Đã 5 ngày liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19, trước những diễn biến theo xu hướng tốt của tình hình bệnh, một số địa phương trong cả nước đã cho học sinh đi học trở lại như Cà Mau, Thái Bình học sinh đi học vào ngày 20/4; Thanh Hóa bắt đầu từ hôm nay học sinh từ cấp 2 trở lên cũng đến trường. Nhiều địa phương khác cũng đã có kế hoạch cho học sinh đi học trở lại.
Các chuyên gia y tế cho rằng, con đường lây truyền từ người sang người của COVID -19 là thông qua các giọt bắn hô hấp tiếp xúc gần. Bất kỳ ai tiếp xúc gần (trong vòng 1 mét) với người có triệu chứng hô hấp đều có nguy cơ nhiễm bệnh. Đeo khẩu trang chỉ là một trong những biện pháp phòng ngừa để hạn chế sự lây lan của một số bệnh về đường hô hấp, bao gồm cả COVID -19.
Bệnh COVID-19 và cảm cúm thông thường có triệu chứng gần giống nhau. ThS.BSCKII Nguyễn Nguyên Huyền - Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã có những gợi ý về cách phân biệt 2 bệnh này.
Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam phối hợp Bộ Y tế xây dựng các infographic về bảo vệ nhóm những người có nguy cơ cao mắc bệnh COVID-19.
Bộ Y tế và Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam vừa có khuyến cáo về 3 việc cần tránh nhằm giảm nguy cơ mắc COVID-19.
Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam phối hợp xây dựng clip ngắn khuyến cáo các biện pháp giảm nguy cơ mắc COVID-19.
Khu vực nào của cơ thể sẽ tiếp xúc đầu tiên với COVID-19 và những triệu chứng nào sẽ xuất hiện? Theo chuyên gia về virus học, TS Rishi Desai, Giám đốc Y khoa tại Osmosis thì khu vực đầu tiên của cơ thể bị ảnh hưởng bởi virus là mũi và sau cổ họng...
Từ thực tế diễn biến dịch bệnh COVID-19 cho thấy, người cao tuổi là đối tượng dễ bị tấn công và 'gục ngã' khi mắc phải bệnh COVID-19 do hệ miễn dịch của họ đã suy yếu, và đa số người cao tuổi mắc các bệnh lý mạn tính kèm theo. BS. Nguyễn Đặng Khiêm - Trưởng khoa Cấp cứu, BV Hữu Nghị đã có những khuyến cáo hữu ích giúp giảm bớt nguy cơ lây nhiễm các bệnh lý đường hô hấp ở đối tượng yếu thế này.
Những ngày này, chắc hầu hết người dân cũng đã quen với việc đo thân nhiệt tại cổng ra vào những nơi đông người: Bệnh viện, trường học, siêu thị, trung tâm thương mại và hầu hết các nhà chung cư nữa…Biện pháp này nếu làm không đúng có thể gây lây nhiễm COVID-19.
Trong thời gian dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nếu bắt buộc phải đến những nơi đông người như trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, mỗi cá nhân hãy tự bảo vệ mình
Để vệ sinh, khử khuẩn môi trường phòng chống dịch COVID-19, các gia đình cần làm theo 7 hướng dẫn sau của Cục Quản lý Môi trường y tế, Bộ Y tế
Bộ Y tế khuyến cáo, những vị trí có tiếp xúc thường xuyên như: tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy, công tắc điện, bàn phím máy tính, điều khiển từ xa, điện thoại dùng chung cần được khử khuẩn ít nhất 02 lần/ngày.
Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2020 Hướng dẫn Cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID-19.
Ngày 13/3, Bộ Y tế tiếp tục có khuyến cáo phòng bệnh COVID-19 đến cộng đồng. Dưới đây là Khuyến cáo Những việc học sinh cần làm tại nhà hàng ngày và Khuyến cáo Những việc học sinh cần làm tại trường hàng ngày.
Để phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại khu chung cư, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần hạn chế nói chuyện, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với các bề mặt khi sử dụng cầu thang máy, cầu thang bộ.
Người lao động có bệnh mạn tính (như bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch và bệnh phổi,...) cần cân nhắc khi đến các khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Hiện nay bệnh viêm phổi cấp tính do virus corona, Covid-19 tại Vũ Hán, Trung Quốc là một vấn đề thời sự quốc tế vì chúng đã làm cho nhiều người mắc bệnh và tử vong; đồng thời nguy cơ lây lan cho các quốc gia khác qua con đường du lịch, giao lưu, hợp tác quốc tế.
Trong khi các nhà khoa học chưa tìm ra bằng chứng và cơ sở khoa học để giải thích được vì sao virus Corona mới lại ít tấn công trẻ em, các chuyên gia của Bệnh viện Nhi TW đưa ra 8 khuyến cáo mà cha mẹ cần nhớ để bảo vệ trẻ trước dịch COVID- 19.
Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV diễn biến phức tạp, Bộ Y tế phối hợp cùng Tổ chức Y tế Thế giới Việt Nam xây dựng các infographic về những thắc mắc, hỏi đáp liên quan đến phòng lây nhiễm nCoV.
Ngoài các nội dung vệ sinh môi trường, vệ sinh chân tay sạch sẽ, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng..., khuyến cáo còn chỉ rõ người lao động cần duy trì các thói quen tập thể dục giữa ca làm việc, tích cực vận động cơ thể, nâng cao thể trạng.
Dịch bệnh nCoV bùng phát tại nhiều quốc gia trên thế giới khiến nhiều người lo ngại cho sức khỏe, nhất là với các gia đình có trẻ nhỏ. Tuy nhiên, nếu nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo dưới đây của giới chuyên môn thì bạn hoàn toàn có thể chủ động phòng ngừa căn bệnh này.
Đeo khẩu trang là một trong những biện pháp phòng bệnh nói chung và phòng lây nhiễm Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) . Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách đeo khẩu trang đúng cách, bỏ ra đúng cách ra sao?
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, rửa tay được coi là liều vắc-xin tự chế, rất đơn giản, dễ thực hiện, hiệu quả về chi phí cũng như có thể cứu sống hàng triệu người.
Chỉ tính trong 24 giờ đầu tiếp nhận thông tin phòng chống dịch viêm phổi do virus nCov, đường dây nóng 19009095 đã ghi nhận 18.646 cuộc gọi đến để được tư vấn.
Từ 7 giờ sáng ngày 2/2/2020, Bộ Y tế sẽ có thêm đường dây nóng 1900 9095 để tư vấn người dân các biện pháp phòng, chống dịch nCoV. Các cuộc gọi đến đường dây này đều miễn phí.