Họp Tiểu ban truyền thông Hội nghị quốc tế lần thứ 8 của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm 2024 tại Cao Bằng
Chiều 16/8, Tiểu ban truyền thông Hội nghị quốc tế lần thứ 8 của Mạng lưới Công viên địa chất (CVĐC) toàn cầu UNESCO Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm 2024 tại Cao Bằng tổ chức cuộc họp bàn công tác truyền thông về hội nghị.
Tham dự có các thành viên Tiểu ban truyền thông; lãnh đạo các huyện, Thành phố trong vùng CVĐC Non nước Cao Bằng. Đồng chí Bế Thanh Tịnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban truyền thông chủ trì.

Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phát biểu tại cuộc họp.
Đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTTDL), các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thành Đề cương tuyên truyền về CVĐC Non nước Cao Bằng; chỉ đạo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các ngành tư tưởng, văn hóa, khoa giáo thực hiện công tác tuyên truyền trước, trong và sau hội nghị; thống nhất với Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài hỗ trợ đón tiếp đại biểu quốc tế; truyền thông trực quan 2 tấm poster, nội dung “Hội nghị quốc tế lần thứ 8 của Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2024 tại Cao Bằng” tại khu vực sảnh sân bay đến để đón tiếp đại biểu và xác nhận thông tin của đại biểu tham dự; phát các đoạn phim giới thiệu về CVĐC Non nước Cao Bằng và hội nghị trên các chuyến bay quốc tế và nội địa.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, Thành phố, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đang tích cực triển khai tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về hội nghị.
Các cơ quan báo chí tỉnh đẩy mạnh truyền thông, giới thiệu về CVĐC Non nước Cao Bằng và hội nghị trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh hoàn thành các phóng sự về CVĐC Non nước Cao Bằng; các đoạn phim ngắn (trailer) cung cấp thông tin về CVĐC Non nước Cao Bằng và thông tin các hoạt động, lịch trình của hội nghị; duy trì phát sóng chuyên mục về CVĐC Non nước Cao Bằng và hội nghị; gửi văn bản đề nghị các đài Trung ương, khu vực và các tỉnh, thành phố liên kết phát sóng, phát thanh trước, trong và sau hội nghị. Báo Cao Bằng duy trì các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về CVĐC Non nước Cao Bằng và hội nghị trên các ấn phẩm của Báo Cao Bằng; gửi văn bản đề nghị các cơ quan báo chí trong hệ thống báo Đảng các tỉnh, Thành phố trên cả nước, đặc biệt, các báo Đảng khu vực Trung du miền núi phía Bắc hỗ trợ tuyên truyền trước, trong và sau hội nghị. Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thành dự thảo kế hoạch tổ chức họp báo cung cấp thông tin về hội nghị.
Tại cuộc họp, các thành viên bàn, thảo luận về các nội dung: tổ chức họp báo về hội nghị với sự tham gia trên 30 cơ quan báo chí Trung ương, địa phương; họp báo với các cơ quan báo chí nước ngoài truyền thông; thông tin về quy định, đăng ký quản lý các thiết bị, phương tiện chụp ảnh, ghi hình trên điểm di sản CVĐC và nơi diễn ra hội nghị. Tăng cường công tác tuyên truyền cho các cơ quan, đơn vị, nhân dân địa phương tăng cường vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan các điểm di sản CVĐC nổi tiếng, làm mới các sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP, xây dựng các đội văn nghệ địa phương với sự tham gia của các nghệ nhân trình diễn các hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc, mang dấu ấn văn hóa bản địa dân tộc thiểu số; tuyên truyền các nhà hàng, khách sạn, dịch vụ thực hiện tốt công tác tiếp đón đại biểu chu đáo, tận tình, thân thiện…

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bế Thanh Tịnh phát biểu chỉ đạo cuộc họp.
Kết luận cuộc họp, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bế Thanh Tịnh đề nghị các thành viên Tiểu Ban truyền thông, các huyện, Thành phố tiếp tục bám sát, thúc đẩy các nhiệm vụ tuyên truyền, quảng bá về hội nghị theo nội dung, kế hoạch, tiến độ đã xây dựng. Đa dạng các hình thức tuyên truyền trên hệ thống báo chí, mạng xã hội. Qua công tác truyền thông, quảng bá phải tạo hiệu ứng xã hội cao về hội nghị, giá trị di sản CVĐC Non nước Cao Bằng đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, trong nước, bạn bè quốc tế; lan tỏa về tinh thần hiếu khách, thân thiện, đoàn kết của tỉnh Cao Bằng, xây dựng được thiện cảm đến với đại biểu, du khách đến dự hội nghị tại Cao Bằng.