Hàng chục ngàn người thuộc các nhóm đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại Cần Thơ đến nay chưa được hỗ trợ. Chưa có quận huyện nào trình hồ sơ một lần hoàn chỉnh để được duyệt ngay mà phải trả lại để điều chỉnh…
Tại Quảng Nam đến nay vẫn còn hơn 7.500 người lao động tự do vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ của Chính Phủ cho người dân bị ảnh bởi dịch bệnh Covid-19, vậy nguyên nhân từ đâu?
ĐBP - Sau khi được UBND tỉnh giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức chi trả tiền hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Bưu điện tỉnh đã chủ động ký kết với UBND các huyện, thị, thành phố nhanh chóng triển khai thực hiện. Đảm bảo tốt cơ sở vật chất, nhân lực, quản lý tiền hỗ trợ, không để xảy ra sai sót, chi sai đối tượng, tính đến hết ngày 2/8, toàn tỉnh đã thực hiện chi trả được trên 83% tổng số tiền, góp phần chia sẻ, hỗ trợ cuộc sống của nhân dân và người lao động trên địa bàn tỉnh vượt qua khó khăn bởi dịch Covid-19.
Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm trừ 50% số lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa không quá 12 tháng.
Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (DN) vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất sau đại dịch Covid-19 được cho là tích cực, kịp thời, quyết liệt song DN lại khó tiếp cận. Vì sao có nghịch lý này?
Qua hơn 1 tháng rà soát, xét duyệt hồ sơ, đến nay, trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu chi hỗ trợ cho nhóm đối tượng người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Việc chi trả hỗ trợ sẽ hoàn tất trước ngày 31-7.
Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh, tính đến ngày 22/7, TP Hồ Chí Minh đã giải quyết hỗ trợ cho 536.540 người dân trong tổng số 539.934 người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (đạt 99,4%) với tổng số tiền gần 587 tỷ đồng.