Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều: Người dân đi lại thế nào?

Từ 26/2 - 2/3 nhiều tuyến phố Hà Nội bị cấm, hạn chế di chuyển để phục vụ sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên.

Ngày 25/2/2019, Thượng tá Dương Đức Hải - Trưởng phòng CSGT - Công an TP. Hà Nội cho biết, theo kế hoạch phân luồng giao thông cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên diễn ra thành công thì đơn vị sẽ tiến hành nhiều đợt khác nhau.

Trong đó, có thể có cả việc cấm đường đột xuất trên địa bàn TP. Hà Nội. Khi đó Phòng CSGT sẽ chủ động công bố trong thời gian sớm nhất.

Trao đổi thêm với Đất Việt, một chiến sĩ CSGT đang làm việc tại ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến (Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội) cho biết, việc phân luồng giao thông chỉ hạn chế các phương tiện đi lại tại các tuyến phố chính trong thời gian diễn ra sự kiện chứ không cấm.

"Việc phân luồng sẽ do đội trưởng các chốt phối hợp với nhau thực hiện, phụ thuộc vào điều kiện thực tế sẽ có phương án phân luồng, hạn chế lưu lượng xe đi vào các tuyến phố chính để phục vụ công tác đi lại của đoàn làm việc đi qua" - chiến sĩ này cho biết.

Chiến sĩ này nêu ví dụ, quãng thời gian từ ngày 26/2 đến 2/3 sẽ hạn chế ô tô, xe máy vào các tuyến phố chính Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Nguyễn Thái Học... thì ngay tại ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến sẽ điều tiết giao thông, hạn chế ô tô đi vào giờ cao điểm tại khu đường phụ cận như Phạm Hùng, Lê Văn Lương còn xe máy được đi bình thường nhưng hạn chế tình trạng dàn hàng ngang chiếm cả mặt đường.

Việc hạn chế sẽ được thực hiện ở ngay các điểm đầu của các trục đường chính phục vụ sự kiện. Trong khoảng thời gian này, các phương tiện muốn di chuyển vào các điểm trong nội đô sẽ đi theo các tuyến đường nhánh xung quanh Phạm Hùng, Lê Văn Lương...

Nhiều tuyến phố sẽ bị hạn chế di chuyển trong thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên.

Lịch phân luồng giao thông phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ Triều dự tính như sau:

Từ 7h đến 13h ngày 26/2 và từ 13h đến 15h ngày 2/3, tạm cấm đối với các loại ô tô kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa (trừ các xe phục vụ Hội nghị, xe có phù hiệu bảo vệ và xe giải quyết, khắc phục các sự cố).

Hạn chế đối ô tô, mô tô cá nhân hoạt động trên các tuyến đường cửa ngõ vào Thủ đô và trong khu vực trung tâm như QL5, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Cừ, cầu Chương Dương, Trần Quang Khải, Tràng Tiền, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh...

Từ 19h đến 22h ngày 26/2 và từ 11h đến 17h ngày 28/2, nhà chức trách tạm cấm ôtô chở khách, hàng hóa và hạn chế đối với xe ôtô, môtô cá nhân hoạt động trên các tuyến đường: Võ Nguyên Giáp, Võ Chí Công, vành đai II trên cao, Láng (đoạn từ ngã 4 Cầu Giấy - Láng đến đoạn Láng - Trần Duy Hưng), Trần Duy Hưng, đại Lộ Thăng Long, đường gom phải đại lộ Thăng Long (đoạn từ Trần Duy Hưng đến Lê Quang Đạo), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Phạm Hùng.

Từ 9h đến 15h ngày 27/2, tạm cấm ôtô chở khách, hàng hóa và hạn chế đối với xe ôtô, môtô cá nhân hoạt động trên các tuyến đường: Đỗ Đức Dục, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Chu Văn An, Điện Biên Phủ, Độc Lập, Hoàng Văn Thụ, Hùng Vương, Hoàng Diệu, Trần Phú.

Từ 6h đến 11h ngày 28/2, cấm triệt để tất cả phương tiện hoạt động trên tuyến phố: Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Lê Phụng Hiểu, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Bài, Lê Lai, Lê Thạch, Tràng Tiền, Trần Nguyên Hãn, Tông Đản.

Tạm cấm ôtô chở khách, hàng hóa và hạn chế đối với xe ôtô, môtô cá nhân hoạt động trên các tuyến đường: Đỗ Đức Dục, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Phan Bội Châu, Hai Bà Trưng, Phan Chu Trinh, Lý Thái Tổ, Lê Phụng Hiểu, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Trần Phú.

Phương tiện từ các tỉnh phía Bắc, Đông Bắc đi các tỉnh phía Đông, phía Nam theo tuyến: Quốc lộ 1A cũ - quốc lộ 38 - quốc lộ 5 (hoặc cao tốc Hà Nội - Hải Phòng); quốc lộ 1A cũ - quốc lộ 18 - quốc lộ 17 - quốc lộ 5 đi các tỉnh và ngược lại.

Phương tiện từ các tỉnh phía Đông đi các tỉnh phía Bắc theo tuyến: Quốc lộ 5 - ngã tư Quán Gỏi - quốc lộ 38 - quốc lộ 18 - quốc lộ 2 đi Vĩnh Phúc, Thái Nguyên hoặc quốc lộ 5 - quốc lộ 17 - quốc lộ 18 - quốc lộ 2 và ngược lại.

Phương tiện từ các tỉnh phía Đông Bắc đi các tỉnh phía Bắc theo tuyến: Quốc lộ 1A cũ - Đặng Phúc Thông - Hà Huy Tập - quốc lộ 3 đi các tỉnh và ngược lại.

Ngọc Mai

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/hoi-nghi-thuong-dinh-my--trieu-nguoi-dan-di-lai-the-nao-3375250/