Hội thảo kinh doanh quốc tế Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 5: Kết nối tri thức, thúc đẩy phát triển bền vững
Trường Đại học Ngoại thương phối hợp cùng JICA và các đối tác Nhật Bản tổ chức Hội thảo kinh doanh quốc tế Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 5, bàn giải pháp phát triển bền vững trong kinh doanh.
Chiều ngày 3/10, Trường Đại học Ngoại Thương, Viện Phát triển Nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (VJCC), cùng Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và các trường đại học đối tác Nhật Bản đồng tổ chức Hội thảo kinh doanh quốc tế Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 5 với chủ đề: “Tạo lập và khai thác nguồn lực và năng lực nhằm phát triển kinh doanh bền vững trong bối cảnh năng động toàn cầu” (Creating and Leveraging Resources and Capabilities for Sustainable Business Development in the Dynamic Global Landscape).


Quang cảnh Hội thảo "Tạo lập và khai thác nguồn lực và năng lực nhằm phát triển kinh doanh bền vững trong bối cảnh năng động toàn cầu".
Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS, TS Phạm Thu Hương - Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại Thương nhấn mạnh đây là hội thảo học thuật trọng điểm của Nhà trường, được tổ chức vào dịp kỷ niệm 65 năm thành lập – cột mốc quan trọng phản ánh cam kết phục vụ xã hội thông qua giáo dục xuất sắc, sáng tạo và chuyển giao tri thức của Trường Đại học Ngoại thương.
Bà đặc biệt ghi nhận vai trò của Viện Phát triển Nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (VJCC) như một cầu nối tri thức giữa hai quốc gia, cùng sự hợp tác lâu dài với Đại học Rikkyo, JICA và các đối tác quốc tế. Chủ đề Hội thảo năm nay hướng tới những vấn đề cấp thiết mà các tổ chức đang đối mặt trong bối cảnh toàn cầu đầy biến động, từ bất ổn địa chính trị, biến đổi công nghệ đến thách thức phân bổ nguồn lực.
Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại thương khẳng định Hội thảo không chỉ thúc đẩy hợp tác nghiên cứu mà còn là diễn đàn kết nối lý thuyết và thực tiễn, giúp các tổ chức và doanh nghiệp có căn cứ khoa học và kinh nghiệm thực tiễn để đưa ra quyết định chiến lược bền vững.

PGS, TS Phạm Thu Hương – Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại Thương phát biểu khai mạc Hội thảo.
Thay mặt Trường Đại học Ngoại Thương, PGS, TS Đào Ngọc Tiến - Phó Hiệu trưởng Nhà trường - đã trao biểu trưng tri ân tới GS, TS Gene Thompson - Giám đốc Chương trình Lãnh đạo Kinh doanh Song ngữ (Bilingual Business Leader Program), Trường Kinh doanh, Đại học Rikkyo, thể hiện sự ghi nhận sâu sắc mối quan hệ hợp tác toàn diện và bền vững giữa hai trường đại học trong việc tổ chức Hội thảo VJIBC và các hoạt động đào tạo nghiên cứu.

PGS, TS Đào Ngọc Tiến – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại Thương trao tặng tri ân tới GS, TS Gene Thompson – Giám đốc Chương trình Lãnh đạo Kinh doanh Song ngữ (Bilingual Business Leader Program), Trường Kinh doanh, Đại học Rikkyo (Nhật Bản)
Trong phiên toàn thể, PGS, TS Tomohiro Machikita từ Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, Đại học Kyoto (Nhật Bản), đồng thời là Phó Tổng biên tập của các tạp chí The Developing Economies và Japanese Journal of Southeast Asian Studies, đã trình bày tham luận chính, chia sẻ những phân tích sâu sắc dựa trên chuyên môn sâu rộng về các nền kinh tế Đông Nam Á.
Ông đã trình bày nghiên cứu về chiến lược phát triển bền vững của nhà cung ứng xe máy tại Indonesia và Việt Nam. Nghiên cứu chỉ ra rằng trong bối cảnh toàn cầu năng động, doanh nghiệp không chỉ phụ thuộc vào mở rộng trong cùng một chuỗi giá trị mà có thể tận dụng năng lực quan hệ đã tích lũy để đa dạng hóa sang các ngành công nghiệp mới.
Từ đó, PGS, TS Tomohiro Machikita nhấn mạnh rằng phát triển bền vững không chỉ đến từ việc làm sâu mối quan hệ hiện tại, mà còn từ khả năng tái triển khai chiến lược các năng lực đã tạo ra để nắm bắt cơ hội mới trong bối cảnh toàn cầu đầy biến động.

