Hơn 20 năm cùng lan tỏa yêu thương
Hơn 20 năm qua, bà Nguyễn Thị Huệ - Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ thôn Văn Yên, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai luôn gắn bó với các hoạt động thiện nguyện, xem đó là niềm vui và lẽ sống của mình. Từ những việc làm đầy ý nghĩa, bà Huệ đã góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia đến nhiều hoàn cảnh khó khăn, giúp họ thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Bà Huệ (thứ 5 từ trái sang) có hơn 20 năm gắn bó với công tác thiện nguyện.
Trong căn nhà nhỏ của anh Nguyễn Văn Bắc ở xã Mậu A, không khí trở nên ấm áp hơn khi đón đoàn tình nguyện viên của Chi hội Chữ thập đỏ đến thăm hỏi. Anh Bắc không giấu được xúc động khi nhắc lại quãng thời gian khó khăn nhất của gia đình. Vợ anh mắc bệnh hiểm nghèo, phải cấp cứu và truyền máu, trong khi cả hai vợ chồng đều không có việc làm ổn định, cuộc sống thiếu thốn.
Trước hoàn cảnh đó, bà Huệ đã đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm, vận động nguồn lực xã hội hóa, giúp gia đình anh có kinh phí điều trị.
Anh Nguyễn Văn Bắc chia sẻ: “Nếu không có sự giúp đỡ kịp thời của bà Huệ và mọi người, gia đình tôi không biết xoay xở ra sao. Sự quan tâm ấy không chỉ giúp vợ tôi có cơ hội chữa bệnh mà còn tiếp thêm niềm tin cho chúng tôi vượt qua khó khăn”.

Những món quà từ nguồn xã hội hóa được bà Huệ và thành viên các nhóm thiện nguyện đóng gói cẩn thận trước khi đến tay người cần giúp đỡ.
Chia sẻ về cơ duyên đến với công tác thiện nguyện, bà Huệ cho biết, bản thân từng lập nghiệp từ hai bàn tay trắng nên thấu hiểu sâu sắc những vất vả của người nghèo. Khi kinh tế gia đình dần ổn định, bà bắt đầu giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn xung quanh.
Ban đầu chỉ là vài trường hợp đơn lẻ, nhưng bằng tấm lòng chân thành, hoạt động thiện nguyện ngày càng lan tỏa, thu hút thêm nhiều người cùng tham gia.

Chia sẻ, tư vấn, hướng dẫn tiếp cận vốn vay ưu đãi cho các đối tượng chính sách cũng là một trong những việc làm thường xuyên, ý nghĩa của bà Huệ và các đồng nghiệp.
Trường hợp của bà Nguyễn Thị Chung, một người sống đơn thân tại thôn Văn Yên là minh chứng rõ nét cho những giá trị mà hoạt động thiện nguyện mang lại. Không chồng con, tuổi cao sức yếu, bà Chung từng sống trong cô đơn. Tuy nhiên, từ khi có sự quan tâm của Chi hội Chữ thập đỏ thôn Văn Yên, căn nhà nhỏ của bà thường xuyên rộn ràng tiếng hỏi han, động viên.
Bà Nguyễn Thị Chung xúc động chia sẻ: “Các cô, các bác trong chi hội đến thăm hỏi, trò chuyện thường xuyên khiến tôi cảm thấy mình không còn cô đơn. Tôi vui hơn, khỏe hơn và có thêm niềm tin vào cuộc sống”.
Không chỉ dừng lại ở việc thăm hỏi, động viên, Chi hội Chữ thập đỏ thôn Văn Yên còn duy trì nhiều hoạt động thiết thực, như: mỗi năm, chi hội trao tặng hàng chục suất quà, mỗi suất trị giá từ 300 nghìn đồng trở lên cho các hộ nghèo, người cao tuổi, người yếu thế. Riêng năm 2025, chi hội đã huy động và trao gần 20 triệu đồng hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Bà Huệ cùng các thành viên Chi hội Chữ thập đỏ thôn Văn Yên thăm và tặng quà bà Nguyễn Thị Chung.
Để duy trì nguồn quỹ hoạt động, ngoài việc kêu gọi sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, bà Huệ còn chủ động tìm kiếm những cách làm sáng tạo như vận động hội viên đóng góp, gây quỹ từ các hoạt động cộng đồng. Đáng quý hơn, dù không nhận bất kỳ khoản hỗ trợ nào, bà vẫn thường xuyên trích tiền cá nhân để ủng hộ quỹ hội.
Chính sự tận tâm và trách nhiệm của bà Huệ đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Từ vài thành viên ban đầu, đến nay, Chi hội Chữ thập đỏ thôn Văn Yên đã phát triển lên hơn 200 hội viên và trở thành một trong những chi hội có lực lượng đông đảo nhất tại xã Mậu A.

Bà Huệ thường xuyên tham gia đóng góp ý kiến tại các cuộc họp để tìm giải pháp giúp đỡ được nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn.
Không chỉ làm công tác từ thiện, Chi hội còn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo môi trường gắn kết, chia sẻ và lan tỏa lối sống tích cực trong cộng đồng.
Bà Nguyễn Thị Chi, hội viên Chi hội Chữ thập đỏ thôn Văn Yên cho biết: “Bà Huệ là người rất nhiệt tình, luôn đi đầu trong mọi hoạt động. Nhờ bà mà chúng tôi hiểu hơn về ý nghĩa của việc giúp đỡ người khác và cùng nhau làm nhiều việc tốt cho cộng đồng”.
Dù đã ngoài 70 tuổi, bà Nguyễn Thị Huệ vẫn giữ nguyên tinh thần nhiệt huyết, năng nổ với công tác thiện nguyện. Hơn hai thập kỷ qua, Chi hội Chữ thập đỏ thôn Văn Yên dưới sự dẫn dắt của bà đã vận động được hàng trăm triệu đồng để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa.


Với những đóng góp tích cực cho công tác thiện nguyện, Bà Huệ luôn được cấp ủy, chính quyền, các hội đoàn thể địa phương ghi nhận.
Mỗi chuyến đi, mỗi hoạt động thiện nguyện không chỉ mang đến sự hỗ trợ về vật chất, mà còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, niềm tin và hy vọng cho những mảnh đời kém may mắn. Với bà Huệ, đó chính là cách thiết thực nhất để lan tỏa yêu thương, góp phần thắp sáng ngọn lửa nhân ái trong cộng đồng - một tấm gương sáng về tinh thần “tương thân, tương ái” giữa đời thường.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/hon-20-nam-cung-lan-toa-yeu-thuong-post898790.html











