Hưng Yên: Lệnh báo động trên các tuyến sông, một số xã nước dâng cao
Tác động của việc xả lũ thượng nguồn đang làm một số tuyến sông lớn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên lên nhanh trong ngày 1/10. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Khắc Thận ban hành 2 Công điện gửi các địa phương, các ban ngành để đôn đốc, chỉ đạo phòng chống.

Lãnh đạo xã Tân Thuận (tỉnh Hưng Yên) kiểm tra lũ tại khu vực trạm bơm Bách Thuận, thôn Thượng Xuân.
Ông Nguyễn Quốc Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Thuận cho biết: Trên địa bàn đã có khoảng 50ha cây cối, hoa màu ngoài đê bối bị ngập úng; hơn 20 hộ chăn nuôi có chuồng trại ngoài đê bối cũng chịu hoàn cảnh tương tự.
Ngay trong trưa nay, lãnh đạo xã đã đi kiểm tra, kịp thời yêu cầu các lực lượng tuần tra, canh gác đê theo lệnh báo động 1; cắm vè theo dõi các kè xung yếu, thả phao dự phòng ở tất cả các cống dưới đê sông; khẩn trương thu hoạch cây trồng, di chuyển vật nuôi đến nơi cao ráo tránh thiệt hại xảy ra.

Nhiều chuồng trại của hộ dân đã bị nước lũ tràn vào.
Tại xã Vũ Tiên, từ 16 giờ chiều nay, chính quyền địa phương tập trung người, phương tiện xử lý mạch sủi trên tuyến đê bối thôn Nghĩa Tường và một số rò rỉ phát sinh tại các phai cống qua đê thuộc thôn Vũ Đoài, thôn Kênh Đào, thôn Đoàn Kết, thôn Thiện Long.
Các lực lượng hộ đê đã cắm cọc, trải bạt và lấp đất lên khu vực xảy ra sự cố. Đến 18 giờ hơn, mọi công việc đã hoàn thành. Ông Bùi Ngọc Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vũ Tiên thông tin, do nước lũ lên cao, hiện có khoảng 100ha ngô ngoài bãi sông Hồng bị ngập sâu.

Lực lượng hộ đê xã Vũ Tiên (Hưng Yên) xử lý rò rỉ qua các phai cống trên địa bàn.
Hiện nay, mực nước lũ trên các sông ở Hưng Yên đang lên rất nhanh. Lúc 13 giờ hôm nay, trên sông Luộc tại trạm Triều Dương đạt 5,22m (trên báo động 1: 0,32m); trên sông Hồng tại trạm Hưng Yên đạt 5,77m (trên báo động 1: 0,27m); trên sông Trà Lý tại trạm Quyết Chiến đạt 4,50m(trên báo động 3: 0,60m) và dự báo còn tiếp tục lên, diễn biến lũ rất phức tạp.
Trước tình hình này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tuần tra, canh gác đê cả ngày đêm để xử lý hư hỏng; kiểm tra, rà soát dân sinh sống trong các bờ bao, đê bối, nếu không thấy an toàn phải triển khai ngay phương án di dời người và tài sản vào trong đê chính.

Người dân xã Tân Thuận (Hưng Yên) đưa gia súc đến các điểm cao ráo.
Triển khai phương án chống tràn ở các vị trí đê thấp trũng; đóng các cửa khẩu, băng két qua đê đề phòng nước lũ dâng cao tràn qua. Đối với các tuyến đê tả Hồng, đê hữu Luộc, đê hữu Hóa và các tuyến cửa sông hữu Hóa thực hiện tuần tra, canh gác đê theo Lệnh báo động 1.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định dừng tất cả các hoạt động của bến đò ngang trên sông Trà Lý. Liên quan đến việc chống lũ hiện nay, địa phương và đơn vị nào để xảy ra sự cố không xử lý kịp thời do chủ quan, lơ là thì Thủ trưởng, người đứng đầu đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và pháp luật.