Hỏa tốc ứng phó lũ vượt lịch sử trên sông Cầu, sông Thương, sông Cà Lồ
Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) đề nghị Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều trước tình huống lũ đặc biệt lớn, nhiều đoạn đê đã phải chống tràn khẩn cấp.
Bộ NN&MT vừa ban hành Công điện số 7730/CĐ-BNNMT ngày 10/10/2025 gửi Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Bắc Ninh về việc đảm bảo an toàn đê điều ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, sông Cà Lồ.

Kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố đảm bảo an toàn đê điều ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, sông Cà Lồ.
Công điện nêu rõ, do ảnh hưởng của mưa lớn sau bão số 11, mực nước trên các sông đã vượt mức lịch sử, gây áp lực rất lớn lên hệ thống đê điều. Đỉnh lũ trên sông Cầu tại Gia Bảy đạt 29,9m, vượt lịch sử năm 2024 tới 1,09m; tại Phúc Lộc Phương đạt 9,98m, vượt 0,58m. Sông Thương tại Hữu Lũng lên 24,31m, cao hơn lịch sử năm 1986 là 1,77m; tại Phủ Lạng Thương đạt 7,6m, vượt 0,08m. Sông Cà Lồ tại Mạnh Tân đạt 9,75m, vượt lịch sử năm 2024 là 0,41m.
Toàn hệ thống đê đã ghi nhận 43 sự cố uy hiếp an toàn chống lũ, nhiều tuyến đê phải tổ chức chống tràn trên phạm vi lớn với tổng chiều dài khoảng 20km, gồm đê Chã, Hà Châu, đê TP. Thái Nguyên, tả – hữu Cầu, hữu Thương, tả Thương – Dương Đức, hữu Cà Lồ. Hiện lũ trên các sông vẫn duy trì ở mức rất cao, dao động ở mức đỉnh hoặc rút chậm.
Để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, Bộ trưởng Bộ NN&MT yêu cầu các địa phương: Tuyệt đối không chủ quan, tăng cường tuần tra, canh gác, xử lý sự cố từ giờ đầu;
Duy trì lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng hộ đê; Vận hành bơm tiêu cưỡng bức đúng quy trình, bảo đảm an toàn đê; Báo cáo kịp thời tình hình về Bộ (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).