Hòa nhịp cùng cả nước chào mừng Đại hội XIV

Trong không khí thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 19/12 tới đây, Điện Biên sẽ tổ chức lễ khánh thành cùng lúc 3 công trình quy mô lớn.

Đây không chỉ là những dự án hạ tầng đơn thuần, mà còn là minh chứng sống động cho khát vọng vươn lên, là những "bông hoa" tươi thắm nhất mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên dâng lên ngày hội lớn của non sông.

Ba công trình hạ tầng quan trọng sẽ được khánh thành vào ngày 19/12 tới đây.

Ba công trình hạ tầng quan trọng sẽ được khánh thành vào ngày 19/12 tới đây.

Khi nhịp điệu cả nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Điện Biên cũng đón một thời khắc có ý nghĩa đặc biệt. Ba công trình trọng điểm của tỉnh sẽ chính thức được khánh thành trong cùng một ngày, cùng hòa vào dòng chảy lớn của niềm tin, khát vọng và đổi mới. Đó là Dự án Chợ và Thương mại dịch vụ Mường Thanh, Dự án Trụ sở làm việc kết hợp Trung tâm sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình tỉnh Điện Biên và Dự án Nhà máy chế biến mủ cao su Điện Biên tại xã Thanh Nưa. Ba công trình, ba lĩnh vực khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm chung: Thúc đẩy phát triển và mở ra những không gian mới cho tương lai của tỉnh.

Lễ khánh thành được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với các điểm cầu trong cả nước. Trong đó, Dự án Chợ và Thương mại dịch vụ Mường Thanh được lựa chọn là điểm cầu chính tại Điện Biên.

Toàn cảnh Chợ và Thương mại dịch vụ Mường Thanh, phường Điện Biên Phủ.

Toàn cảnh Chợ và Thương mại dịch vụ Mường Thanh, phường Điện Biên Phủ.

Sau nhiều tháng thi công gấp rút, Chợ và Thương mại dịch vụ Mường Thanh hôm nay đã khoác lên mình diện mạo khang trang, hiện đại. Được xây dựng trên diện tích 1,8ha với tổng vốn đầu tư hơn 193 tỷ đồng, những dãy ki-ốt ngay ngắn, khu đình chợ rộng mở, hệ thống hạ tầng đồng bộ tạo nên một tổng thể hài hòa, vừa đáp ứng nhu cầu giao thương, vừa mang hơi thở của một không gian sinh hoạt cộng đồng.

Nhưng điều làm nên sức hút riêng của dự án không chỉ nằm ở hình thức bên ngoài. Chợ và Thương mại dịch vụ Mường Thanh được định hướng trở thành một không gian văn hóa mở, nơi thương mại gắn với trải nghiệm. Chợ đêm, phố đi bộ, các chương trình ca nhạc, nghệ thuật định kỳ vào cuối tuần sẽ được tổ chức, biến nơi đây thành điểm hẹn của người dân và du khách khi màn đêm buông xuống.

Trong bối cảnh Điện Biên đang tìm lời giải cho bài toán kinh tế đêm, sự xuất hiện của chợ du lịch Mường Thanh được xem là một đáp án hợp lý và đúng thời điểm. Bởi trước đó, việc tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ trên sân Quảng trường 7/5 nhằm đảm bảo an ninh, trật tự đã khiến nhu cầu vui chơi, giải trí về đêm của người dân cần một điểm đến mới. Chợ đêm và phố đi bộ Mường Thanh vì thế được kỳ vọng sẽ đón dòng khách đang tìm kiếm những không gian vừa an toàn, vừa giàu bản sắc.

Ngay từ cuối tháng 10, Ban Quản lý Chợ đã tổ chức tiếp nhận đăng ký gian hàng, lắng nghe nguyện vọng, mô hình kinh doanh của tiểu thương. Đến giữa tháng 11, không khí tất bật đã lan khắp khu đình chợ khi các tiểu thương bắt đầu vận chuyển hàng hóa, sắp xếp gian hàng, chuẩn bị cho ngày khai trương. Anh Trần Quang Hoàn, một tiểu thương tham gia kinh doanh tại chợ, chia sẻ: “Khu chợ được xây dựng khang trang, hiện đại, quy hoạch bài bản. Chúng tôi hi vọng sẽ giúp việc buôn bán thuận lợi hơn, mang lại nguồn thu nhập ổn định lâu dài cho gia đình”.

