Hoàn thiện công trình 'Tổng kết nửa thế kỷ Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam 1945-2000'

Sáng 11-2, Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị nghiệm thu nội dung biên tập, chỉnh lý công trình 'Tổng kết nửa thế kỷ Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam 1945-2000'. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chủ trì hội nghị.

Công trình gồm 2 sản phẩm chính: “Tổng kết nửa thế kỷ Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam 1945-2000”; “Biên niên sự kiện, Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam 1930-2000”. Ban biên tập, chỉnh lý công trình đã tiến hành tổ chức biên tập, chỉnh lý theo đúng sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, bảo đảm tính chính xác về mặt nội dung, lôgic, văn phong; chính xác với các tư liệu, sử liệu, các văn bản của Đảng, Nhà nước, Quân đội cũng như các công trình lịch sử, tổng kết đã được công bố, đặc biệt là thống nhất với cuốn sách đã được xuất bản toàn văn.

Quang cảnh hội nghị.

Hội đồng đánh giá, công trình có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn sâu sắc; là tài liệu tham khảo bổ ích trong nghiên cứu, giảng dạy, học tập ở các học viện, nhà trường và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ người Việt Nam. Hội đồng nhất trí cao với việc nghiệm thu nội dung biên tập, chỉnh lý công trình.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, hoạt động của ban biên tập, cơ quan thường trực và các thành viên hội đồng. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Ban biên tập tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn thiện biên tập, chỉnh lý nội dung công trình; xây dựng tờ trình xin ý kiến của Quân ủy Trung ương và trình Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoan-thien-cong-trinh-tong-ket-nua-the-ky-dang-lanh-dao-quan-su-va-quoc-phong-trong-cach-mang-viet-nam-1945-2000-609766