PGS, TS Tomohiro Machikita từ Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, Đại học Kyoto, Phó Tổng biên tập của các tạp chí The Developing Economies và Japanese Journal of Southeast Asian Studies trình bày tham luận chính tại Hội thảo.
Tiếp theo đó, phiên thảo luận bàn tròn đã diễn ra sôi nổi dưới sự điều phối của TS Hoàng Anh Duy – Trưởng Bộ môn Nghiệp vụ, Viện VJCC. Phiên thảo luận có sự tham gia của các đại diện học giả – PGS, TS Đào Ngọc Tiến và PGS, TS Tomohiro Machikita – và các đại diện doanh nghiệp – ông Nguyễn Đào Vinh (Chủ tịch kiêm CEO Van Vina JSC) và ông Nguyễn Trọng Thưởng (CEO ETEK Automation JSC).
Các diễn giả đã đem đến góc nhìn đa dạng và đa chiều gắn kết nghiên cứu và thực tiễn, từ đó đưa ra các phân tích và nhận định sâu sắc về những thách thức và cơ hội trong việc khai thác nguồn lực, xây dựng chiến lược phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp trong bối cảnh kinh doanh biến đổi không ngừng.
Đồng thời, phiên thảo luận khẳng định tầm quan trọng của công tác đào tạo trong việc thúc đẩy kinh doanh bền vững. Thông qua các chương trình đào tạo doanh nghiệp đa dạng và toàn diện của Viện VJCC, đặc biệt chương trình Kinh doanh Cao cấp Keieijuku, các doanh nghiệp Việt Nam đã được trang bị nền tảng kinh doanh vững chắc để nâng cao lợi thế cạnh tranh và phát triển bền vững.
Chương trình đào tạo cũng là cầu nối quan trọng để xây dựng cộng đồng doanh nhân Keieijuku gắn kết, cung cấp nguồn lực để các doanh nghiệp nâng đỡ nhau cùng phát triển bền vững và sẵn sàng đương đầu mọi khó khăn ngay cả trong bối cảnh toàn cầu phức tạp.

Phiên thảo luận bàn tròn.
Cũng trong khuôn khổ Hội thảo, sau quá trình phản biện gắt gao, 68 bài nghiên cứu xuất sắc nhất đã được tuyển chọn kỹ lưỡng từ hơn 100 bản thảo gửi về từ khắp nơi trên thế giới. Các nghiên cứu được chia thành 6 phiên thảo luận song song theo các chủ đề: (1) Kinh doanh số & Đổi mới sáng tạo; (2) Thương mại quốc tế & Các điều kiện pháp lý; (3) Tài chính & Ngân hàng; (4) Quản trị nguồn nhân lực & Hành vi tổ chức; (5) Chiến lược & Quản trị kinh doanh; và (6) Marketing.
Dưới sự chủ trì của các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước, các tác giả đại diện đã thảo luận kết quả nghiên cứu, cung cấp nhiều hàm ý mang tính lý thuyết và thực tiễn quan trọng cho phát triển kinh doanh bền vững.
Đặc biệt, tại hội thảo lần đầu tiên trao giải “Bài nghiên cứu xuất sắc” từ mỗi phiên thảo luận song song nhằm ghi nhận công trình nổi bật nhất được trình bày trực tiếp tại Hội thảo. Các nghiên cứu được trao giải thể hiện tính mới mẻ về lý thuyết, tính ứng dụng cao trong thực tiễn và đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Kết thúc các phiên thảo luận song song, ông Kubo Yoshitomo - Phó Trưởng đại diện JICA Việt Nam - gửi lời chúc mừng đến VJIBC#05-2025 và đánh giá cao chất lượng các phiên thảo luận, đặc biệt tham luận chính về chiến lược đa dạng hóa và cách thức vượt qua bất ổn để thúc đẩy phát triển bền vững.
Ông khẳng định vai trò quan trọng của hội thảo VJIBC cũng như Trường Đại học Ngoại thương và Viện VJCC trong việc tăng cường hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Nhật Bản, nhất là trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và ứng dụng các phương thức quản trị tiên tiến trong kinh doanh.

Ông Kubo Yoshitomo – Phó Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.
Phát biểu bế mạc, PGS, TS Đào Ngọc Tiến khẳng định VJIBC#05-2025 là sự kiện học thuật trọng điểm chào mừng 65 năm thành lập Đại học Ngoại thương, đồng thời thể hiện rõ tầm quan trọng của hợp tác đa bên trong phát triển kinh doanh bền vững. Ông nhấn mạnh rằng sự quy tụ của các trường đại học, học giả, doanh nghiệp và tổ chức trong và ngoài nước tại Hội thảo đã củng cố nền tảng để cùng xây dựng năng lực chung.

PGS, TS Đào Ngọc Tiến - Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu bế mạc Hội thảo.
Hội thảo VJIBC#05-2025 đã mở ra cơ hội hợp tác chiến lược giữa các bên liên quan để cùng nhau đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu đầy biến động. Với những kết quả đạt được, sự kiện đã khép lại thành công tốt đẹp, mở ra triển vọng hợp tác sâu rộng giữa Việt Nam, Nhật Bản và cộng đồng chuyên gia quốc tế trong những kỳ hội thảo tiếp theo.