Việc công trình được lựa chọn là công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc là niềm vinh dự, đồng thời đặt ra trách nhiệm lớn trong công tác quản lý, vận hành cho đơn vị chủ đầu tư. Ông Nguyễn Quốc Ngũ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng NQT Quảng Ninh, cam kết: “Chúng tôi sẽ tổ chức vận hành dự án bài bản, văn minh, đồng hành cùng tiểu thương, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, xây dựng hình ảnh một khu chợ – trung tâm thương mại thân thiện, hiện đại, đậm đà bản sắc Điện Biên”.

Nhà máy chế biến mủ cao su Điện Biên tại xã Thanh Nưa.

Nhà máy chế biến mủ cao su Điện Biên tại xã Thanh Nưa.

Nếu Chợ Mường Thanh đại diện cho nhịp sống đô thị và dịch vụ, thì Nhà máy chế biến mủ cao su Điện Biên lại là biểu tượng của bước chuyển mình trong lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp của tỉnh. Bởi lẽ, đây là công trình công nghiệp đầu tiên của ngành cao su tại Điện Biên, đánh dấu một chặng đường mới trong hành trình nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.

Được khởi công ngày 19/3/2025, nhà máy có công suất 5.000 tấn/năm, sản xuất các chủng loại SVR10 và SVR20, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng quốc gia. Với tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng trên diện tích 25.000m², công trình gồm đầy đủ các hạng mục từ nhà xưởng, kho thành phẩm đến hệ thống xử lý nước thải, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Ông Nguyễn Công Tám, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên chia sẻ: “Việc xây dựng nhà máy tại vùng nguyên liệu giúp chúng tôi chủ động toàn bộ quy trình, khép kín sản xuất từ trồng, khai thác đến chế biến, nâng cao giá trị sản phẩm và hiệu quả kinh doanh. Bởi vậy, dự án này là nền tảng để phát triển bền vững ngành cao su trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Chúng tôi tin tưởng nhà máy sẽ phát huy hiệu quả thiết thực, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển ổn định và lâu dài của công ty. Quan trọng hơn, đây là món quà thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm của tập thể cán bộ, công nhân viên công ty”.

Chín tháng thi công là chín tháng miệt mài không nghỉ. Nhờ đó mà ngày 15/11/2025, dây chuyền chế biến chính thức vận hành thử nghiệm thành công. Những lô sản phẩm SVR10 đầu tiên mang thương hiệu “Cao su Điện Biên” ra đời, khẳng định chuỗi giá trị từ trồng, khai thác đến chế biến đã được khép kín trọn vẹn.

Không chỉ vậy, việc đưa vào vận hành Nhà máy chế biến mủ cao su Điện Biên còn mở ra giá trị xã hội sâu sắc. Hơn 70 lao động địa phương đã được tuyển dụng, với thu nhập bình quân từ 7,5 triệu đồng mỗi tháng trở lên. Từ những người quen với ruộng nương, họ trở thành công nhân kỹ thuật, làm chủ dây chuyền hiện đại ngay trên mảnh đất quê hương.

Anh Tòng Văn Tiến, bản Cò Chạy 2, xã Thanh Nưa – công nhân Nhà máy chia sẻ: “Trước đây chúng tôi chủ yếu làm nương, thu nhập bấp bênh, giờ có việc làm ổn định, lại gần nhà, được học nghề, có thu nhập đều hàng tháng. Ai cũng phấn khởi vì từ nay cuộc sống sẽ tốt hơn, con cái được học hành đầy đủ hơn”.

Được biết, từ năm 2026, nhà máy sẽ vận hành thương mại, chế biến toàn bộ sản lượng mủ của Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên, đồng thời thu mua mủ của người dân và các đơn vị trong khu vực, tạo đầu ra ổn định cho hàng nghìn hộ trồng cao su trên địa bàn tỉnh.

