Hội thảo khoa học về vai trò của Nhà nước Đại Cồ Việt

Ngày 12-4, tại TP Ninh Bình, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia về 'Vai trò của nhà nước Đại Cồ Việt trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam'.

Tham dự hội thảo có GS, Nhà giáo Nhân dân Phan Huy Lê - Chủ tịch danh dự Hội Khoa học lịch sử Việt Nam (KHLSVN), GS, TS Nguyễn Quang Thuấn - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (KHXHVN), Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận T.Ư, GS, TS Đặng Nguyên Anh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXHVN; GS, TS Vũ Minh Giang - Phó Chủ tịch Hội KHLSVN, Phó Chủ tịch Hội đồng di sản văn hóa T.Ư; Nhà sử học Dương Trung Quốc- Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội KHLSVN, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh, cùng đại diện Ban Tuyên giáo T.Ư, TTXVN, UBND tỉnh Ninh Bình và các ngành, đoàn thể tại địa phương.

Cách đây vừa tròn 1050 năm, năm 968, sau khi thống nhất 12 sứ quân, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế sáng lập Nhà nước Đại Cồ Việt, định đô ở Hoa Lư - Ninh Bình ngày nay. Đây là sự kiện quan trọng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Tham luận của các đại biểu làm rõ vai trò của Nhà nước tập quyền phong kiến quân chủ đầu tiên ở nước ta đã kế thừa và phát huy truyền thống đánh giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi. Nhà nước Đại Cồ Việt tuy chỉ tồn tại 86 năm (968-1054) với hai triều đại nhà Đinh (968-980) và nhà Tiền Lê (980-1009) và hai triều vua đầu thời Lý: Lý Thái Tổ (1009-1028), Lý Thái Tông (1028-1054), nhưng Nhà nước Đại Cồ Việt giữ vai trò quan trọng trong tiến trình lịch sử dân tộc.

Nhà nước Đại Cồ Việt có quân đội hùng mạnh, phát triển kinh tế, có đồng tiền “Thái Bình Hưng Bảo” đầu tiên nhằm giao lưu thương mại với các nước, cũng như phát triển làng nghề khiến đời sống nhân dân thế kỷ X được nâng lên.

ĐỖ TẤN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/36063502-hoi-thao-khoa-hoc-ve-vai-tro-cua-nha-nuoc-dai-co-viet.html