Hollywood lại chao đảo khi Paramount đấu Netflix thâu tóm Warner Bros
Cuộc cạnh tranh giữa Netflix và Paramount trở thành tâm điểm Hollywood khi Paramount bất ngờ tung đề nghị hơn 108 tỉ USD để giành quyền thâu tóm Warner Bros.
Hollywood đang bước vào những ngày hỗn loạn hiếm có khi tương lai của một trong những hãng phim lớn nhất thế giới - Warner Bros Discovery - bị kéo vào cuộc đấu thầu chưa từng có tiền lệ. Chỉ vài ngày sau khi Netflix được cho là “về đích” với thỏa thuận trị giá 72 tỉ USD, Paramount bất ngờ tung “đòn phản công” bằng một lời đề nghị thâu tóm trị giá 108,4 tỉ USD, chính thức biến thương vụ này thành tâm điểm chú ý của toàn ngành giải trí.
Đây không chỉ là cuộc chạy đua tài chính, mà còn là cuộc chiến giữa những hệ sinh thái giải trí: nền tảng streaming lớn nhất thế giới đối đầu với một trong những nhà sản xuất lâu đời nhất Hollywood, cả hai đều muốn nắm trong tay “báu vật” Warner Bros - studio sở hữu HBO, DC Comics và hàng loạt thương hiệu điện ảnh hàng đầu.

Paramount đấu Netflix trong thương vụ hơn 108 tỉ USD giành Warner Bros
Paramount "chơi lớn": Đề nghị tiền mặt, được “chống lưng” bởi loạt quỹ tỉ USD
Trong thông báo chính thức, Paramount Skydance tuyên bố lời đề nghị hơn 108 tỉ USD của họ vượt trội hơn Netflix, mang lại cho các cổ đông thêm 18 tỉ USD tiền mặt và có “đường đi” dễ dàng hơn trước các cơ quan chống độc quyền. Gói đề xuất này được tài trợ bởi Affinity Partners - công ty đầu tư của Jared Kushner (con rể cựu tổng thống Donald Trump) - cùng các quỹ đầu tư của Trung Đông và gia đình tỉ phú Larry Ellison.
Larry Ellison, đồng sáng lập Oracle và là một trong những người giàu nhất thế giới, được cho là đã trực tiếp gọi cho Tổng thống Trump để bày tỏ quan điểm rằng thương vụ Netflix - Warner Bros “có thể gây tổn hại đến cạnh tranh” trong ngành.
Paramount tự tin tuyên bố họ mang đến một Hollywood “mạnh mẽ hơn”, nhiều lợi ích cho cộng đồng sáng tạo, đảm bảo giữ vững hệ thống rạp chiếu, và nhiều lựa chọn hơn cho người xem.
“Chúng tôi tin đề xuất này sẽ tạo ra một Hollywood mạnh mẽ hơn”, CEO David Ellison nhấn mạnh với Reuters.
Netflix: Bình thản đối đầu nhưng đối mặt nguy cơ bị chặn bởi luật chống độc quyền
Netflix - đơn vị được cho là đã thắng thầu trước đó - lại tỏ ra không mấy bất ngờ trước động thái “đảo ngược thế cờ” của Paramount. Đồng CEO Ted Sarandos mô tả đây là một bước đi “hoàn toàn dễ đoán”, đồng thời khẳng định Netflix tự tin sẽ đóng lại thương vụ.
Tuy nhiên, giới phân tích tạo ra một bức tranh không mấy nhẹ nhàng cho Netflix. Nhiều nghị sĩ Mỹ, trong đó có Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, đã cảnh báo thương vụ này có thể dẫn đến cắt giảm việc làm diện rộng, tăng giá dịch vụ và làm suy yếu cạnh tranh. Warren gọi kế hoạch sáp nhập là “một đám cháy 5 cấp độ về chống độc quyền”.
Netflix cũng chịu rủi ro tài chính không nhỏ: nếu thương vụ thất bại, họ sẽ phải trả 5,8 tỉ USD phí đền bù; ngược lại, nếu Paramount chiến thắng, Warner Bros sẽ phải trả 2,8 tỉ USD "phí chia tay" để hủy hợp đồng với Netflix.
Nỗi lo “siêu tập đoàn giải trí” và tương lai việc làm
Trong khi cuộc đấu giá chưa ngã ngũ, Hollywood đang xuất hiện những lo ngại lớn. Một số nhà phân tích nhận định nếu Paramount và Warner Bros sáp nhập, thị trường truyền hình Mỹ sẽ rơi vào tay một tập đoàn sở hữu lượng nội dung vượt cả Disney, và điều này có thể làm giảm cạnh tranh, cũng như hạn chế lựa chọn của người xem.
Nếu Netflix chiến thắng, các công đoàn Hollywood lo ngại về nguy cơ cắt giảm nhân sự để tối ưu chi phí - điều mà Netflix phủ nhận nhưng chưa thể làm yên lòng ngành.
Một Hollywood bất định: Cuộc chiến còn lâu mới kết thúc
Dù Netflix được cho là đã gần đi đến thỏa thuận cuối cùng, Paramount khẳng định họ không từ bỏ và tiếp tục vận động các cổ đông, chính trị gia và cơ quan quản lý. Paramount cho biết họ đã gửi tới Warner Bros 6 đề xuất trong 12 tuần, nhưng “ban lãnh đạo Warner Bros không phản hồi một cách có ý nghĩa”, thậm chí bị đồn “thiên vị” Netflix.
Với việc cả Netflix và Paramount đều tung các “đòn tài chính” và chiến lược chính trị, Hollywood đang chứng kiến một cuộc tranh giành quyền lực hiếm có. Như lời một chuyên gia nhận xét: "Thương vụ Warner Bros vẫn còn rất xa mới đi đến hồi kết".












