Hội thao VICEM 2019: Dư âm còn đọng lại

Tổng Cty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) vừa tổ chức Hội thao VICEM 2019 chào mừng 40 năm thành lập Tổng Cty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, 120 năm thành lập ngành Xi măng Việt Nam. Giải đấu đã chính thức khép lại nhưng dư âm, niềm vui vẫn còn vang vọng mãi…

Chủ tịch Công đoàn VICEM Phạm Minh Đức trao giải cho các đoàn.

Người VICEM: Thân khỏe - Trí sáng - Tâm trong

Với 4 môn thi đấu gồm cầu lông, bóng bàn, quần vợt, bóng đá nam, hội thao đã thu hút gần 400 vận động viên đến từ 24 đơn vị thành viên của VICEM; các vận động viên tham gia thi tài ở 12 nội dung thi đấu.

Theo Phó Bí thư thường trực Đảng ủy VICEM Nguyễn Đình Lộc, thực hiện lời dạy của Bác về rèn luyện thể dục thể thao, trong những năm qua, phong trào văn hóa thể thao luôn được lãnh đạo VICEM và các đơn vị thành viên quan tâm, phát triển sâu rộng.

Và theo đúng tinh thần “Thân khỏe - Trí sáng - Tâm trong vì một VICEM xanh phát triển bền vững”, hội thao là sân chơi rèn luyện sức khỏe, tạo không khí thi đua sôi nổi, thắt chặt mối quan hệ, đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa các cá nhân và tập thể các đơn vị để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời tìm kiếm, phát hiện tài năng mới, đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa của cơ quan, đơn vị, từ đó nâng cao hiệu quả công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ toàn VICEM năm 2019.

Gần 400 vận động viên đến từ 24 đơn vị thành viên trong VICEM từ khắp mọi miền đất nước, đã mang đến cho hội thao một bầu không khí đoàn kết, trung thực, gắn bó, hữu nghị nhưng cũng đầy khát khao chiến thắng qua những trận cầu hay, những đường bóng đẹp, những trận thi đấu đầy kịch tính, những giọt mồ hôi thấm đẫm trên gương mặt và trên áo các vận động viên, là những tràng pháo tay vỡ òa, cùng những tiếc nuối và những nụ cười rạng ngời của các vận động viên cùng khán giả. Thể hiện đúng tố chất của những người thợ Xi măng luôn khát vọng phấn đấu vươn lên, đem trí tuệ, sức lực cống hiến thật nhiều cho đất nước, quyết tâm xây dựng VICEM ngày một phát triển vững mạnh.

Không chỉ sản xuất giỏi, VICEM quan tâm đến đời sống người lao động

Nằm ở cực Nam của Tổ quốc, VICEM Hà Tiên là đơn vị xa nhất đến Hà Nội thi đấu. Theo Chủ tịch Công đoàn VICEM Hà Tiên Triệu Quốc Khải, phong trào văn hóa văn nghệ và rèn luyện thể dục thể thao đã trở thành truyền thống của VICEM Hà Tiên. Mặc dù các nhà máy, trạm nghiền của VICEM Hà Tiên phân tán chứ không tập trung một nơi, cường độ lao động sản xuất cao nhưng được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo đơn vị, thậm chí có giải lãnh đạo còn tham gia thi đấu cùng anh em và động viên phong trào, nên phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở VICEM Hà Tiên được duy trì, phát triển tốt.

Chủ tịch VICEM Hà Tiên cho biết thêm, nhà máy Xi măng Kiên Lương có hệ thống cơ sở vật chất tốt, đầy đủ và VICEM Hà Tiên đang đầu tư hoàn thiện hệ thống sân bóng đá, bóng chuyền, hồ bơi cho cán bộ, công nhân ở trạm nghiền Bình Phước, giúp cán bộ, công nhân viên có nơi để rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất, tinh thần.

“Chúng tôi có kế hoạch thành lập câu lạc bộ yoga để cán bộ, công nhân viên tham gia tập luyện”, Chủ tịch Công đoàn VICEM Hà Tiên nhấn mạnh.

Là thành viên cao tuổi nhất trong Hội thao VICEM 2019 (gần 60 tuổi), nhưng vóc dáng khỏe mạnh, nhanh nhẹn, anh Nguyễn Tất Tiến tham gia thi đấu ở nội dung tennis cho biết: Bản thân tôi có đam mê thể thao nên sau giờ làm việc tôi dành thời gian cho thể thao, rèn luyện sức khỏe, ít tụ tập bia rượu.

Nhắn nhủ đến thế hệ trẻ vận động viên cao tuổi nhất đến từ VICEM Bỉm Sơn chia sẻ: Hiện nay nhịp công việc, sản xuất - kinh doanh rất căng. Nhưng có khỏe mới lao động và cống hiến được, thế hệ trẻ nên sắp xếp thời gian cho tập luyện thể thao hàng ngày.

Chị Nguyễn Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch Công đoàn VICEM Bỉm Sơn chia sẻ: May mắn cho chúng tôi là có cơ sở vật chất thi đấu tốt, đặc biệt lãnh đạo của VICEM Bỉm Sơn rất ủng hộ phong trào văn hóa văn nghệ, tập luyện thể dục thể thao nên phong trào hoạt động sôi nổi. Chúng tôi đã thành lập các câu lạc bộ bóng đá, bóng bàn, tennis, cầu lông, mỗi câu lạc bộ đều có chủ nhiệm câu lạc bộ, có một phần kinh phí cho hoạt động; duy trì các giải đấu thường xuyên giúp các vận động viên cọ sát. Là hạt nhân tích cực trong phong trào tập luyện, anh Nguyễn Tất Tiến – người nhiều tuổi nhất giải đấu cũng dày công giúp đỡ thế hệ kế cận.

Theo Chủ tịch Công đoàn VICEM Phạm Minh Đức, ở Hội thao VICEM năm 2019, tất cả chúng ta đều là người chiến thắng; bởi chúng ta chiến thắng khi chúng ta có đam mê, có khát vọng, quyết tâm, có thêm sự hiểu biết về nhau, về tình đồng chí, tình anh em, để chúng ta cùng hòa chung trong một nhịp đập VICEM, tạo lên một bầu không khí vui tươi, thắm tình đoàn kết, tạo sự thành công của Hội thao VICEM năm 2019.

Niềm vui chiến thắng.

VICEM chuẩn bị bước vào giai đoạn mới, giai đoạn VICEM chuyển mình vượt qua tuổi 40 để vững bước phát triển ở một tâm thế cao hơn, mạnh mẽ hơn; đòi hỏi người lao động VICEM rèn luyện “Thân khỏe, Trí Sáng, Tâm trong vì một VICEM xanh phát triển bền vững”.

Hội thao đã chính thức khép lại những hình ảnh về những người thợ xi măng không chỉ biết tổ chức sản xuất kinh doanh giỏi, mà còn biết tổ chức, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, góp phần giữ gìn và phát huy tốt truyền thống các thế hệ cha anh đã dựng xây trong 120 năm qua.

Giải nhất toàn đoàn thuộc về VICEM Bỉm Sơn; Giải nhì toàn đoàn thuộc về VICEM Hoàng Thạch. VICEM Hải Vân và VICEM Tam Điệp cùng đạt giải ba toàn đoàn.

Vũ Huyền

Theo

Link gốc:

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/van-hoa-the-thao/hoi-thao-vicem-2019-du-am-con-dong-lai.html