Mảnh ghép thứ ba hoàn thiện bức tranh phát triển là Dự án Trụ sở làm việc kết hợp Trung tâm sản xuất chương trình Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh. Đây là công trình mang ý nghĩa đặc biệt trong lĩnh vực thông tin, tuyên truyền, nơi những hình ảnh về Điện Biên sẽ được sản xuất, lan tỏa tới công chúng trong và ngoài tỉnh. Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, công trình này được kỳ vọng sẽ là nền tảng để báo chí Điện Biên bắt nhịp nhanh hơn với xu thế, giữ vững vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân.

Trụ sở và Trung tâm sản xuất chương trình Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh tại phường Mường Thanh.

Trụ sở và Trung tâm sản xuất chương trình Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh tại phường Mường Thanh.

Dự án được triển khai theo Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh, với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương. Công trình được xây dựng quy mô, gồm trụ sở làm việc 6 tầng và 1 tầng kỹ thuật, trung tâm kỹ thuật sản xuất chương trình, cùng hệ thống hạ tầng phụ trợ như nhà để xe, trạm biến áp, sân đường nội bộ, cây xanh, trang thiết bị chuyên dụng đồng bộ. Sau 12 tháng thi công khẩn trương, vượt qua nhiều khó khăn, công trình đã hoàn thành và đủ điều kiện đưa vào khai thác.

Ông Nguyễn Quốc Quân, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án các công trình dân dụng công nghiệp tỉnh, đơn vị chủ đầu tư cho biết: Chúng tôi đã tập trung phối hợp với các đơn vị liên quan, đặc biệt là chính quyền địa phương là phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, song song với việc hoàn thiện các cái bước chuẩn bị đầu tư như công tác phê duyệt, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, công tác lựa chọn nhà thầu và công tác đấu thầu thực hiện theo đúng quy định và để nhanh tiến độ thực hiện.

“Trong quá trình thi công thì cũng không tránh khỏi vấn đề thời tiết cực đoan, tuy nhiên chúng tôi đã phối hợp đẩy nhanh tiến độ thi công bằng cách yêu cầu nhà thầu tăng số lượng người, tăng số lượng máy móc thiết bị, tăng giờ làm việc, tăng ca tăng kíp, làm ngày làm tối đảm bảo cái thời gian nhanh nhất. Quá trình triển khai cho đến thời điểm hiện nay cơ bản đảm bảo đáp ứng được theo yêu cầu của tiến độ. Và đặc biệt cũng rất vinh dự khi công trình được tỉnh lựa chọn là công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng” - Ông Nguyễn Quốc Quân cho biết thêm.

Khi đi vào hoạt động, trụ sở mới của Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh sẽ bảo đảm điều kiện sản xuất chương trình hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng nội dung phát thanh, truyền hình, đưa thông tin của tỉnh Điện Biên đến với nhân dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài một cách nhanh chóng, chính xác và sinh động.

Ba công trình được khánh thành của tỉnh nhà trong ngày 19/12 tới đây không đứng riêng lẻ, mà hòa chung nhịp đập với hàng loạt công trình trọng điểm được khánh thành đồng loạt trên khắp cả nước, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Những công trình đó vừa mang ý nghĩa riêng của một địa phương, vừa là mảnh ghép trong bức tranh lớn về khát vọng xây dựng đất nước hùng cường. Không những thế, việc đồng loạt khánh thành các dự án này vào ngày 19/12 là hành động thiết thực nhất, thể hiện quyết tâm chính trị của tỉnh Điện Biên trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tạo đà bứt phá mạnh mẽ để chào mừng ngày hội lớn. Điện Biên hôm nay đang thực sự chuyển mình, với diện mạo mới, khí thế mới và niềm tin mới.

Bài, ảnh: Diệp Chi - Trần Nhâm

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/xa-hoi/hoa-nhip-cung-ca-nuoc-chao-mung-dai-hoi-xiv