Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Lương - nhịp cầu nhân ái trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Hội đã tập hợp được một lực lượng đông đảo nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hoạt động nhân đạo, giúp đỡ những mảnh đời còn nhiều thiếu, khó.

Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Lương hỗ trợ bò giống cho gia đình ông Nguyễn Văn Nội, xóm Na, xã Yên Trạch.

Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Lương hỗ trợ bò giống cho gia đình ông Nguyễn Văn Nội, xóm Na, xã Yên Trạch.

Chị Hà Thị Thời, Chủ tịch Hội suy tư: Làm công tác chữ thập đỏ, chúng tôi và các nhà thiện nguyện luôn hướng đến những cảnh đời kém may mắn. Và bằng cách vận động người có giúp người khó, để mỗi ngày trong xã hội vơi đi những cảnh đời khó nhọc, tạo động lực, giúp người yếu thế vươn lên trong cuộc sống.

Toàn huyện hiện có 20 cơ sở Hội với 6.010 hội viên. Ngoài ra, còn có 9.425 đội viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ; 24 đội thanh niên chữ thập đỏ xung kích, 3 điểm chốt sơ cấp cứu, 2 điểm xe ôm an toàn, 35 đội, nhóm tình nguyện viên với 690 tình nguyện viên. Trong hoạt động, Hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức vận động, gắn kết các hoạt động nhân đạo với phong trào thi đua yêu nước, qua đó tập hợp, huy động được đông đảo cán bộ, nhân dân tham gia.

Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã huy động được gần 20 tỷ đồng trợ giúp cho 118.465 lượt đối tượng, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, đã trao tặng 15.426 suất quà Tết, trị giá hơn 7,4 tỷ đồng; gắn 330 địa chỉ nhân đạo và mua 16 con bê giống hỗ trợ hộ nghèo với tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng. Hội thực hiện khảo sát, lập 134 hồ sơ các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có phương án trợ giúp phù hợp với từng hoàn cảnh. Đã có 54 trường hợp được gắn địa chỉ hỗ trợ; 137 trường hợp được khám, cấp thuốc; 17 trường hợp được làm nhà; 795 trường hợp được hỗ trợ đột xuất, hỗ trợ bê giống và tiền ăn trong thời gian điều trị ở bệnh viện, với tổng số tiền hỗ trợ cho các hoạt động này đạt trên 9 tỷ đồng và nhiều hoạt động hỗ trợ kịp thời khác cho những cảnh đời khó khăn.

Cũng từ nguồn tiền huy động được, Hội đã mua xe đạp tặng 28 học sinh nghèo; mua sách, vở tặng cho 67 học sinh nghèo; tổ chức các phiên chợ 0 đồng với tinh thần: Người có mang đến, người không có lấy đi. Các cấp Hội cũng đã kịp thời hỗ trợ 960 gia đình gặp thiên tai, với tổng số tiền hơn 302 triệu đồng và hơn 2.700 ngày công lao động. Ngoài ra, các cấp Hội còn chủ động phối hợp với các cấp, ngành chuyên môn tổ chức khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho gần 9.000 lượt người là nạn nhân chất độc da cam, người nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tuyên truyền, triển khai 6 đợt hiến máu tập trung với 6.275 lượt người đăng ký tham gia, kết quả thu được 3.844 đơn vị máu phục vụ cấp cứu.

Với những hoạt động thiết thực, Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Lương xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp nhân đạo thời kỳ mới, thắp sáng ngọn lửa truyền thống nhân ái, tinh thần đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng quê hương. Và từ những thành tích đạt được trong các hoạt động từ thiện, nhân đạo, Hội được Trung ương Hội, UBND tỉnh và các cấp, ngành ghi nhân, tặng nhiều Bằng khen.

Phạm Ngọc Chuẩn

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/xa-hoi/huong-den-nhung-manh-doi-thieu-kho-275731-85.html