Học Bác rèn luyện sức khỏe mỗi ngày

Hai năm trở lại đây, người dân khu dân cư số 12, phường Bình Hàn (TP Hải Dương) phấn khởi vì có bộ máy tập thể dục công cộng đặt ở nhà văn hóa khu.

Nhân dân khu dân cư số 12, phường Bình Hàn (TP Hải Dương) thường xuyên tập thể dục nâng cao sức khỏe

Không chỉ nâng cao sức khỏe, mỗi buổi tập thể dục ở đây còn là cơ hội thắt chặt tình đoàn kết của người dân khu dân cư.

Vui khỏe

Cứ 5 giờ hoặc 17 giờ hằng ngày, từ người già đến người trẻ trong khu dân cư lại tập trung tại nhà văn hóa khu để cùng nhau tập thể dục với những chiếc máy tập công cộng. Tiếng chào nhau, tiếng nói, tiếng cười rộn rã một góc sân.

Cụ Phạm Bình Dương, 85 tuổi nhưng thân hình vẫn rắn chắc và thuần thục trong từng động tác tập massage lưng. Mồ hôi đẫm đìa, cụ Dương cho biết trước đây hay mệt mỏi, lại bị đau lưng, đau bả vai, chân tay tê nhức. Từ ngày có máy tập, cụ thường xuyên tới đây rèn luyện sức khỏe. “Tôi không còn đau mỏi như trước nữa. Thậm chí 2 năm trở lại đây, tôi không phải tới bệnh viện lần nào”, cụ Dương nói.

Theo bà Nghiêm Thị Thái, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu dân cư 12, việc tới nhà văn hóa khu tập thể dục không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn tốt cho tinh thần. “Tới đây, chúng tôi được gặp gỡ, trò chuyện. Tình cảm bà con khu phố càng gần gũi, nhất là với người cao tuổi, tinh thần sẽ phấn chấn thêm nhiều”, bà Thái nói.

Không chỉ có người dân khu dân cư 12 mà người dân ở các khu dân cư lân cận cũng thường xuyên tới luyện tập. Tập ở sân nhà văn hóa này có không khí trong lành, mặt bằng rộng rãi. Trước đây, người dân thường đi bộ tập thể dục nhưng tiềm ẩn tai nạn giao thông. Nay, việc tập thể dục ở nhà văn hóa khu rất an toàn. 10 chiếc máy lắp đặt ở khu vực nhà văn hóa phù hợp với các lứa tuổi như các máy: lắc tay, quay tay, tập toàn thân, đi bộ, chèo thuyền, tập lưng eo, massage lưng, đạp xe...

Học theo tấm gương của Bác

Thiếu niên, nhi đồng khu dân cư số 12, phường Bình Hàn (TP Hải Dương) hăng say tập thể dục

Ông Lương Văn Ngọt, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu dân cư 12 cho biết sau khi tham quan và thấy được hiệu quả từ mô hình máy tập công cộng tại khu dân cư 15, phường Phạm Ngũ Lão (TP Hải Dương), ông Vũ Văn Thái khi ấy là Bí thư Chi bộ và ông Ngọt là Trưởng khu dân cư đã bàn bạc trong Ban Chi ủy học tập và áp dụng tại khu dân cư 12.

“Học theo tấm gương của Bác Hồ lúc sinh thời luôn đề cao tinh thần tự giác rèn luyện sức khỏe và cũng là thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ chính trị khóa XII, chúng tôi muốn áp dụng mô hình này để góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân”, ông Ngọt nói.

Sau khi được đưa ra bàn tại cuộc họp chi bộ, vấn đề đầu tư máy tập thể dục công cộng đã được tất cả các đảng viên đồng ý, nhưng khó khăn nhất là huy động nguồn kinh phí để mua sắm.

Chi phí mua 10 chiếc máy tập hết 128 triệu đồng. Số quỹ của khu dân cư chỉ còn 40 triệu đồng. Tuy nhiên, khi nghị quyết của chi bộ ban hành chưa đầy 1 tháng, đảng viên và nhân dân khu dân cư đã đóng góp được 88 triệu đồng còn thiếu. Ngoài ra, có 2 hộ hỗ trợ 2 triệu đồng làm xà tập, hơn 4 triệu đồng làm ghế đá cho bà con nghỉ ngơi lúc giải lao. Năm 2017, 10 chiếc máy tập được mua về phục vụ nhu cầu tập thể dục của người dân. Ngoài khu máy tập thể dục, khu dân cư 12 còn có bàn bóng bàn để phục vụ người dân.

Khu dân cư 12 hiện có 217 hộ với 898 nhân khẩu. Nhiều người dân mong muốn tiếp tục mua thêm máy tập để phục vụ đông đảo bà con tập luyện hơn nữa.

LÊ HƯƠNG - THÀNH CHUNG

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/trong-tinh/hoc-bac-ren-luyen-suc-khoe-moi-ngay-110847