Hơn 400 ha lúa ở Tứ Kỳ bị chết chưa rõ nguyên nhân

Theo nhiều hộ nông dân ở các xã của huyện Tứ Kỳ, hiện nhiều diện tích lúa đã và đang bị chết bất thường.

Khoảng 70% trong tổng số gần 5 ha lúa của ông Đinh Văn Đông (bên phải) ở thôn Quan Lộc, xã Tiên Động bị chết chưa rõ nguyên nhân

Tình trạng lúa chết bắt đầu từ giữa tháng 1, nhiều nhất là giữa tháng 2 đến nay. Lúa chết nhiều trên trà gieo vãi và mạ sân. Lúa sau khi gieo vãi khoảng 1 tuần có hiện tượng bị vàng, úa, rễ bị thối và chết dần. Nhiều hộ nông dân gieo vãi từ 2 - 3 lần nhưng vẫn xuất hiện tình trạng lúa chết tương tự. Theo các hộ nông dân, lúa bị chết có khả năng do bị nhiễm mặn.

Để khắc phục tình trạng trên, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đã hướng dẫn nông dân bơm nước vào đồng ruộng để thau chua rửa mặn, dặm tỉa và gieo cấy lại diện tích lúa đã chết.

Lúa chết có hiện tượng vàng lá, thối rễ

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã phối hợp các phòng chuyên môn của huyện kiểm tra thực tế tại các vùng có lúa bị chết và tìm hướng khắc phục. Theo thống kê chưa đầy đủ của các địa phương, toàn huyện Tứ Kỳ đã có hơn 400 ha lúa bị chết chưa rõ nguyên nhân, tập trung nhiều nhất ở các xã Quang Trung, Tiên Động, Cộng Lạc.

KHÁNH HÒA

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/nong-nghiep---nong-thon/hon-400-ha-lua-o-tu-ky-bi-chet-chua-ro-nguyen-nhan-227980