Hội chợ sản phẩm OCOP thời 'số hóa': Bước tiến mới trong xúc tiến thương mại
Hội chợ các sản phẩm OCOP xuất khẩu 2025 không chỉ là nơi trưng bày tinh hoa đặc sản địa phương, mà còn là bước chuyển mình đột phá của nông sản Việt trên nền tảng công nghệ số hóa toàn diện.

Sáng ngày 1/8 tại Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), Hội chợ các sản phẩm OCOP xuất khẩu - Vietnam OCOPEX 2025 quy tụ hơn 300 gian hàng đến từ 34 tỉnh, thành phố đã chính thức diễn ra. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)

Đây là sự kiện xúc tiến thương mại do Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì; Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương và Sở Công Thương Hà Nội tổ chức thực hiện. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)

Lần đầu tiên, một hội chợ OCOP tại Việt Nam được số hóa hoàn toàn thông qua triển lãm trực tuyến OCOPEX 2025 trên nền tảng thương mại điện tử B2B Arobid.com. Tại đây, các gian hàng truyền thống được mô phỏng lại dưới dạng gian hàng ảo, giúp khách hàng, đối tác trong và ngoài nước có thể tham quan, tìm hiểu, kết nối và đặt hàng trực tiếp 24/7 mà không cần có mặt tại sự kiện. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)

Anh Lê Anh - Giám đốc công ty nước mắm Lê Gia tham gia hội chợ chia sẻ: “OCOP không chỉ là câu chuyện của kinh tế thương mại mà còn truyền tải niềm tự hào quê hương, nét đẹp truyền thống của làng quê. Chúng tôi rất mong muốn ban tổ chức bằng rất nhiều hoạt động của chương trình để lan tỏa ý nghĩa và câu chuyện của chúng tôi đến người tiêu dùng." (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)

Đặc biệt, tại hội chợ, các gian hàng tổ chức livestream không gian số trên các nền tảng mạng xã hội để quảng bá thêm về thương hiệu của mình. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)

Năm nay, sự kiện cũng có sự tham gia của nhiều đối tác quốc tế đến từ Peru, Lào, Campuchia và các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam, tạo điều kiện để các sản phẩm OCOP mở rộng mạng lưới phân phối, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)

Từ gian hàng trưng bày trà, nước mắm, cà phê Tây Nguyên, tinh dầu quế Quảng Nam đến tổ yến Khánh Hòa, tất cả đều đã có mặt trên “chợ số” OCOPEX. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)

Hội chợ là cơ hội để các doanh nghiệp giao lưu và kết nối với các nhà đầu tư cũng như quảng bá sản phẩm trực tiếp đến du khách. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)

Từ những sản phẩm thủ công mĩ nghệ, đặc sản vùng miền đều được quy tụ trong hội chợ xuất khẩu OCOP năm nay. Tại mỗi nơi trưng bày, có thêm những trang giới thiệu về sản phẩm cũng như nghệ nhân để truyền tải câu chuyện làng nghề đến gần với khách hàng. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)

Với thông điệp “Tinh hoa truyền thống Việt vươn ra thế giới,” Vietnam OCOPEX 2025 không chỉ là sân chơi xúc tiến thương mại, mà còn là sự khẳng định vai trò của công nghệ trong việc bảo tồn và phát triển giá trị truyền thống. Khi nếp nhà, vị quê, sản vật làng nghề bước vào “chợ số” đó không phải là sự rời xa gốc rễ, mà là một cuộc cách tân để trường tồn. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)