Hơn 144,7 tỷ đồng thực hiện 8 chương trình nhân đạo

Sáng nay (10-12), Hội Bảo trợ người khuyết tật (NKT) - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành (mở rộng) lần X, khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021; đồng thời tổng kết hoạt động hội năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Bà Dương Thị Tuyết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Bảo trợ NKT - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, toàn tỉnh có 12.786 NKT các dạng và trên 3.250 trẻ em mồ côi. Trong đó, 9.757 NKT được hưởng chế độ bảo trợ xã hội, với số tiền trên 28,5 tỷ đồng; 419 trẻ em mồ côi được hưởng chế độ trợ cấp thường xuyên theo quy định của Nhà nước, với hơn 2,4 tỷ đồng.

Bà Dương Thị Tuyết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh phát biểu tại hội nghị

Bà Dương Thị Tuyết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tỉnh hội đã tổ chức thành lập 4 hội thành viên chính thức và hơn 20 câu lạc bộ, đội, nhóm là thành viên liên kết, vận động các chương trình trợ giúp NKT, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo và hoạt động từ thiện khác… với tổng 3.600 hội viên. Các huyện, thị, thành hội đã thành lập được các chi hội trực thuộc.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Tỉnh hội đã thực hiện 8 chương trình nhân đạo gồm: Ánh sáng cho người mù; xe lăn, xe lắc cho NKT; phẫu thuật tim bẩm sinh; xe đạp cho học sinh mồ côi; học bổng cho trẻ em nghèo, mồ côi; xây dựng nhà tình thương cho đối tượng khuyết tật, mồ côi; khám, chữa bệnh miễn phí; bữa cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện đa khoa tỉnh và huyện, thị xã. Tổng giá trị hoạt động trợ giúp đạt hơn 144,723 tỷ đồng với trên 83 ngàn lượt người được giúp đỡ. Đến nay, hội đã hoàn thành 7/8 chương trình nhân đạo, đạt và vượt chỉ tiêu đặt ra. Chỉ tiêu ánh sáng cho người mù chưa đạt là do nhiều yếu tố khách quan, ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Hội cũng đưa ra chỉ tiêu, giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ năm 2022. Cụ thể: Vận động kết nối và trợ giúp sinh kế cho 25 gia đình NKT, trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ vốn giúp trẻ đến trường. Vận động xây dựng 15 căn nhà tình thương; 200 suất học bổng cho trẻ mồ côi, khuyết tật; 4.000 phần quà nhân các ngày lễ, tết...

Dịp này, có 4 tập thể, 10 cá nhân được Trung ương Hội Bảo trợ NKT, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tặng bằng khen và 1 tập thể, 1 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen đã có thành tích đóng góp cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ngọc Bích - Trương Hiện

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/32/128895/hon-144-7-ty-dong-thuc-hien-8-chuong-trinh-nhan-dao